Iran ra tối hậu thư chấn động về thoả thuận hạt nhân

Khánh Minh |

Ngày 8.5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố sẽ rút một phần khỏi thoả thuận hạt nhân Iran mà nước này ký với nhóm các cường quốc P5+1 vào năm 2015, đồng thời ra tối hậu thư 60 ngày, nếu không được đáp ứng yêu cầu sẽ tăng mức độ làm giàu uranium.

Động thái nói trên diễn ra đúng 1 năm ngày Tổng thống Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thoả thuận hạt nhân Iran, hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Phát biểu trên truyền hình nhân kỷ niệm 1 năm này, Tổng thống Rouhani tuyên bố sẽ “giảm bớt các cam kết”, nhưng không rút hoàn toàn khỏi JCPOA. Đồng thời, ông Rouhani cáo buộc “những nhân vật cứng rắn” ở Mỹ đã phá hoại thoả thuận mà ông nói rằng “vì lợi ích của khu vực và thế giới chứ không phải vì những kẻ thù của Iran”.

“Cộng hoà Hồi giáo Iran tuyên bố rằng ở giai đoạn hiện tại chúng tôi không cam kết tôn trọng những giới hạn trong việc duy trì mức độ làm giàu uranium và dự trữ nước nặng nữa” - hãng thông tấn FARS dẫn tuyên bố của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC) do Tổng thống Rouhani đứng đầu cho biết.

SNSC ra tối hậu thư cho các đối tác trong vòng 60 ngày để giảm bớt các áp lực đối với Iran do các lệnh trừng phạt tiếp theo của Mỹ và đàm phán các điều khoản của thoả thuận mới, nếu không nước này sẽ nối lại việc làm giàu uranium và thực hiện các biện pháp liên quan đến hiện đại hoá lò phản ứng nước nặng Arak. Lò phản ứng này sản xuất plutonium - vật liệu có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Theo JCPOA, Iran được phép giữ lại 300kg uranium làm giàu tới 3.67% và 130 tấn nước nặng. Số lượng vượt quá phải xuất khẩu ra thị trường quốc tế để đổi lấy uranium tự nhiên.

Giải thích cho động thái này, SCNC cho biết, “Iran chỉ bảo vệ các lợi ích và an ninh quốc gia theo các điều khoản 26 và 36 của JCPOA”.

Theo tài liệu của SCNC, Iran đã kiềm chế và kiên nhẫn hết sức kể từ khi Mỹ rút khỏi thoả thuận vào tháng 5.2018, và cho các bên còn lại thời gian đáng kể theo yêu cầu của họ để đền bù cho Iran vì Mỹ rút lui và đảm bảo các lợi ích của Tehran.

Tuy nhiên, các bên còn lại không có giải pháp thực tế nào để giảm nhẹ tác động của trừng phạt kinh tế Mỹ tái áp đặt lên Iran. “Do vậy, Iran có quyền khôi phục lại cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ trong JCPOA, không có lựa chọn nào khác là giảm bớt cam kết trong khuôn khổ thoả thuận”.

Iran đã thông báo cho 5 nước còn lại trong JCPOA là Pháp, Anh, Đức, Nga, Trung Quốc cùng EU hôm 8.5 về quyết định nói trên.

“Nếu 5 nước cùng đàm phán chung và giúp Iran bảo vệ lợi ích về dầu mỏ và ngân hàng, Iran sẽ quay trở lại các cam kết trong JCPOA” - Tổng thống Rouhani nói, nhưng cảnh báo “sẽ có hành động mạnh mẽ” nếu các nhà lãnh đạo Châu Âu tìm cách áp đặt thêm trừng phạt với Iran ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Sợ "kế hoạch tấn công" của Iran, Mỹ điều 4 máy bay B52 đến Trung Đông

Song Minh |

Lầu Năm Góc sẽ đồn trú 4 máy bay ném bom B-52 hạng nặng ở Trung Đông để đáp trả cái mà Nhà Trắng gọi là kế hoạch tấn công “đáng tin cậy” của Iran vào công dân Mỹ và đồng minh Mỹ trong khu vực.

Mỹ điều tàu sân bay, cảnh báo Iran bằng "sức mạnh không thương xót"

Ngọc Vân |

Mỹ điều nhóm tàu sân bay tấn công USS Abraham Lincoln và lực lượng đặc nhiệm đến Trung Đông đáp trả những dấu hiệu leo thang căng thẳng từ Iran.

Mỹ bủa vây chặn nốt nguồn thu lớn nhất của Iran

Song Minh |

Chính quyền Tổng thống Donald Trump một lần nữa siết chặt chế tài Iran, tuyên bố sẽ trừng phạt các nước tiếp tục nhập khẩu dầu của Tehran.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sợ "kế hoạch tấn công" của Iran, Mỹ điều 4 máy bay B52 đến Trung Đông

Song Minh |

Lầu Năm Góc sẽ đồn trú 4 máy bay ném bom B-52 hạng nặng ở Trung Đông để đáp trả cái mà Nhà Trắng gọi là kế hoạch tấn công “đáng tin cậy” của Iran vào công dân Mỹ và đồng minh Mỹ trong khu vực.

Mỹ điều tàu sân bay, cảnh báo Iran bằng "sức mạnh không thương xót"

Ngọc Vân |

Mỹ điều nhóm tàu sân bay tấn công USS Abraham Lincoln và lực lượng đặc nhiệm đến Trung Đông đáp trả những dấu hiệu leo thang căng thẳng từ Iran.

Mỹ bủa vây chặn nốt nguồn thu lớn nhất của Iran

Song Minh |

Chính quyền Tổng thống Donald Trump một lần nữa siết chặt chế tài Iran, tuyên bố sẽ trừng phạt các nước tiếp tục nhập khẩu dầu của Tehran.