Sợ "kế hoạch tấn công" của Iran, Mỹ điều 4 máy bay B52 đến Trung Đông

Song Minh |

Lầu Năm Góc sẽ đồn trú 4 máy bay ném bom B-52 hạng nặng ở Trung Đông để đáp trả cái mà Nhà Trắng gọi là kế hoạch tấn công “đáng tin cậy” của Iran vào công dân Mỹ và đồng minh Mỹ trong khu vực.

Hai trong số 4 chiếc B-52 rời khỏi căn cứ không quân Barksdale ở Louisiana tới Qatar hôm 7.5, hai chiếc còn lại sẽ tới trong vài tuần sau đó - các nguồn tin giấu tên trong Lầu Năm Góc nói với kênh CBS. Những pháo đài bay này sẽ đồn trú tại trụ sở Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ ở căn cứ không quân al-Udeid gần Doha.

Động thái này được đưa ra sau khi nhóm tàu sân bay tấn công USS Abraham Lincoln bắt đầu hải trình đến Vịnh Persian hôm 6.5. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố triển khai cả hai nhóm vào cuối tuần qua để đáp trả “những dấu hiệu leo thang lo ngại từ Iran”.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ để gửi một thông điệp rõ ràng và không thể nhầm lẫn tới chính quyền Iran rằng, bất kỳ cuộc tấn công nào vào những lợi ích của Mỹ hoặc đồng minh của Mỹ sẽ bị đáp trả bằng sức mạnh không thương xót" - Reuters dẫn tuyên bố ngày 5.5 của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết.

Trong một tweet mang tính chế giễu, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif chỉ trích việc triển khai của Mỹ, chỉ ra rằng thực ra việc triển khai tàu đã được thông báo từ nhiều tuần trước đó.

“Nếu Mỹ và đồng minh không cảm thấy an toàn, đó là vì họ bị người dân trong khu vực coi thường. Đổ lỗi cho Iran không đảo ngược được điều đó” - ông Zarif viết trên Twitter.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ điều tàu sân bay, cảnh báo Iran bằng "sức mạnh không thương xót"

Ngọc Vân |

Mỹ điều nhóm tàu sân bay tấn công USS Abraham Lincoln và lực lượng đặc nhiệm đến Trung Đông đáp trả những dấu hiệu leo thang căng thẳng từ Iran.

Mỹ bủa vây chặn nốt nguồn thu lớn nhất của Iran

Song Minh |

Chính quyền Tổng thống Donald Trump một lần nữa siết chặt chế tài Iran, tuyên bố sẽ trừng phạt các nước tiếp tục nhập khẩu dầu của Tehran.

Iran cảnh báo Mỹ sau tuyên bố sốc chưa từng có của Tổng thống Trump

Khánh Minh |

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo "lạnh gáy" về "tên lửa ngoài sức tưởng tượng" sau khi Tổng thống Donald Trump gán mác Vệ binh Cách mạng Iran là khủng bố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ điều tàu sân bay, cảnh báo Iran bằng "sức mạnh không thương xót"

Ngọc Vân |

Mỹ điều nhóm tàu sân bay tấn công USS Abraham Lincoln và lực lượng đặc nhiệm đến Trung Đông đáp trả những dấu hiệu leo thang căng thẳng từ Iran.

Mỹ bủa vây chặn nốt nguồn thu lớn nhất của Iran

Song Minh |

Chính quyền Tổng thống Donald Trump một lần nữa siết chặt chế tài Iran, tuyên bố sẽ trừng phạt các nước tiếp tục nhập khẩu dầu của Tehran.

Iran cảnh báo Mỹ sau tuyên bố sốc chưa từng có của Tổng thống Trump

Khánh Minh |

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo "lạnh gáy" về "tên lửa ngoài sức tưởng tượng" sau khi Tổng thống Donald Trump gán mác Vệ binh Cách mạng Iran là khủng bố.