Đồng minh của Nga xem xét việc gia nhập EU

Ngọc Vân |

Armenia, đồng minh của Nga, đang xem xét gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Ngoại trưởng Ararat Mirzoyan cho biết, Armenia đang xem xét việc đăng ký trở thành thành viên Liên minh châu Âu trong bối cảnh nước này tìm cách củng cố mối quan hệ chặt chẽ hơn với phương Tây - trang Euractiv đưa tin.

Ngoại trưởng Mirzoyan cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình TRT World của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 9.3: "Có nhiều thách thức mà chúng tôi phải đối mặt trong vài năm gần đây, nhưng cũng có nhiều cơ hội mới đang được thảo luận ở Armenia, và không có gì bí mật nếu tôi nói rằng, bao gồm cả ý tưởng trở thành thành viên trong Liên minh châu Âu.

Người dân Armenia thực sự có khát vọng châu Âu. Chúng tôi đang trong quá trình xem xét. Không ai có thể chắc chắn hoặc không ai có thể đoán trước được sự kết thúc của quá trình này".

Ngoại trưởng Mirzoyan đưa ra phát biểu nói trên bên lề một diễn đàn ngoại giao ở thành phố Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ bên bờ Địa Trung Hải.

Kể từ khi lên nắm quyền trong cuộc cách mạng năm 2018, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ của Armenia với châu Âu và Mỹ, khiến đồng minh truyền thống Nga không hài lòng.

Yerevan nhiều lần nói rằng, liên minh của Armenia với Nga không mở rộng sang cuộc chiến ở Ukraina, trong khi Thủ tướng Pashinyan cáo buộc Nga đang tìm cách làm suy yếu chính phủ Yerevan.

Armenia cũng cáo buộc Nga không bảo vệ được nước này trước đối thủ lâu đời Azerbaijan, quốc gia đã xích lại gần Mátxcơva hơn trong những năm gần đây.

Trong một cuộc phỏng vấn với France 24 hôm 22.2.2024, Thủ tướng Pashinyan cho biết Armenia đình chỉ tham gia Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), khối gồm 6 quốc gia do Nga dẫn đầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vào tháng 12.2023 rằng, việc rời khỏi CSTO sẽ không “có lợi cho Armenia”. Tuy nhiên, ông nói thêm, quyết định cuối cùng nên do Armenia đưa ra và nhấn mạnh rằng, Nga muốn duy trì mối quan hệ hữu nghị với nước láng giềng.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Các nước EU chia rẽ về cách đoạn tuyệt LNG của Nga

Ngọc Vân |

Nếu EU không có cách tiếp cận thống nhất, LNG của Nga có thể bị chuyển hướng sang các nước láng giềng.

Không còn Nord Stream, Đức vẫn có cách nhập khẩu khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Dù không có đường ống dẫn khí Nord Stream, Đức vẫn có cách tiếp tục nhập khẩu khí đốt Nga.

Nước đồng minh đình chỉ hiệp ước an ninh với Nga

Ngọc Vân |

Armenia, quốc gia Liên Xô cũ, tuyên bố đình chỉ hiệp ước an ninh với đồng minh Nga.

Tăng thêm 726 tỉ đồng vốn ngân sách Nhà nước làm dự án Cảng Hàng không Sa Pa

Bảo Nguyên |

Sở Giao thông Vận tải vừa có Tờ trình gửi UBND tỉnh Lào Cai về việc thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Sa Pa theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Thi thể cháy đen hôm 8.3 ở TP. Kon Tum nghi là kiểm sát viên, công an đã xác định được nguyên nhân vụ việc

Lê Nguyên |

Ngày 12.3, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đã xác định được kết quả điều tra ban đầu vụ người đàn ông chết cháy tại thôn 9 (xã Đăk Cấm, TP. Kon Tum) là vụ tự tử.

Loạt phương tiện vi phạm trên các cây cầu dẫn vào nội đô

Nhật Minh |

Hà Nội - Từ ngày 15.3, các lực lượng chức năng TP Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên các cây cầu dẫn vào nội đô. Trước thời điểm lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, theo ghi nhận, nhiều phương tiện vẫn đi không đúng phần đường, làn đường quy định, vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tuyển thủ aerobic dính doping, thêm bài học đắt giá của thể thao Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Trường hợp tuyển thủ aerobic Việt Nam Trần Hà Vi có mẫu thử dương tính với chất cấm (doping) tại Giải aerobic vô địch châu Á 2023 là sự cố doping tiếp theo của thể thao Việt Nam.

Bắt cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vì liên quan nhận tiền "chạy án"

Hoài Luân |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vì liên quan đến vụ nhận tiền "chạy án".

Các nước EU chia rẽ về cách đoạn tuyệt LNG của Nga

Ngọc Vân |

Nếu EU không có cách tiếp cận thống nhất, LNG của Nga có thể bị chuyển hướng sang các nước láng giềng.

Không còn Nord Stream, Đức vẫn có cách nhập khẩu khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Dù không có đường ống dẫn khí Nord Stream, Đức vẫn có cách tiếp tục nhập khẩu khí đốt Nga.

Nước đồng minh đình chỉ hiệp ước an ninh với Nga

Ngọc Vân |

Armenia, quốc gia Liên Xô cũ, tuyên bố đình chỉ hiệp ước an ninh với đồng minh Nga.