Hàng không phục hồi nhanh, dự kiến lượng hành khách kỷ lục năm sau

Khánh Minh |

Ngành hàng không phục hồi trong năm 2024 với số hành khách kỷ lục dự kiến 4,7 tỉ lượt người.

AFP đưa tin, ngày 6.12, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đánh giá ngành hàng không sẽ tăng trưởng đều đặn và phục hồi về mức trước đại dịch.

Tổng Giám đốc IATA Willie Walsh nói: “Mọi người thích đi du lịch, giúp các hãng hàng không phục hồi nhanh chóng về mức trước đại dịch. Dự kiến sẽ có kỷ lục 4,7 tỉ lượt người đi máy bay vào năm 2024".

IATA lưu ý, đây là “mức cao lịch sử, vượt mức 4,5 tỉ lượt hành khách trước đại dịch được ghi nhận vào năm 2019”.

Trong cả năm 2023, ngành hàng không thế giới dự kiến phục vụ 4,29 tỉ lượt hành khách, giảm một chút so với dự báo hồi tháng 6 là 4,35 tỉ.

Walsh cho biết, "tốc độ phục hồi như vậy thật phi thường", nhưng cũng lưu ý rằng "có vẻ như đại dịch đã khiến ngành hàng không thiệt hại khoảng 4 năm tăng trưởng".

Hàng không đã phải chịu thiệt hại nặng nề từ các hạn chế đi lại mà các quốc gia áp đặt nhằm làm chậm sự lây lan của COVID-19, thiệt hại 183 tỉ USD trong giai đoạn 2020-2022. Một số hãng hàng không phá sản và một số hãng khác phải giải cứu.

IATA nâng triển vọng lợi nhuận các hãng hàng không lên 23,3 tỉ USD lợi nhuận ròng trong năm 2023, cao hơn gấp đôi so với mức 9,8 tỉ USD mà tổ chức này dự báo vào tháng 6.

IATA dự báo lợi nhuận ròng 25,7 tỉ USD vào năm 2024 nhờ doanh thu tăng 7,6% lên 964 tỉ USD.

Walsh gọi những con số này là "sự tôn vinh cho khả năng phục hồi của ngành hàng không", nhưng cho biết, lợi nhuận của ngành cần phải được xem xét một cách phù hợp.

Theo ông, mức lợi nhuận ròng 2,7% thấp hơn nhiều so với mức mà các nhà đầu tư ở hầu hết các ngành khác có thể chấp nhận.

Máy bay của hãng hàng không Lufthansa, Đức. Ảnh: Xinhua
Máy bay của hãng hàng không Lufthansa, Đức. Ảnh: Xinhua

Theo tính toán của IATA, các hãng hàng không sẽ chỉ giữ lại trung bình 5,45 USD cho mỗi hành khách vận chuyển.

Walsh, người trước đây điều hành IAG - công ty mẹ của British Airways - cho biết: “Số tiền đó đủ để mua một cốc cà phê grande latte tại một quán Starbucks ở London”.

Tuy nhiên, theo ông, tình hình sẽ tiếp tục thay đổi đáng kể tùy theo khu vực.

Các hãng hàng không của Mỹ, châu Âu và Trung Đông dự kiến sẽ tiếp tục có lãi vào năm 2024, trong đó các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ có lãi trở lại. Các hãng hàng không châu Phi và Nam Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục chìm trong sắc đỏ.

IATA cho biết, triển vọng lạc quan của ngành được hỗ trợ bởi dữ liệu khảo sát cho thấy gần một nửa thói quen đi du lịch của người dân đã quay trở lại mức bình thường trước đại dịch.

Một phần ba cho biết họ đi du lịch nhiều hơn và chỉ 18% cho biết họ vẫn đi du lịch ít hơn.

44% số người được hỏi nói sẽ đi du lịch nhiều hơn trong 1 năm tới so với 1 năm trước đó. Chỉ 7% cho hay sẽ đi du lịch ít hơn và 48% dự kiến sẽ duy trì mức độ đi lại tương tự trong 12 tháng tới như 12 tháng trước đó.

Sự tăng trưởng này diễn ra bất chấp giá vé máy bay tăng vào năm 2023 do nhu cầu vượt xa công suất chỗ ngồi, trong khi các hãng hàng không gặp khó khăn do một số máy bay ngừng hoạt động vì vấn đề động cơ và việc giao máy bay mới bị trì hoãn.

IATA dự kiến mức tăng giá vé máy bay sẽ ở mức vừa phải vào năm 2024, trong khi chi phí nhiên liệu dự kiến sẽ vẫn ở mức cao và tiếp tục chiếm gần 1/3 chi phí.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Hàng không toàn cầu phục hồi như trước khi có đại dịch COVID-19

Thanh Hà |

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho biết, trong tháng 7 năm nay, lưu lượng hành khách toàn cầu đã phục hồi tới 95,6% so với mức trước đại dịch, dẫn đầu là các hãng hàng không ở châu Á - Thái Bình Dương, nơi có mức tăng trưởng nhanh nhất.

Cách hàng không Nga tồn tại bất chấp trừng phạt từ phương Tây

Thảo Phương |

Bất chấp lệnh trừng phạt từ phương Tây, hãng hàng không Nga Ural Airlines vẫn nhập khẩu hơn 20 thiết bị do Mỹ sản xuất kể từ khi diễn ra xung đột Nga - Ukraina vào tháng 2.2022.

Thứ hạng của Việt Nam trong các hãng hàng không tốt nhất thế giới 2023

Song Minh |

Hãng hàng không Vietnam Airlines đứng thứ 44 trong danh sách 100 hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2023 do Skytrax bình chọn.

"Ông trùm" showbiz đứng sau Điền Quân Group và hành trình sản xuất gameshow

Anh Trang |

Ông Đỗ Văn Bửu Điền là người đứng sau hàng loạt gameshow (chương trình giải trí) hút khách như: Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai, Thiên đường ẩm thực, Biệt tài tí hon...

NSND Minh Vương kể lại thời điểm trượt danh hiệu NSND lần 3

ĐÔNG DU |

NSND Minh Vương được phong tặng danh hiệu NSND vào năm 2019 sau 3 lần bị trượt. Nói về quãng thời gian này, ông cho biết, từng khá buồn và tiếc nuối, nhưng hiện tại, mọi thứ đã qua. Ông dành lời chúc cho các đồng nghiệp vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý này.

Thanh khoản thị trường chứng khoán tăng vọt

Gia Miêu |

Xu hướng trung hạn của thị trường chứng khoán được các chuyên gia đánh giá là vẫn đang đi tìm vùng cân bằng mới sau đợt giảm sâu và thời gian củng cố lại sẽ kéo dài.

2.000 cán bộ chiến sĩ xuyên đêm truy bắt 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam

TRẦN TUẤN |

Sau sự việc 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà, Giám thị trại giam Xuân Hà đã ký quyết định truy nã 2 đối tượng này, Công an Hà Tĩnh đã xuyên đêm lùng sục, truy bắt.

Những vấn đề nhìn từ bản quyền truyền hình EURO 2024 tại Việt Nam

NHÓM PV |

Viettel Telecom đã công bố việc sở hữu bản quyền phát sóng giải bóng đá vô địch châu Âu EURO 2024. Góc nhìn thể thao số 140 sẽ cùng trao đổi với bình luận viên Quang Tùng về những câu chuyện xoay quanh vấn đề bản quyền của giải đấu này.

Hàng không toàn cầu phục hồi như trước khi có đại dịch COVID-19

Thanh Hà |

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho biết, trong tháng 7 năm nay, lưu lượng hành khách toàn cầu đã phục hồi tới 95,6% so với mức trước đại dịch, dẫn đầu là các hãng hàng không ở châu Á - Thái Bình Dương, nơi có mức tăng trưởng nhanh nhất.

Cách hàng không Nga tồn tại bất chấp trừng phạt từ phương Tây

Thảo Phương |

Bất chấp lệnh trừng phạt từ phương Tây, hãng hàng không Nga Ural Airlines vẫn nhập khẩu hơn 20 thiết bị do Mỹ sản xuất kể từ khi diễn ra xung đột Nga - Ukraina vào tháng 2.2022.

Thứ hạng của Việt Nam trong các hãng hàng không tốt nhất thế giới 2023

Song Minh |

Hãng hàng không Vietnam Airlines đứng thứ 44 trong danh sách 100 hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2023 do Skytrax bình chọn.