Nghệ An không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ trong hồ sơ thăng hạng giáo viên

QUANG ĐẠI |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An không yêu cầu giáo viên phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong hồ sơ xét thăng hạng.

Ngày 2.6, trao đổi với phóng viên, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Nghệ An cho biết vừa ban hành văn bản số 968 hướng dẫn nạp hồ sơ dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT từ hạng III lên hạng II.

Theo đó, Sở GDĐT hướng dẫn giáo viên nộp hồ sơ đề nghị xét thăng hạng bao gồm: Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng giáo viên THPT hạng II, thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 115/2020 và Nghị định số 85/2023.

Hồ sơ gồm: Sơ yếu lý lịch viên chức; Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng (gồm bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên THPT hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định; Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT).

Các yêu cầu khác: Bản phô tô công chứng căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân; bản phô tô công chứng các minh chứng về thành tích trong hoạt động nghề nghiệp đã được cấp có thẩm quyền công nhận (nếu có).

Như vậy, theo hướng dẫn nêu trên, các giáo viên THPT Nghệ An đề nghị xét thăng hạng không cần phải có các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

Về nội dung này, đại diện Sở GDĐT Nghệ An cho biết: “Theo các quy định hiện hành, giáo viên THPT không cần phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ. Do đó, Sở GDĐT không yêu cầu và tinh thần này được phổ biến chung cho tất cả các cấp học từ mầm non cho đến THPT”.

Theo đại diện Sở GDĐT Nghệ An, tại Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT, Bộ GDĐT quy định về năng lực ngoại ngữ, tin học của giáo viên như sau: “Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm”.

“Căn cứ văn bản nêu trên, đối với tin học, nếu giáo viên sử dụng thành thạo máy tính để phục vụ yêu cầu công việc (truy cập Internet, trình chiếu, đánh máy…), hiệu trưởng có thể xác nhận đạt yêu cầu; Còn đối với ngoại ngữ, giáo viên mầm non và phổ thông hiện nay không có vị trí việc làm yêu cầu năng lực ngoại ngữ (trừ giáo viên ngoại ngữ), nên cơ quan quản lý không xem xét tiêu chí này và không cần giáo viên cung cấp minh chứng” - đại diện Sở GDĐT Nghệ An cho biết.

Nhiều giáo viên ở Nghệ An chia sẻ rất vui mừng trước văn bản hướng dẫn nói trên của Sở GDĐT Nghệ An, đã giải tỏa nỗi lo chứng chỉ tin học, ngoại ngữ ám ảnh họ bao nhiêu năm qua.

“Việc theo học các lớp ngắn hạn để có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học là lãng phí, không thực chất. Hiện hầu hết giáo viên có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc mà không cần chứng chỉ; còn ngoại ngữ thì không sử dụng trong công việc nên không cần thiết” – cô Nguyễn Lan Anh – giáo viên THPT tại TP Vinh chia sẻ.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II

Anh Đức |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giải đáp thắc mắc liên quan đến điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II.

Giáo viên Hà Tĩnh nháo nhào kiếm chứng chỉ ngoại ngữ dù bộ đã... bãi bỏ

QUANG ĐẠI |

Một số giáo viên ở Hà Tĩnh phản ánh, hiệu trưởng thông báo đề nghị họ đăng ký học tiếng Anh “làm minh chứng cho việc nâng hạng” với mức học phí lên đến gần 4 triệu đồng trong khi quy định Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy của Bộ GDĐT không yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ ngoại ngữ.

Vì sao giáo viên Hà Tĩnh chưa được thăng hạng lên hạng I và II?

QUANG ĐẠI |

Trong khi Nghệ An tiến hành xét thăng hạng cho hàng trăm giáo viên từ hạng III lên hạng II, thì tại Hà Tĩnh đang tạm dừng để chờ văn bản từ cấp trên.

Hoạt động cốt lõi ảm đạm, Gemadept "bán con" báo lãi cao: Lặp lại kịch bản cũ

LỤC GIANG |

Năm 2023 và quý I/2024, Gemadept đã bán toàn bộ vốn tại cảng Nam Hải Đình Vũ và cảng Nam Hải, ghi nhận lợi nhuận đột biến trong bối cảnh hoạt động kinh doanh cốt lõi sụt giảm. Kịch bản tương tự đã từng được Công ty sử dụng để mang về khoản lãi đột biến vào năm 2018.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

Vương Trần |

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Lập khống hồ sơ, hiệu trưởng và kế toán một trường ở Nghệ An bị bắt

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Hiệu trưởng chỉ đạo kế toán lập khống hồ sơ để rút ruột ngân sách, tiêu xài cá nhân và chỉ đạo thực hiện lạm thu để tư túi.

Công an triệu tập gần 100 tài xế vụ "hỗn chiến xe ôm công nghệ"

Thế Kỷ |

Liên quan vụ "Hỗn chiến xe ôm công nghệ" được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 3.6, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) đã triệu tập gần 100 tài xế để xác minh làm rõ vụ việc.

Trực tiếp tuyển bóng chuyền nam Việt Nam - Australia tại AVC Challenge Cup 2024

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa tuyển bóng chuyền nam Việt Nam và Australia tại vòng bảng AVC Challenge Cup 2024, diễn ra lúc 15h30 hôm nay (3.6).

Điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II

Anh Đức |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giải đáp thắc mắc liên quan đến điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II.

Giáo viên Hà Tĩnh nháo nhào kiếm chứng chỉ ngoại ngữ dù bộ đã... bãi bỏ

QUANG ĐẠI |

Một số giáo viên ở Hà Tĩnh phản ánh, hiệu trưởng thông báo đề nghị họ đăng ký học tiếng Anh “làm minh chứng cho việc nâng hạng” với mức học phí lên đến gần 4 triệu đồng trong khi quy định Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy của Bộ GDĐT không yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ ngoại ngữ.

Vì sao giáo viên Hà Tĩnh chưa được thăng hạng lên hạng I và II?

QUANG ĐẠI |

Trong khi Nghệ An tiến hành xét thăng hạng cho hàng trăm giáo viên từ hạng III lên hạng II, thì tại Hà Tĩnh đang tạm dừng để chờ văn bản từ cấp trên.