Ukraina chi hàng triệu USD chặn truyền hình Nga

Song Minh |

Ukraina chi hàng triệu USD triển khai thiết bị gây nhiễu để chặn truyền hình Nga.

Thiết bị gây nhiễu sẽ được triển khai trên khắp 9 khu vực với mục đích tăng cường “an ninh thông tin” của Ukraina - RT đưa tin.

Cơ quan Bảo vệ Thông tin và Truyền thông Đặc biệt của Ukraina tiết lộ, Kiev đã dành 4 triệu USD để ngăn chặn các chương trình phát thanh và truyền hình của Nga ở những khu vực giáp biên giới với nước này.

Chính quyền Ukraina dần dần thắt chặt các biện pháp kiểm soát truyền thông Nga kể từ năm 2014, cấm tất cả các kênh truyền hình lớn phát sóng trong và ngoài nước.

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2.2022, Ukraina tuyên bố giới hạn hầu hết nội dung truyền thông của Nga và đã hành động để chặn các dịch vụ cho phép người tiêu dùng lách các hạn chế.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã hợp nhất tất cả các cơ quan truyền thông trong nước dưới sự bảo trợ của nhà nước, với lý do thiết quân luật được áp đặt sau khi cuộc xung đột vũ trang với Mátxcơva bắt đầu.

Trong một bài đăng trên Telegram, Cơ quan Bảo vệ Thông tin và Truyền thông Đặc biệt Ukraina cho biết chính phủ đã phân bổ kinh phí “để xây dựng hệ thống chặn sóng các kênh phát thanh và truyền hình của đối phương trên các vùng lãnh thổ biên giới".

Các quan chức giải thích, các biện pháp mới sẽ giúp giảm "tác động tuyên truyền của Nga đối với người dân Ukraina" và tăng "mức độ bảo mật thông tin của Ukraina".

Hệ thống gây nhiễu dự kiến bao phủ 9 khu vực, bao gồm Kiev, Kharkov và Odesa.

Tuần trước, Ủy ban Tự do Ngôn luận của Quốc hội Ukraina đã kêu gọi cấm ứng dụng Telegram, gọi nền tảng này là mối đe dọa với an ninh quốc gia.

Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, ông Aleksey Danilov, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraina, lập luận rằng ứng dụng Telegram nên bị cấm vì "hệ thống ảnh hưởng" của Nga đang hoạt động ở đó.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina, giờ đây các quốc gia châu Âu cũng chặn các cơ quan truyền thông Nga phát sóng trên lãnh thổ của họ.

Tháng 2 năm ngoái, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng những lệnh cấm này là hành vi vi phạm trắng trợn "các nghĩa vụ mà những quốc gia này cam kết trong Tổ ​​chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) về đảm bảo quyền tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin bình đẳng cho người dân của tất cả các nước thành viên”.

Mới đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết chính quyền Đức đang xem xét buộc các phóng viên Nga rời khỏi đất nước bằng cách từ chối gia hạn thị thực của họ. Nhà ngoại giao này cảnh báo, "nếu Đức động tới các phóng viên Nga và quyết định biến kế hoạch của mình thành hiện thực, thì các nhà báo Đức sẽ rời Nga".

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina có thể phải đi vay Mỹ thay vì được viện trợ

Khánh Minh |

Đảng Cộng hòa Mỹ tại Hạ viện đề xuất chương trình cho vay với Ukraina thay vì viện trợ.

Đức ra tối hậu thư với tập đoàn dầu khí Nga

Ngọc Vân |

Đức tiếp tục dọa tịch thu nhà máy lọc dầu PCK của tập đoàn Rosneft ở nước này nếu tập đoàn dầu khí Nga không tìm được người mua trong vòng 6 tháng.

Đồng minh của Nga xem xét việc gia nhập EU

Ngọc Vân |

Armenia, đồng minh của Nga, đang xem xét gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Loạt hộ nghèo Thái Nguyên từ chối nhận trâu bò chương trình giảm nghèo

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Trâu giống còi cọc, yếu ớt cùng với khoản đối ứng cao đã khiến hàng loạt hộ nghèo tại huyện Đồng Hỷ từ chối nhận con giống hỗ trợ theo chương trình giảm nghèo của địa phương.

Giải pháp nào cho hơn 40 mẫu ruộng của nông dân Thái Bình bị ngập úng

Trung Du |

Thái Bình - Trước tình trạng hơn 40 mẫu ruộng trồng lúa của bà con nông dân ở tổ dân phố Bao Trình (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) bị chết, phải cấy đi cấy lại vào đầu vụ chiêm xuân 2024, các cơ quan chức năng liên quan của huyện Thái Thụy đã có những giải pháp trước mắt cũng như lâu dài để khắc phục, giúp bà con yên tâm sản xuất.

Phương Tây ngồi trên lửa vì lo Nga kiểm soát khu vực trọng điểm

Song Minh |

Các hành động tích cực của Nga ở khu vực trọng điểm Bắc Cực đang khiến các nước phương Tây như "ngồi trên lửa".

Khắc phục nợ BHXH cũ chưa xong, lại chồng tiếp nợ mới

HOÀNG LỘC |

Trên 800 triệu đồng là số tiền mà Công ty TNHH Đại Hàn Vina (huyện Tam Bình, Vĩnh Long) nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH) và kinh phí Công đoàn (KPCĐ) từ năm 2020 đến nay. Dù đã có động thái khắc phục một phần nợ BHXH và KPCĐ nhưng hiện 2 khoản này vẫn tiếp diễn...

Nhộn nhịp trên công trường dự án cầu 1.800 tỉ nối Long Biên với Gia Lâm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Chủ đầu tư đang huy động lượng lớn nhân lực và thiết bị đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng hai cầu đường sắt và đường bộ bắc qua sông Đuống, kinh phí 1.800 tỉ đồng. Công trình hoàn thành giúp tăng liên kết vùng, đảm bảo an toàn cho các phương tiện đường thủy, đường sắt và đường bộ thông suốt.

Ukraina có thể phải đi vay Mỹ thay vì được viện trợ

Khánh Minh |

Đảng Cộng hòa Mỹ tại Hạ viện đề xuất chương trình cho vay với Ukraina thay vì viện trợ.

Đức ra tối hậu thư với tập đoàn dầu khí Nga

Ngọc Vân |

Đức tiếp tục dọa tịch thu nhà máy lọc dầu PCK của tập đoàn Rosneft ở nước này nếu tập đoàn dầu khí Nga không tìm được người mua trong vòng 6 tháng.

Đồng minh của Nga xem xét việc gia nhập EU

Ngọc Vân |

Armenia, đồng minh của Nga, đang xem xét gia nhập Liên minh châu Âu (EU).