Thắng lợi chiến lược đầu tiên của Nga ở Ukraina trong 3 tuần qua

Song Minh |

Nga chiếm nhà máy điện lớn thứ 2 của Ukraina ở Donetsk và tiến hành đợt tái triển khai lớn tới ba khu vực miền nam Ukraina.

Ngày 27.7, các lực lượng do Nga hậu thuẫn tuyên bố đã chiếm được nguyên vẹn nhà máy điện Vuhlehirsk chạy bằng than từ thời Liên Xô - thắng lợi chiến lược đầu tiên của Mátxcơva trong hơn ba tuần.

Ông Oleksiy Arestovych - cố vấn của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky - cho biết trong một cuộc phỏng vấn đăng trên YouTube: “Nga đã đạt được một lợi thế chiến thuật rất nhỏ - họ chiếm được nhà máy điện Vuhlehirsk”.

Ông Arestovych nói rằng hoạt động tái triển khai của Nga dường như cho thấy Mátxcơva đang thay đổi chiến thuật từ tấn công sang phòng thủ chiến lược.

Cố vấn Arestovych và một quan chức Ukraina khác cho biết Nga đang điều quân tới các vùng Melitopol, Zaporizhzhia và Kherson. Ukraina đã nã pháo vào một cây cầu quan trọng bắc qua sông Dnipro ở Kherson, khiến cầu không được lưu thông. Các quan chức Nga trước đó nói rằng sẽ chuyển sang cầu phao và phà để đưa lực lượng qua sông.

Trong một bài phát biểu vào tối 27.7, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay Ukraina sẽ xây dựng lại cầu Antonivskyi bắc qua sông Dnipro và các giao lộ khác trong khu vực.

"Chúng tôi đang làm mọi thứ để đảm bảo rằng các lực lượng Nga không có bất kỳ cơ hội hậu cần nào trên đất nước chúng tôi" - ông Zelensky nói.

Quang cảnh hoang tàn ở thị trấn Toretsk, Donetsk, Ukraina ngày 27.7.2022. Ảnh: Bộ Tình trạng khẩn cấp Ukraina
Quang cảnh hoang tàn ở thị trấn Toretsk, Donetsk, Ukraina ngày 27.7.2022. Ảnh: Cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraina

Ở Washington, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo đã lên kế hoạch điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Đây sẽ là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà ngoại giao Nga-Mỹ kể từ trước khi bắt đầu xung đột ở Ukraina.

Tuy nhiên, ông Blinken cho biết, cuộc điện đàm sắp tới sẽ không phải là "một cuộc đàm phán về Ukraina”, đồng thời khẳng định lại quan điểm của Washington rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào về việc chấm dứt xung đột Nga-Ukraina đều phải diễn ra giữa Mátxcơva và Kiev.

Hãng thông tấn TASS đưa tin, Nga chưa nhận được yêu cầu chính thức nào từ Washington về cuộc điện đàm giữa ông Blinken và ông Lavrov.

Ngoại trưởng Blinken cho hay, Mỹ đã đưa ra "một đề nghị đáng kể" với Nga để đổi lấy việc Nga trả tự do cho nữ cầu thủ bóng rổ Mỹ Brittney Griner và cựu lính thuỷ đánh bộ Paul Whelan. Ông Blinken cho biết sẽ ép ông Lavrov đáp lại lời đề nghị.

Một nguồn tin nắm rõ tình hình xác nhận báo cáo của CNN rằng Washington sẵn sàng trao đổi kẻ buôn bán vũ khí người Nga Viktor Bout - người đang thụ án 25 năm tù tại Mỹ - như một phần của thỏa thuận.

Ngoài vấn đề trao đổi công dân bị bắt giữ, ông Blinken cho biết sẽ nêu ra với Ngoại trưởng Lavrov thỏa thuận dự kiến ​​về xuất khẩu ngũ cốc đạt được vào tuần trước giữa Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraina.

Nga tiếp tục giảm khí đốt đến Châu Âu qua đường ống Nord Stream vào ngày 27.7. Kiev cáo buộc Mátxcơva chặn xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraina. Tuy nhiên, ngày 22.7, các bên đã đạt được thoả thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen đến eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ và tiếp tục đến các thị trường toàn cầu.

Thỏa thuận này gần như ngay lập tức bị nghi ngờ khi Nga bắn tên lửa hành trình vào Odessa, cảng lớn nhất của Ukraina, vào ngày 23.7 - chỉ 12 giờ sau khi thỏa thuận được ký kết.

Trước cuộc xung đột và các lệnh trừng phạt sau đó, Nga và Ukraina chiếm gần 1/3 lượng lúa mì xuất khẩu toàn cầu.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ chỉ ra thời điểm Ukraina có thể lật ngược tình thế trước Nga

Khánh Minh |

Mỹ tin rằng Ukraina chỉ còn vài tuần để lật ngược tình thế trước Nga.

Ukraina yêu cầu Mỹ cung cấp khí đốt miễn phí

Song Minh |

Ukraina muốn có thỏa thuận khí đốt tương tự như đối với vũ khí của Mỹ.

Máy bay Mỹ hứa gửi cho Ukraina có thay đổi cục diện chiến trường?

Khánh Minh |

Tham mưu trưởng không quân Mỹ, tướng Charles Brown Jr. cho biết, phương Tây có thể sớm cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraina.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mỹ chỉ ra thời điểm Ukraina có thể lật ngược tình thế trước Nga

Khánh Minh |

Mỹ tin rằng Ukraina chỉ còn vài tuần để lật ngược tình thế trước Nga.

Ukraina yêu cầu Mỹ cung cấp khí đốt miễn phí

Song Minh |

Ukraina muốn có thỏa thuận khí đốt tương tự như đối với vũ khí của Mỹ.

Máy bay Mỹ hứa gửi cho Ukraina có thay đổi cục diện chiến trường?

Khánh Minh |

Tham mưu trưởng không quân Mỹ, tướng Charles Brown Jr. cho biết, phương Tây có thể sớm cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraina.