Hà Nội có thể là địa điểm tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên

Thanh Hà |

Nhà Xanh cho biết, Mỹ và Triều Tiên có thể đạt được một thỏa thuận tuyên bố kết thúc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên trong hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội.

"Tôi tin là khả năng để ngỏ. Không có cách nào để biết loại tuyên bố có thể được đưa ra là gì, tuy nhiên tôi tin là Mỹ và Triều Tiên sẽ đạt được một tuyên bố kết thúc chiến tranh ở bất kỳ mức độ nào" - Yonhap dẫn lời người phát ngôn Nhà Xanh Kim Eui-kyeom phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày.

Ông cho biết thêm, chính phủ Hàn Quốc hoan nghênh bất kỳ dạng tuyên bố kết thúc chiến tranh nào, miễn là nó đóng vai trò thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên, ngay cả khi chỉ là giữa Washington và Bình Nhưỡng. Seoul trước đó cho biết không tham gia vào các cuộc đàm phán về một tuyên bố nào.

Một tuyên bố chính thức kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài nhiều thập kỷ là mong muốn từ lâu của cả Triều Tiên và Hàn Quốc. Và điều này là một trong những nội dung đã đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Bình luận về bình thường hóa quan hệ song phương giữa các quốc gia liên quan đến chiến tranh Triều Tiên - Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc và Triều Tiên - phát ngôn viên Kim cho biết, chỉ còn Mỹ và Triều Tiên chưa tuyên bố kết thúc chiến tranh.

"Nếu Triều Tiên và Mỹ tuyên bố kết thúc chiến tranh, thì (việc kết thúc cuộc chiến) sẽ đạt được về mặt thực tế" - ông nói.

Hôm 31.1, đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Stephen Beigun úp mở rằng, một tuyên bố kết thúc chiến tranh có thể là nội dung đàm phán, trong đó nói rằng, ông Donald Trump "đã sẵn sàng để kết thúc cuộc chiến này".

Một tuyên bố kết thúc chiến tranh có thể đóng vai trò là cầu nối giữa hiệp định đình chiến - vốn được Mỹ, Triều Tiên và Trung Quốc ký kết để chấm dứt chiến đấu và thành lập khu phi quân sự chia cắt bán đảo Triều Tiên vào năm 1953 - với một hiệp ước hòa bình toàn diện. Tuy nhiên, tuyên bố kết thúc chiến tranh không mang giá trị pháp lý và chính trị như một hiệp ước chính thức.

Người phát ngôn Nhà Xanh nhấn mạnh, việc thay thế hiệp định đình chiến Triều Tiên bằng một hiệp ước hòa bình cần thời gian và phải có nỗ lực đa phương liên quan đến cả Triều Tiên và Trung Quốc.

"Một hiệp ước hòa bình dường như đến trong giai đoạn cuối của tiến trình phi hạt nhân hóa" - ông nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội về đêm trước thượng đỉnh Mỹ - Triều qua ống kính phóng viên AP

Hải Anh |

AP mới đây đã đăng tải bộ ảnh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội vào ban đêm của phóng viên Vincent Yu trước ngày diễn ra thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo chân phóng viên Hàn khám phá Hà Nội trước thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thanh Hà |

Phóng viên ảnh của tờ Korea Times đã ghi lại những khoảnh khắc thanh bình ở Hà Nội và chia sẻ với độc giả quê nhà. Đó là những em bé đá bóng trong công viên, người bán hàng rong, những điểm du lịch ở Hà Nội như nhà thờ Lớn, nhà tù Hỏa Lò, chùa Quán Sứ...

Việt Nam đã sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam đã sẵn sàng, Việt Nam sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội về đêm trước thượng đỉnh Mỹ - Triều qua ống kính phóng viên AP

Hải Anh |

AP mới đây đã đăng tải bộ ảnh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội vào ban đêm của phóng viên Vincent Yu trước ngày diễn ra thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo chân phóng viên Hàn khám phá Hà Nội trước thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thanh Hà |

Phóng viên ảnh của tờ Korea Times đã ghi lại những khoảnh khắc thanh bình ở Hà Nội và chia sẻ với độc giả quê nhà. Đó là những em bé đá bóng trong công viên, người bán hàng rong, những điểm du lịch ở Hà Nội như nhà thờ Lớn, nhà tù Hỏa Lò, chùa Quán Sứ...

Việt Nam đã sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam đã sẵn sàng, Việt Nam sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un