Tướng Iran dọa tấn công tàu sân bay Mỹ ở Trung Đông

Hải Anh |

Một chỉ huy cấp cao của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, sự hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh từng là một mối đe dọa nghiêm trọng nhưng hiện là một mục tiêu.

Hãng thông tấn ISNA dẫn lời vị chỉ huy này phát biểu hôm Chủ nhật (12.5). Quân đội Mỹ đã phái các lực lượng, trong đó có một tàu sân bay và các máy bay ném bom B-52, đến Trung Đông trong một động thái mà các quan chức Mỹ tuyên bố nhằm chống lại "các dấu hiệu rõ ràng" về những mối đe dọa từ Iran tới các lực lượng Mỹ trong khu vực.

Tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln đang thay thế một tàu sân bay khác đã rời khỏi vùng Vịnh từ tháng trước.

"Trên một tàu sân bay có ít nhất 40 đến 50 máy bay và 6.000 lực lượng là mối đe dọa nghiêm trọng với chúng tôi vào thời điểm trước đây nhưng hiện tại đó là một mục tiêu. Những mối đe dọa đã chuyển hóa thành những cơ hội" - Amirali Hajizadeh - chỉ huy lực lượng không quân của lực lượng vệ binh Iran nói.

Cũng theo hãng tin ISNA, ông này cảnh báo: "Nếu (người Mỹ) hành động, chúng tôi sẽ đánh vào đầu não của họ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã gia tăng sức ép kinh tế với Iran, trong đó có động thái cắt đứt việc xuất khẩu dầu mỏ của Iran nhằm kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran cũng như chấm dứt sự hỗ trợ của Iran cho các lực lượng ủy nhiệm ở Syria, Iraq, Lebanon và Yemen.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC sẽ lên sóng hôm 13.5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay, việc triển khai của Mỹ nhằm ứng phó khi có thông tin tình báo về các cuộc tấn công tiềm tàng của Iran. Động thái của Mỹ nhằm mục tiêu vừa ngăn chặn các cuộc tấn công này đồng thời có thể đáp trả nếu cần thiết.

"Chúng tôi đã xem báo cáo này. Đó là thật, dường như là thứ gì đó hiện tại và là những thứ chúng ta lo lắng hôm nay" - ông Mike Pompeo nói.

"Trong trường hợp Iran quyết định tìm cách giành lấy một lợi ích nào của Mỹ, dù đó là Iraq, Afghanistan hay Yemen hay bất kỳ nơi nào khác ở Trung Đông, chúng tôi sẵn sàng đáp trả theo cách thích hợp" - Ngoại trưởng Mỹ nói, đồng thời lưu ý "mục đích của chúng tôi không phải là chiến tranh".

Trong khi đó, ngày 12.5, Tư lệnh hải quân Iran - Chuẩn Đô đốc Hossein Khanzadi cho biết, các lực lượng Mỹ phải rút đi, theo ISNA.

"Sự hiện diện của người Mỹ ở khu vực vịnh Ba Tư đã đi đến hồi kết và họ phải rời khỏi khu vực này" - ông Khanzadi nói.

Thiếu tướng Hossein Salami - người vừa được bổ nhiệm làm Tư lệnh lực lượng Vệ binh Iran tháng trước - thông báo trước Quốc hội hôm 12.5 rằng, Mỹ đã bắt đầu cuộc chiến tâm lý trong khu vực, người phát ngôn Quốc hội Iran cho hay.

"Tư lệnh Salami, với lưu ý đến tình hình trong khu vực, trình bày phân tích rằng người Mỹ đã bắt đầu cuộc chiến tâm lý bởi việc lực lượng quân sự của họ đến và rút đi là việc bình thường" - phát ngôn viên Behrouz Nemati nói, theo cổng thông tin ICANA của Quốc hội Iran.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ đáp trả tối hậu thư của Iran bằng lệnh trừng phạt mới

Khánh Minh |

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới với bất kỳ ai buôn bán với Iran các sản phẩm sắt, thép, đồng, nhôm, trong bối cảnh Iran ra tối hậu thư về thỏa thuận hạt nhân.

Iran ra tối hậu thư chấn động về thoả thuận hạt nhân

Khánh Minh |

Ngày 8.5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố sẽ rút một phần khỏi thoả thuận hạt nhân Iran mà nước này ký với nhóm các cường quốc P5+1 vào năm 2015, đồng thời ra tối hậu thư 60 ngày, nếu không được đáp ứng yêu cầu sẽ tăng mức độ làm giàu uranium.

Mỹ điều tàu sân bay, cảnh báo Iran bằng "sức mạnh không thương xót"

Ngọc Vân |

Mỹ điều nhóm tàu sân bay tấn công USS Abraham Lincoln và lực lượng đặc nhiệm đến Trung Đông đáp trả những dấu hiệu leo thang căng thẳng từ Iran.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Mỹ đáp trả tối hậu thư của Iran bằng lệnh trừng phạt mới

Khánh Minh |

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới với bất kỳ ai buôn bán với Iran các sản phẩm sắt, thép, đồng, nhôm, trong bối cảnh Iran ra tối hậu thư về thỏa thuận hạt nhân.

Iran ra tối hậu thư chấn động về thoả thuận hạt nhân

Khánh Minh |

Ngày 8.5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố sẽ rút một phần khỏi thoả thuận hạt nhân Iran mà nước này ký với nhóm các cường quốc P5+1 vào năm 2015, đồng thời ra tối hậu thư 60 ngày, nếu không được đáp ứng yêu cầu sẽ tăng mức độ làm giàu uranium.

Mỹ điều tàu sân bay, cảnh báo Iran bằng "sức mạnh không thương xót"

Ngọc Vân |

Mỹ điều nhóm tàu sân bay tấn công USS Abraham Lincoln và lực lượng đặc nhiệm đến Trung Đông đáp trả những dấu hiệu leo thang căng thẳng từ Iran.