Thúc đẩy liên kết đào tạo Việt Nam - Nga trong các ngành nghề mới

Thùy Ân (từ Mátxcơva) |

Ngày 18.4, tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Liên bang Nga mang tên Lomonosov (Mátxcơva) đã diễn ra Diễn đàn Hiệu trưởng các trường đại học Nga - Việt lần thứ II với sự tham dự của hơn 150 đại diện các cơ sở giáo dục - đào tạo của hai nước.

Diễn đàn do Đại học Tổng hợp Quốc gia Liên bang Nga mang tên Lomonosov (MGU), Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga và Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam đồng tổ chức.

Tham dự diễn đàn, về phía Nga có Viện sĩ Victor Antonovich Sadovnichiy - Chủ tịch Hiệp hội Hiệu trưởng các trường Đại học thuộc Liên bang Nga, Hiệu trưởng MGU.

Phía Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác - Giáo sư Nguyễn Ngọc Long - Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Diễn đàn còn có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga Konstantin Mogilevsky; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Hoàng Minh Sơn; Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi cùng đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học của Nga và của Việt Nam.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Konstantin Mogilevsky khẳng định, Nga luôn coi trọng mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó quan hệ hợp tác giáo dục - đào tạo là một trong điểm sáng giữa hai bên. Việt Nam luôn là đối tác quan trọng của Nga trong trong lĩnh vực này.

Ông nhấn mạnh, hai bên cần thúc đẩy và hỗ trợ lẫn nhau trong việc tăng số lượng liên kết hợp tác chương trình đào tạo giữa hai nước để số lượng du học sinh Việt Nam sang Nga học tập và nghiên cứu ngày càng tăng, đặc biệt là nghiên cứu sinh thuộc những ngành nghề mới như công nghệ cao, công nghệ sinh học, an ninh mạng...

Việt Nam luôn là đối tác quan trọng của Nga trong trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Ảnh: Thùy Ân
Việt Nam luôn là đối tác quan trọng của Nga trong trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Ảnh: Thùy Ân

Theo Thứ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Hoàng Minh Sơn, hàng năm, Chính phủ Nga luôn dành cho Việt Nam 1.000 suất học bổng. Những năm gần đây, các cơ sở giáo dục đại học hai bên ngày càng chú trọng triển khai các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật. Ngày càng nhiều các chương trình trao đổi sinh viên giữa hai nước cũng như các hội nghị, hội thảo thuộc các lĩnh vực khác nhau được tổ chức. Điều này chứng minh, không những Việt Nam mà Nga luôn xác định việc phát triển chất lượng giáo dục nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu.

Trong các bài phát biểu riêng tại diễn đàn, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cùng hiệu trưởng các trường đại học đều nhất trí kiến nghị cần chú trọng hơn nữa chất lượng đầu vào của các sinh viên, nghiên cứu sinh, đồng thời tăng cường số lượng các chương trình giảng dạy, liên kết trao giữa trường đại học tại Việt Nam và Nga, tập trung những ngành nghề, lĩnh vực đang yêu cầu cao về chất lượng đào tạo trong thời đại mới.

Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi cho biết, năm 2024 là dấu mốc quan trọng với dấu mốc 30 năm hai bên ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nga (1994-2024). Đại sứ hy vọng diễn đàn lần 2 sẽ tiếp nối thành công của diễn đàn trước, đồng thời có thêm nhiều nội dung phong phú liên quan đến các chương trình đào tạo nhằm tạo cơ hội cho sinh viên có dịp giao lưu, trao đổi.

Tại diễn đàn, hiệu trưởng các trường đại học của hai nước tập trung thảo luận, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về hợp tác giáo dục - khoa học, cũng như quản lý - đào tạo. Đồng thời, trong khuôn khổ diễn đàn, giữa các trường Đại học Việt Nam và Nga đã diễn ra lễ thỏa thuận, ký kết văn bản hợp tác nhằm triển khai và mở rộng các hoạt động nghiên cứu, trao đổi, bồi dưỡng và nâng cao giáo dục song phương.

Đại biểu tại diễn đàn bày tỏ sự vui mừng với kết quả đạt được cũng như tin tưởng trong việc mở rộng hợp tác trong vấn đề giáo dục, đồng thời hy vọng, các thỏa thuận sẽ là những bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác về giáo dục - đào tạo giữa Nga và Việt Nam nói riêng cũng mối quan hệ hợp tác toàn diễn giữa hai nước nói chung lên một tầm cao mới.

Thùy Ân (từ Mátxcơva)
TIN LIÊN QUAN

Công ty dầu khí Nga muốn mở rộng hợp tác điện gió ngoài khơi Việt Nam

Thanh Hà |

Công ty Zarubezhneft của Nga mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam sang các lĩnh vực khác, trong đó có phát triển điện gió ngoài khơi Việt Nam.

Việt Nam - Nga phối hợp thu xếp chuyến thăm của Tổng thống Putin

Thanh Hà |

Việt Nam - Liên bang Nga thống nhất sẽ phối hợp thu xếp chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thời điểm phù hợp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Thanh Hà |

Ngày 26.3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Mỏ đá nổ mìn tung bụi trắng xóa trên cao tốc Nha Trang – Cam Lâm

Hữu Long |

Khánh Hòa – Hoạt động từ nổ mìn, xay xát đá của một số mỏ đá đã gây nên bụi mù mịt trên tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm.

Tăng liên tiếp 5 tuần, giá vàng sẽ còn lên cao

Ngọc Thiện |

Giá vàng thế giới ổn định vào phiên vừa qua, hướng tới tuần tăng thứ năm liên tiếp.

Áp lực bán gia tăng khiến thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ

Gia Miêu |

Kết phiên chiều 19.4, chỉ số VN-Index tiếp tục mất hơn 18 điểm về mức 1.174,85 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt giá trị hơn 23,7 nghìn tỉ đồng.

Phương Tây lo ngại chiến tuyến Ukraina có thể sớm sụp đổ

Ngọc Vân |

Phương Tây lo ngại Nga có thể chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraina trong những tuần tới.

Đề xuất thay tuyến buýt nhanh BRT thành đường sắt trên cao liệu có khả thi?

Hoàng Xuyến |

Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội cho biết, Thành phố có kế hoạch sẽ thay thế tuyến buýt nhanh BRT bằng tuyến đường sắt đô thị. Đề xuất này đã nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia và người dân.

Công ty dầu khí Nga muốn mở rộng hợp tác điện gió ngoài khơi Việt Nam

Thanh Hà |

Công ty Zarubezhneft của Nga mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam sang các lĩnh vực khác, trong đó có phát triển điện gió ngoài khơi Việt Nam.

Việt Nam - Nga phối hợp thu xếp chuyến thăm của Tổng thống Putin

Thanh Hà |

Việt Nam - Liên bang Nga thống nhất sẽ phối hợp thu xếp chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thời điểm phù hợp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Thanh Hà |

Ngày 26.3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.