Tổng thống Zelensky: Ukraina là nước duy nhất phải trả giá

Song Minh |

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraina đang phải một mình trả giá cho cuộc xung đột với Nga.

Thiếu sự hỗ trợ toàn cầu có nghĩa là chiến tranh phải tiếp tục cho đến khi chiến thắng hoàn toàn - Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nói với tờ The Economist.

Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 15.12, ông Zelensky cho biết Ukraina không có lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu để thiết lập lại đường biên giới năm 1991 của đất nước vì thế giới không đảm bảo được an ninh cho Kiev, và Ukraina đang phải một mình trả giá cho cuộc xung đột.

Tờ The Economist phỏng vấn Tổng thống Zelensky vào ngày 8.12, nhưng một tuần sau đó mới đăng tải bài phỏng vấn đã được biên tập.

Hai ngày trước cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết lệnh ngừng bắn ở tiền tuyến hiện tại sẽ là "hòa bình giả tạo" và rằng Washington sẽ ủng hộ Kiev bất cứ điều gì họ quyết định làm và làm như thế nào.

Khi được hỏi về bình luận của ông Blinken - “lấy lại lãnh thổ bị chiếm giữ kể từ ngày 24.2” - ông Zelensky nói với hãng tin có trụ sở tại Vương quốc Anh rằng, ông thực sự muốn khôi phục biên giới ban đầu của Ukraina, bao gồm Crimea và toàn bộ Donbass.

“Đây là cách xung đột nên kết thúc vì nếu không sẽ không kết thúc, mà chỉ bị đóng băng. Tại sao chúng tôi lại phải dừng lại khi họ chiếm Donbass, miền nam của đất nước chúng tôi, và Crimea vẫn thuộc về họ. Chúng tôi sẽ không thể, sẽ không ai tha thứ cho điều đó” - Tổng thống Zelensky nói.

Theo nhà lãnh đạo Ukraina, đóng băng xung đột có nghĩa là Nga sẽ có thời gian để "trở thành những người chiếm giữ hùng mạnh hơn, sẵn sàng chiếm giữ nhiều hơn".

Một ngày trước cuộc phỏng vấn với tờ The Economist, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel thừa nhận rằng thoả thuận Minsk năm 2014 thực chất là một cách để “Ukraina câu giờ” chuẩn bị cho chiến tranh.

Tổng thống Zelensky lập luận, việc khôi phục lại mọi thứ như trước ngày 24.2 (ngày Nga phát động chiến dịch quân sự) là không thể, “bởi vì không ai hiểu bảo đảm an ninh nghĩa là gì”. Ông nói Bản ghi nhớ Budapest có nghĩa là “cả thế giới” sẽ đến giải cứu Ukraina.

“Nhưng cả thế giới đã không đến, như chúng ta đã thấy. Chúng tôi đã cho đi vũ khí hạt nhân để đổi lấy bảo đảm an ninh. Những sự đảm bảo đó có hiệu quả không? Không” - Tổng thống Zelensky nói.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga bình luận về khả năng ngừng bắn với Ukraina dịp năm mới

Song Minh |

Nga nêu lý do chưa nghĩ đến việc ngừng bắn với Ukraina dịp năm mới.

Ukraina pháo kích Donetsk nặng nhất trong 8 năm

Khánh Minh |

40 tên lửa của Ukraina đã bắn trúng các ngôi nhà, cửa hàng và một nhà thờ ở trung tâm Donetsk, gây thiệt hại nặng.

Nga bác yêu cầu 3 bước của Tổng thống Ukraina Zelensky

Khánh Minh |

Nga cho biết các yêu cầu mà Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đề xuất sẽ chỉ dẫn đến bạo lực tiếp diễn.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Nga bình luận về khả năng ngừng bắn với Ukraina dịp năm mới

Song Minh |

Nga nêu lý do chưa nghĩ đến việc ngừng bắn với Ukraina dịp năm mới.

Ukraina pháo kích Donetsk nặng nhất trong 8 năm

Khánh Minh |

40 tên lửa của Ukraina đã bắn trúng các ngôi nhà, cửa hàng và một nhà thờ ở trung tâm Donetsk, gây thiệt hại nặng.

Nga bác yêu cầu 3 bước của Tổng thống Ukraina Zelensky

Khánh Minh |

Nga cho biết các yêu cầu mà Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đề xuất sẽ chỉ dẫn đến bạo lực tiếp diễn.