Ukraina ra lệnh sơ tán bắt buộc khỏi Donbass vì lý do bất ngờ

Khánh Minh |

Ngày 30.7, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ra lệnh sơ tán bắt buộc người dân ở khu vực Donbass, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt với Nga.

Reuters đưa tin, trong bài phát biểu trên truyền hình vào đêm khuya, Tổng thống Zelensky ra chỉ thị sơ tán bắt buộc người dân ở những vùng Donetsk thuộc quyền kiểm soát của Ukraina. Ông Zelensky cũng cho biết hàng trăm nghìn người vẫn đang ở trong các vùng chiến sự ở vùng Donbass lớn hơn, bao gồm Donetsk cũng như vùng Lugansk lân cận, cần phải rời đi.

Ông Zelensky nói, càng nhiều người rời khỏi khu vực Donetsk, càng ít người thiệt mạng hơn, đồng thời cho biết thêm rằng những cư dân rời đi sẽ được bồi thường.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Ukraina Irina Vereshchuk giải thích quyết định sơ tán bắt buộc là do Kiev không thể cung cấp hệ thống sưởi cho khoảng 200.000 cư dân trong khu vực trong những tháng lạnh giá.

Nhà cửa bị phá huỷ ở Kramatorsk, Ukraina, ngày 29.7.2022. Ảnh: Chính quyền quân sự khu vực Donetsk
Nhà cửa bị phá huỷ ở Kramatorsk, Ukraina, ngày 29.7.2022. Ảnh: Chính quyền quân sự khu vực Donetsk

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Phó Thủ tướng Vereshchuk nói rằng do thiếu hoàn toàn nguồn cung cấp khí đốt và tình trạng mất điện trên diện rộng, "sẽ không có hệ thống sưởi ở khu vực Donetsk trong mùa đông”, và do đó khoảng 200.000-220.000 cư dân sẽ phải rời khỏi nhà của họ.

Bà Vereshchuk tuyên bố: “Hoàn toàn không có nguồn cung cấp khí đốt ở vùng Donetsk, tất cả đường ống dẫn khí đốt có thể sửa chữa được, nhưng thật không may, kẻ thù lại phá hủy mọi thứ có thể giúp sưởi ấm cho người dân vào mùa đông”.

Trong khi đó, theo RT, ngay cả trước chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina, Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) đã cáo buộc Ukraina nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Khi bắt đầu chiến dịch quân sự, các vụ đánh bom chỉ leo thang, như những cáo buộc từ cả hai phía.

Bà Vereshchuk nhấn mạnh rằng việc sơ tán các hộ gia đình là "nghĩa vụ của mọi thành viên trưởng thành trong gia đình”.

“Ví dụ, có 52.000 trẻ em của chúng ta ở vùng Donetsk. Họ phải được sơ tán, họ không thể gặp nguy hiểm nếu không có sưởi ấm và điện trong mùa đông” - Phó Thủ tướng Ukraina nhấn mạnh.

Bà Vereshchuk lưu ý, các cuộc sơ tán bắt buộc được thực hiện theo luật pháp Ukraina, những người từ chối rời đi sẽ phải ký một văn bản xác nhận rằng họ hiểu hậu quả quyết định của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó.

Khu vực Zaporozhye - nơi 65% lãnh thổ không có nguồn cung cấp khí đốt - có thể là khu vực tiếp theo phải sơ tán, bà Vereshchuk nói thêm.

Theo Phó Thủ tướng, các nhà chức trách đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để cung cấp cho người sơ tán chỗ ở và các dịch vụ xã hội thích hợp. Kiev sẽ thành lập một trung tâm điều phối để giám sát việc sơ tán khỏi Donbass.

“Donetsk đang đứng trước bờ vực của một thảm họa nhân đạo. Các hoạt động thù địch tiếp tục ở đó, cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Mọi người không chỉ có nguy cơ trúng hỏa lực mỗi giây, mà còn không dễ dàng tồn tại trong điều kiện thiếu điện, sưởi, thuốc men và thực phẩm vào mùa đông. Giải pháp là sơ tán” - chính phủ cho biết trong một tuyên bố.

Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Ukraina kêu gọi dân thường sơ tán khỏi các khu vực mà họ kiểm soát ở Donetsk. Cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraina, ông John Herbst, nói với Reuters rằng lý do thực sự của việc sơ tán là do Kiev lo ngại giao tranh khốc liệt hơn là vì thiếu nhiên liệu.

Xe tăng của lực lượng thân Nga ở Olenivka, Donetsk, Ukraina, ngày 29.7.2022. Ảnh: Reuters
Xe tăng của lực lượng thân Nga ở Olenivka, Donetsk, Ukraina, ngày 29.7.2022. Ảnh: Reuters

“Tôi không biết tại sao Tổng thống Zelensky lại đưa ra lời kêu gọi. Những gì tôi biết là đã xảy ra giao tranh ác liệt ở Donetsk. Người Nga đã chiếm Lugansk vài tuần trước. Tôi nghĩ rằng sẽ có những trận giao tranh ác liệt hơn nữa ở Donetsk" - ông Herbst nói.

Tuy nhiên, cựu Đại sứ Mỹ tin rằng Nga chưa kiểm soát được phần còn lại của Donetsk vì các lực lượng Ukraina sử dụng hệ thống tên lửa và pháo tầm xa tiên tiến do Mỹ và các nước khác cung cấp để chống trả.

Ukraina đã sử dụng các hệ thống tên lửa này làm hư hỏng nặng ba cây cầu bắc qua sông Dnipro trong những tuần gần đây, cắt đứt thành phố Kherson và - theo đánh giá của các quan chức quốc phòng Anh - khiến lực lượng Nga rất dễ bị tổn thương ở bờ Tây của con sông.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga quay lại tấn công vùng thủ đô Kiev của Ukraina

Song Minh |

Ngày 28.7, Nga tấn công tên lửa vào vùng thủ đô Kiev lần đầu tiên trong nhiều tuần, đồng thời tấn công khu vực Chernihiv ở phía bắc Ukraina.

Thắng lợi chiến lược đầu tiên của Nga ở Ukraina trong 3 tuần qua

Song Minh |

Nga chiếm nhà máy điện lớn thứ 2 của Ukraina ở Donetsk và tiến hành đợt tái triển khai lớn tới ba khu vực miền nam Ukraina.

Nga mở rộng mục tiêu ở Ukraina ra ngoài Donbass

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các mục tiêu của Nga ở Ukraina giờ vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền đông.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nga quay lại tấn công vùng thủ đô Kiev của Ukraina

Song Minh |

Ngày 28.7, Nga tấn công tên lửa vào vùng thủ đô Kiev lần đầu tiên trong nhiều tuần, đồng thời tấn công khu vực Chernihiv ở phía bắc Ukraina.

Thắng lợi chiến lược đầu tiên của Nga ở Ukraina trong 3 tuần qua

Song Minh |

Nga chiếm nhà máy điện lớn thứ 2 của Ukraina ở Donetsk và tiến hành đợt tái triển khai lớn tới ba khu vực miền nam Ukraina.

Nga mở rộng mục tiêu ở Ukraina ra ngoài Donbass

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các mục tiêu của Nga ở Ukraina giờ vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền đông.