Lính Mỹ triển khai cách biên giới Nga 20km

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Estonia thông báo một đại đội bộ binh Mỹ đang đóng ở nước này tại khu vực cách biên giới Nga khoảng 20km.

Một đại đội bộ binh Mỹ đến Estonia trong tuần này trong khuôn khổ nỗ lực của NATO nhằm củng cố biên giới phía đông của khối quân sự, Bộ Quốc phòng của quốc gia vùng Baltic thông tin.

Thông cáo được công bố trên trang web của Bộ Quốc phòng Estonia ngày 16.12 cho biết, các binh sĩ đang đóng quân tại căn cứ Taara ở thị trấn Voru, cách biên giới Nga khoảng 20km.

Phát biểu về sự xuất hiện của các binh sĩ Mỹ ở Estonia, Đại tá Mati Tikerpuu - chỉ huy Lữ đoàn Bộ binh số 2 của Lực lượng Phòng vệ Estonia -  bày tỏ hi vọng có thể “tích hợp các đồng minh của chúng tôi ở cấp độ lữ đoàn và có thêm một đơn vị cơ động”.

Các binh sĩ Estonia và Mỹ tham gia một khóa huấn luyện quân sự ở Estonia. Ảnh: AFP
Các binh sĩ Estonia và Mỹ tham gia một khóa huấn luyện quân sự ở Estonia. Ảnh: AFP

Đại tá Richard Ikena thuộc Sư đoàn Bộ binh số 1 Mỹ, cho biết quân đội Mỹ “rất vui mừng được đến Estonia” và “mong được kề vai sát cánh cùng các đồng minh của chúng tôi".

Theo thông cáo, Washington dự kiến triển khai một trung đội HIMARS tới Estonia cùng với các thiết bị và hệ thống chỉ huy, kiểm soát liên quan.

Bộ trưởng Quốc phòng Hanno Pevkur cho hay, việc triển khai này giúp quân đội Estonia “tìm hiểu kỹ năng” vận hành các hệ thống tên lửa phóng loạt trước khi nhận được các tổ hợp tên lửa HIMARS của riêng nước này vào năm 2025.

Bộ Quốc phòng Estonia cũng cho rằng sự xuất hiện của các binh sĩ Mỹ là bằng chứng về “những giá trị và lợi ích chung” của Washington và Tallinn, đồng thời minh chứng cho “mối quan hệ quốc phòng và an ninh tuyệt vời” giữa hai nước.

Các quan chức quân sự ở Tallinn lưu ý, nhu cầu tăng cường sự hiện diện của NATO ở Estonia là do “môi trường an ninh đang xấu đi” ở Châu Âu cùng các nguy cơ từ xung đột Nga - Ukraina.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga mở thêm cuộc tấn công tên lửa lớn vào Ukraina

Thanh Hà |

Giới chức Ukraina báo cáo các vụ nổ ở ít nhất 3 thành phố trong ngày 16.12, cáo buộc Nga mở thêm cuộc tấn công lớn khác vào cơ sở hạ tầng và cơ sở năng lượng của nước này.

Nga tung video nạp tên lửa hạt nhân Yars vào silo

Thanh Hà |

Hai tên lửa hạt nhân Yars đã được đặt vào silo ở miền trung của Nga trong tuần này.

Ukraina: Tất cả thành viên NATO chấp nhận tư cách thành viên của Kiev

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Ukraina tuyên bố, tất cả các thành viên NATO chấp nhận tư cách thành viên của Kiev.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nga mở thêm cuộc tấn công tên lửa lớn vào Ukraina

Thanh Hà |

Giới chức Ukraina báo cáo các vụ nổ ở ít nhất 3 thành phố trong ngày 16.12, cáo buộc Nga mở thêm cuộc tấn công lớn khác vào cơ sở hạ tầng và cơ sở năng lượng của nước này.

Nga tung video nạp tên lửa hạt nhân Yars vào silo

Thanh Hà |

Hai tên lửa hạt nhân Yars đã được đặt vào silo ở miền trung của Nga trong tuần này.

Ukraina: Tất cả thành viên NATO chấp nhận tư cách thành viên của Kiev

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Ukraina tuyên bố, tất cả các thành viên NATO chấp nhận tư cách thành viên của Kiev.