Từng ở mức tệ nhất thế giới, an toàn hàng không của châu Phi tiến bộ vượt bậc

Thanh Hà |

Năm 2023 là năm thứ 3 liên tiếp không có tai nạn hàng không gây tử vong ở châu Phi, theo một báo cáo mới.

Châu Phi ghi nhận 3 năm liên tiếp, từ 2021 đến 2023, không có vụ tai nạn hàng không nào gây tử vong nào khắp châu lục, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) thông tin.

Báo cáo thường niên của IATA về hàng không toàn cầu cho hay, năm 2023 cũng là năm thứ 5 châu Phi không ghi nhận tai nạn gây tử vong nào với các máy bay động cơ tuabin cánh quạt.

Tỉ lệ tai nạn máy bay ở châu Phi nói chung đã giảm xuống mức đáng chú ý, từ 10,88/1 triệu năm 2022 xuống còn 6,37 năm 2023, thấp hơn nhiều so với mức 7,11/1 triệu trung bình trong vòng 5 năm.

RT chỉ ra, báo cáo nêu bật thành công của ngành hàng không châu Phi trong áp dụng các quy trình an toàn được cải tiến, dẫn tới không có trường hợp tử vong và không có sự cố nào dẫn tới "tổn thất với thân máy bay hoặc tai nạn chết người kể từ năm 2020".

Theo sáng kiến ​​Tập trung vào châu Phi, IATA đã giới thiệu Chương trình Cải thiện An toàn Hàng không Liên tục (CASIP) để tăng cường an toàn hàng không ở châu Phi, nhấn mạnh vào nỗ lực hợp tác với các quốc gia nhằm tăng cường thực hiện các Tiêu chuẩn và Khuyến cáo thực hành được đề xuất (SARP) của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Ngưỡng triển khai SARP tối thiểu ở châu Phi được tăng từ 60% lên mức từ 75% trở lên. Tuy nhiên, hiện chỉ có 12 trong số 54 quốc gia ở châu Phi đáp ứng được ngưỡng mới này.

Năm 2023, trên khắp thế giới, tổng cộng có 37 triệu chuyến bay, cả bằng máy bay phản lực và động cơ cánh quạt được đăng ký, tăng 17% so với năm 2022.

Theo một báo cáo khác, năm 2023, Nam Phi dẫn đầu về số lượng hành khách vận chuyển bằng đường hàng không, với hơn 25 triệu hành khách đi lại bằng đường hàng không mỗi năm. Top 10 còn có Ai Cập, Morocco, Algeria, Tunisia, Nigeria, Kenya, Ethiopia, Tanzania và Mauritius.

Trước đây, theo Wall Street Journal, châu Phi từng là nơi có an toàn hàng không tệ nhất thế giới. Tỉ lệ tai nạn hàng không thương mại ở châu Phi cao nhất thế giới trong năm 2013.

Thời điểm đó, dù châu Phi chỉ chiếm 3% lượng lưu thông hàng không trên toàn cầu nhưng các vụ tai nạn máy bay ở khu vực này chiếm đến 20% tổng số vụ tai nạn ở khắp thế giới. Chỉ riêng năm 2013, châu Phi có tới 6 vụ tai nạn hàng không làm hàng trăm người thiệt mạng.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàng không Nhật Bản ước tính thiệt hại vụ cháy máy bay

Thu Ánh |

Hãng hãng không Nhật Bản Japan Airlines ước tính thiệt hại ít nhất 105 triệu USD sau khi một máy bay của hãng bốc cháy vì va chạm với máy bay khác hôm 2.1.

Hàng không phục hồi nhanh, dự kiến lượng hành khách kỷ lục năm sau

Khánh Minh |

Ngành hàng không phục hồi trong năm 2024 với số hành khách kỷ lục dự kiến 4,7 tỉ lượt người.

Hàng không toàn cầu phục hồi như trước khi có đại dịch COVID-19

Thanh Hà |

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho biết, trong tháng 7 năm nay, lưu lượng hành khách toàn cầu đã phục hồi tới 95,6% so với mức trước đại dịch, dẫn đầu là các hãng hàng không ở châu Á - Thái Bình Dương, nơi có mức tăng trưởng nhanh nhất.

Nghịch lý cảnh lúa non nhiều người đặt cọc, lúa chín không ai mua

MỸ LY |

Hiện một số tỉnh, thành ĐBSCL đang bước vào mùa thu hoạch vụ lúa đông xuân 2023 – 2024. Nhưng do giá lúa liên tục giảm, thương lái bỏ cọc, không ít nông dân buộc phải tìm thương lái khác, có người sẵn sàng hạ hơn 1.000 đồng/kg lúa.

TAND TPHCM gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để xử vụ án Vạn Thịnh Phát vào mai

Anh Tú - Minh Tâm |

TPHCM - Đến trưa ngày 4.3, TAND TPHCM đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan tới bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác vào ngày mai (ngày 5.3).

Tạm giữ xe tự chế đưa đón học sinh ở Hải Phòng sau phản ánh của Lao Động

Hà Vi |

Hải Phòng - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng xe tự chế đưa đón học sinh hoạt động hàng ngày, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông ở xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), cơ quan chức năng đã làm việc với chủ phương tiện, lập hồ sơ vi phạm hành chính, tạm giữ xe, tháo dỡ mái che trên xe để xử lý theo quy định pháp luật.

Nga hạ gục xe tăng Abrams thứ hai ở Ukraina

Ngọc Vân |

Xe tăng Abrams thứ hai và xe rà phá bom mìn ở Ukraina được cho là đã bị Nga hạ gục.

450 hộ dân ở Vân Đồn khốn khổ vì quy hoạch treo

Đoàn Hưng |

Được phê duyệt gần 8 năm nay, nhưng Khu đô thị Hải Đăng, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa thể triển khai, khiến 450 hộ dân sinh sống trên địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hàng không Nhật Bản ước tính thiệt hại vụ cháy máy bay

Thu Ánh |

Hãng hãng không Nhật Bản Japan Airlines ước tính thiệt hại ít nhất 105 triệu USD sau khi một máy bay của hãng bốc cháy vì va chạm với máy bay khác hôm 2.1.

Hàng không phục hồi nhanh, dự kiến lượng hành khách kỷ lục năm sau

Khánh Minh |

Ngành hàng không phục hồi trong năm 2024 với số hành khách kỷ lục dự kiến 4,7 tỉ lượt người.

Hàng không toàn cầu phục hồi như trước khi có đại dịch COVID-19

Thanh Hà |

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho biết, trong tháng 7 năm nay, lưu lượng hành khách toàn cầu đã phục hồi tới 95,6% so với mức trước đại dịch, dẫn đầu là các hãng hàng không ở châu Á - Thái Bình Dương, nơi có mức tăng trưởng nhanh nhất.