Ukraina kêu gọi phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu và tên lửa

Ngọc Vân |

Ukraina kêu gọi các nước phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa, chỉ vài giờ sau khi Mỹ và Đức đồng ý gửi xe tăng chiến đấu hạng nặng.

Phát biểu hôm 25.1, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cảm ơn những người đồng cấp Đức và Mỹ vì quyết định gửi xe tăng, nhưng nhanh chóng chuyển sang kêu gọi bổ sung vũ khí cho Ukraina - RT đưa tin.

Tổng thống Zelensky nói Ukraina cần tên lửa tầm xa và điều quan trọng là phải mở rộng hợp tác trong lĩnh vực pháo binh. Ông cũng cho biết Kiev cần máy bay chiến đấu, cần được chuyển giao với tốc độ nhanh và số lượng lớn.

Sau khi Mỹ quyết định gửi 31 xe tăng Abrams cho Ukraina, Đức cũng đã thông báo cung cấp xe tăng Leopard 2 từ kho vũ khí của nước này, hoặc cho phép các đồng minh tái xuất sang Kiev.

Các quan chức Ukraina từ lâu đã yêu cầu xe bọc thép hạng nặng hơn, đặc biệt là M1 Abrams, cùng các hệ thống vũ khí tiên tiến khác từ phương Tây.

Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Zelensky, Mikhail Podolyak, nói với tờ Telegraph rằng ông hy vọng những người bảo trợ của Ukraina cuối cùng sẽ cung cấp tên lửa tầm xa, tuyên bố họ sẽ là "một phần của quá trình đàm phán" cho việc chuyển giao vũ khí tiếp theo cho Kiev.

“Ngay bây giờ, chúng tôi đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ trong quan điểm của giới tinh hoa chính trị của các nước Châu Âu, những người hiểu rằng chúng tôi cần được chuyển giao tất cả thiết bị, bao gồm cả xe bọc thép. Và tôi chắc chắn, chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận về tên lửa tầm xa” - ông Podolyak nói.

Cố vấn nhấn mạnh, “chỉ những tên lửa này mới có thể phá hủy gần như toàn bộ cơ sở hạ tầng của quân Nga”.

Telegraph đưa tin, chính phủ Anh "không loại trừ" các tên lửa tầm xa, nhưng hiện không có kế hoạch cung cấp chúng. Washington trước đây đã từ chối yêu cầu của Kiev về tên lửa đất đối đất ATACMS, có tầm bắn khoảng 305km, mặc dù không rõ liệu điều đó, giống như quyết định của M1 Abrams, có thể thay đổi hay không.

Mátxcơva đã nhiều lần kêu gọi các nước phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraina, nói rằng vũ khí sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột và khiến khó đạt được một giải pháp thương lượng.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov lên án quyết định cung cấp xe tăng sắp tới là "hành động khiêu khích trắng trợn", khẳng định xe tăng sẽ bị lực lượng Nga phá hủy.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Cựu Thủ tướng Italia nêu người duy nhất có giải pháp hòa bình cho Ukraina

Song Minh |

Cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi cho biết thế giới đang phải "trả giá không bền vững" cho cuộc xung đột Nga - Ukraina, đồng thời chỉ ra người duy nhất có giải pháp hòa bình.

Bước ngoặt nguy hiểm trên chiến trường Ukraina

Khánh Minh |

Việc Mỹ và các thành viên NATO đồng ý cung cấp xe tăng thiện chiến cho Ukraina trở thành một bước ngoặt nguy hiểm trên chiến trường Ukraina.

Ukraina thừa nhận mất thị trấn trọng điểm ở Donbass

Ngọc Vân |

Quân đội Ukraina xác nhận đã rút khỏi thị trấn Soledar, một điểm kháng cự quan trọng trong trận chiến giành Donbass.

Hà Nội đề xuất hướng tuyến, nhà ga cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

PHẠM ĐÔNG |

Với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, theo Sở GTVT Hà Nội, cần tính toán diện tích đất bổ sung tại tổ hợp ga Ngọc Hồi làm cơ sở để Thành phố Hà Nội rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan.

"Bẫy" làm cộng tác viên đặt đơn hàng ảo: Chiêu thức ngày càng tinh vi

ANH THƯ |

Núp bóng dưới nhiều hình thức khác nhau, song các đối tượng lừa đảo sẽ dụ người lao động sa vào "bẫy" làm cộng tác viên chốt đơn hàng ảo để hưởng hoa hồng khủng hòng chiếm đoạt tiền.

Vì sao vụ tham ô 50 tỉ đồng của 5 tướng Cảnh sát biển bị điều tra?

Việt Dũng |

Sau khi tham ô 50 tỉ đồng tiền từ ngân sách và chia nhau, một người trong nhóm cựu tướng cảnh sát biển là thiếu tướng Phạm Kim Hậu đã làm đơn thừa nhận hành vi của cá nhân và tố cáo sai phạm của 4 người còn lại.

Nguồn cung mới khan hiếm, hàng tồn kho hút khách

Cao Nguyên |

Bộ Xây dựng đánh giá, do nguồn cung hạn chế nên các sản phẩm bất động sản (BĐS) đưa vào giao dịch là hàng tồn kho của các dự án đã mở bán. Bên cạnh đó, các phân khúc nhà ở chung cư, nhà riêng lẻ, đất nền có tính thanh khoản tốt.

Ngộ độc rượu cồn công nghiệp: Hệ luỵ khó lường

Thùy Linh |

Hơn 1 tuần qua, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận gần 10 ca cấp cứu do uống rượu rởm pha bằng cồn công nghiệp methanol hoặc uống phải loại cồn y tế rởm. Đã có 1 ca tử vong do uống cồn công nghiệp methanol pha loãng.

Cựu Thủ tướng Italia nêu người duy nhất có giải pháp hòa bình cho Ukraina

Song Minh |

Cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi cho biết thế giới đang phải "trả giá không bền vững" cho cuộc xung đột Nga - Ukraina, đồng thời chỉ ra người duy nhất có giải pháp hòa bình.

Bước ngoặt nguy hiểm trên chiến trường Ukraina

Khánh Minh |

Việc Mỹ và các thành viên NATO đồng ý cung cấp xe tăng thiện chiến cho Ukraina trở thành một bước ngoặt nguy hiểm trên chiến trường Ukraina.

Ukraina thừa nhận mất thị trấn trọng điểm ở Donbass

Ngọc Vân |

Quân đội Ukraina xác nhận đã rút khỏi thị trấn Soledar, một điểm kháng cự quan trọng trong trận chiến giành Donbass.