Chiến tranh Triều Tiên bắt đầu vào ngày 25.6 - mùa hè năm 1950, gần 70 năm trước khi các xe tăng Triều Tiên đi qua vĩ tuyến 38, ranh giới giữa hai miền Triều Tiên sau chiến tranh thế giới thứ 2. Ngay sau đó, Mỹ tuyên bố sẽ hợp tác với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để bảo vệ Hàn Quốc. 48 quốc gia thành viên và 7 quốc gia không phải thành viên Liên Hợp Quốc đã cam kết hỗ trợ trang thiết bị, viện trợ và đưa quân tham gia chiến tranh Triều Tiên.
Nghị quyết 84 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua ngày 7.7.1950 khuyến nghị các thành viên cung cấp lực lượng và các sự hỗ trợ khác cho bộ chỉ huy thống nhất dưới sự lãnh đạo của Mỹ tham gia cuộc chiến này.
Đến năm 1953, Mỹ, Triều Tiên và Trung Quốc - các bên tham gia cuộc chiến - ký hiệp định đình chiến kết thúc khoảng 3 năm chiến tranh. Tuy nhiên, văn bản này là lệnh ngừng bắn, không phải là một hiệp ước hòa bình vĩnh viễn. Hàn Quốc thậm chí không ký vào hiệp định đình chiến vì cảm thấy lợi ích của nước này không được thể hiện đầy đủ.
Tháng 4 năm ngoái, Hàn Quốc và Triều Tiên đã đạt được tuyên bố không còn chiến tranh - điều này càng làm dấy lên kỳ vọng về một tuyên bố tương tự tại Hà Nội giữa Mỹ và Triều Tiên.
Đầu tuần này, phát ngôn viên của Tổng thống Moon Jae-in cho biết: "Triều Tiên và Mỹ là các bên còn lại. Do đó, nếu hai bên tuyên bố chấm dứt chiến tranh, có nghĩa là tất cả 4 quốc gia tham chiến trong cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên đều đã tuyên bố kết thúc chiến tranh". Trước đó, Mỹ và Trung Quốc đã bình thường hóa quan hệ trong thập niên 70.
Dù vậy, vào thời điểm đó, các bên đã thực hiện các biện pháp ngừng chiến tạm thời. Các kế hoạch lớn được thực hiện nhằm xây dựng một hiệp ước hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên tại Hội nghị Geneva năm 1954. Tuy nhiên, các bên tham gia hội nghị không tìm kiếm được sự đồng thuận và không có hiệp ước hòa bình nào được đưa ra.
Vì Hàn Quốc không ký ký hiệp định đình chiến năm 1953, điều này đồng nghĩa với việc Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật.
Về phía Mỹ, chuyên gia nghiên cứu Triều Tiên Charles K.Armstrong của Đại học Columbia cho biết, "Mỹ và Triều Tiên về mặt kỹ thuật cũng vẫn trong tình trạng chiến tranh vì Mỹ tham gia trong cuộc xung đột này và là bên đứng đầu bộ chỉ huy Liên Hợp Quốc".
Hiện Mỹ có khoảng 28.000 quân nhân thuộc các lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc. Quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc và tham gia các cuộc tập trận thường xuyên giữa hai nước đồng minh. Theo USA Today, Mỹ có 19.000 binh sĩ lực lượng lục quân, 8.000 binh sĩ lực lượng không quân, khoảng 1.000 binh sĩ hải quân và khoảng 200 binh sĩ thủy quân lục chiến.
Phần lớn quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đồn trú tại doanh trại Garrison Humphreys ở Pyeongtaek; Yongsan ở Seoul và doanh trại Walker ở Daegu.
Không quân Mỹ đóng tại Hàn Quốc có 2 căn cứ, Osan và Kunsan. Hải quân hoạt động ở Busan và Jinhae. Quân đội Mỹ hiện đang di chuyển hầu hết các lực lượng của mình từ các căn cứ gần biên giới với Triều Tiên đến các căn cứ ở xa hơn về phía nam.