Mỹ bủa vây chặn nốt nguồn thu lớn nhất của Iran

Song Minh |

Chính quyền Tổng thống Donald Trump một lần nữa siết chặt chế tài Iran, tuyên bố sẽ trừng phạt các nước tiếp tục nhập khẩu dầu của Tehran.

Việc miễn trừ trừng phạt cho 8 quốc gia từ tháng 5 năm ngoái, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ hết hạn vào tháng tới.

Động thái mà Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo hôm 22.4 được xem là nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm chặn nốt nguồn thu chính của Iran từ xuất khẩu dầu.

Quyết định nói trên là một phần của chiến dịch gây "áp lực tối đa" của chính quyền Tổng thống Donald Trump với Iran, sau khi rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 và tái áp đặt trừng phạt.

Tình hình với Iran có thể nhanh chóng chuyển từ xấu thành tệ hại hơn. Nền kinh tế Iran đã được dự đoán giảm 6% trong năm nay, trong khi giá cả tăng 37%. Xuất khẩu dầu của Iran đã giảm hơn một nửa kể từ khi Mỹ quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, nhưng sự sụt giảm đó một phần là do giá dầu thế giới cao hơn.

Một sự sụt giảm mạnh nữa trong xuất khẩu có thể đưa nền kinh tế Iran vào hỗn loạn. Các quốc gia được miễn trừ trừng phạt giờ đây phải tìm nhà cung cấp mới hoặc có nguy cơ đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Các đồng minh của Mỹ như Hàn Quốc và Nhật Bản - những nước mua gần 1 nửa dầu xuất khẩu của Iran - chắc chắn sẽ cắt giảm trong những tháng tới. Câu hỏi lớn là liệu Trung Quốc - điểm đến của 1/3 lượng dầu xuất khẩu từ Iran, có chấp nhận hay không, trong bối cảnh đàm phán thương mại Mỹ-Trung sắp đi đến hồi kết và Bắc Kinh có thể không muốn gây rủi ro cho các cuộc đàm phán khi mà nước này có thể theo đuổi các nguồn năng lượng mới thay thế.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Iran định đổi tiền, xóa 4 số 0 khỏi đơn vị tiền tệ

Khánh Minh |

Iran có kế hoạch đổi tiền bằng cách loại bỏ 4 số 0 trong mệnh giá tiền tệ.

Iran cảnh báo Mỹ sau tuyên bố sốc chưa từng có của Tổng thống Trump

Khánh Minh |

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo "lạnh gáy" về "tên lửa ngoài sức tưởng tượng" sau khi Tổng thống Donald Trump gán mác Vệ binh Cách mạng Iran là khủng bố.

Động thái mới gây sốc của Tổng thống Donald Trump với Iran

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8.4, tuyên bố coi lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là một tổ chức khủng bố nước ngoài.

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Iran định đổi tiền, xóa 4 số 0 khỏi đơn vị tiền tệ

Khánh Minh |

Iran có kế hoạch đổi tiền bằng cách loại bỏ 4 số 0 trong mệnh giá tiền tệ.

Iran cảnh báo Mỹ sau tuyên bố sốc chưa từng có của Tổng thống Trump

Khánh Minh |

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo "lạnh gáy" về "tên lửa ngoài sức tưởng tượng" sau khi Tổng thống Donald Trump gán mác Vệ binh Cách mạng Iran là khủng bố.

Động thái mới gây sốc của Tổng thống Donald Trump với Iran

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8.4, tuyên bố coi lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là một tổ chức khủng bố nước ngoài.