Hàng không toàn cầu phục hồi như trước khi có đại dịch COVID-19

Thanh Hà |

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho biết, trong tháng 7 năm nay, lưu lượng hành khách toàn cầu đã phục hồi tới 95,6% so với mức trước đại dịch, dẫn đầu là các hãng hàng không ở châu Á - Thái Bình Dương, nơi có mức tăng trưởng nhanh nhất.

Theo báo cáo của IATA, trong tháng 7, tổng lưu lượng hành khách trên toàn thế giới tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lưu lượng hành khách quốc tế tăng 29,6% so với cùng kỳ năm trước và đạt 88,7% so với mức của tháng 7.2019 với tất cả các thị trường đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ.

Mặt khác, trong tháng 7, nhu cầu du lịch nội địa tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 8,3% so với mức của tháng 7.2019 trong bối cảnh nhu cầu cao hơn ở Trung Quốc.

Nhu cầu đi lại tiếp tục tăng khi các quốc gia dỡ bỏ các quy định ngừa COVID-19 và những người hoãn chuyến đi của họ trong những năm đại dịch COVID-19 đã bắt đầu bay lại.

Các hãng hàng không ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận lượng hành khách trong tháng 7 tăng 105,8% so với năm trước, trong khi lượng hành khách của các hãng hàng không châu Âu tăng 13,8% và Bắc Mỹ là 17,7%.

Trong tháng 7, lượng bay nội địa của Trung Quốc tăng 71,9% so với năm trước và đạt mức 22,5% so với tháng 7.2019, mức tăng mạnh nhất ở các thị trường nội địa.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cơ sở điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới ở Trung Quốc bắt đầu phát điện

Thanh Hà |

Cơ sở điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới nằm ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, đã được kết nối hoàn toàn vào lưới điện và bắt đầu phát điện.

Trung Quốc phát hiện hệ thống dẫn nước cổ 3.600 năm tuổi

Khánh Minh |

Hệ thống dẫn nước có niên đại hơn 3.600 năm từ đầu triều đại nhà Thương (1600-1046 trước Công nguyên) đã được phát hiện ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc.

Kính viễn vọng triệu USD của Trung Quốc tung ảnh rõ nét về thiên hà Tiên Nữ

Thanh Hà |

Kính viễn vọng Khảo sát trường rộng (WFST) của Trung Quốc đã đi vào hoạt động ở tỉnh Thanh Hải sau một tháng vận hành thử nghiệm.

An ninh thắt chặt tại phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm

Anh Tú |

Sáng nay 21.9, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2 Điều 331 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 2 - 7 năm tù.

Rốt ráo đưa trái phiếu lên sàn, thị trường sắp thoát cảnh chợ chiều

Bảo Chương - Đức Mạnh |

Trong 1 tháng tới, sẽ có 2.500 mã trái phiếu lên sàn. Khi số lượng mã trái phiếu được đẩy lên sàn giao dịch đầy đủ sẽ giúp thanh khoản của thị trường chung tăng cao, thoát được cảnh “chợ chiều”. Điều này không chỉ mở rộng danh mục lựa chọn cho các nhà đầu tư mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối giữa các trái chủ trên nền tảng chính thống.

Đồ chơi thuần Việt lên ngôi tại phố Hàng Mã dịp tết Trung thu

Hải Nguyễn |

Dù 1 tuần nữa mới tới Tết Trung thu song những ngày này, phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm) đã rực rỡ sắc màu của đủ loại đồ chơi, đồ trang trí tạo nên khung cảnh vui tươi.

Việt Nam chưa có bản quyền truyền hình, khán giả xem ASIAD 19 ở đâu?

AN NGUYÊN |

Chưa có đơn vị nào tại Việt Nam công bố sở hữu bản quyền truyền hình ASIAD 19, điều này khiến người hâm mộ gặp khó khăn trong việc theo dõi trực tiếp các môn thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam.

Công an truy bắt nghi phạm bắt cóc, sát hại cháu bé 21 tháng tuổi

Khánh Linh |

Hưng Yên - Cơ quan công an đang điều tra, truy bắt đối tượng bắt cóc, sát hại cháu bé sinh năm 2021 nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại một khu đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Cơ sở điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới ở Trung Quốc bắt đầu phát điện

Thanh Hà |

Cơ sở điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới nằm ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, đã được kết nối hoàn toàn vào lưới điện và bắt đầu phát điện.

Trung Quốc phát hiện hệ thống dẫn nước cổ 3.600 năm tuổi

Khánh Minh |

Hệ thống dẫn nước có niên đại hơn 3.600 năm từ đầu triều đại nhà Thương (1600-1046 trước Công nguyên) đã được phát hiện ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc.

Kính viễn vọng triệu USD của Trung Quốc tung ảnh rõ nét về thiên hà Tiên Nữ

Thanh Hà |

Kính viễn vọng Khảo sát trường rộng (WFST) của Trung Quốc đã đi vào hoạt động ở tỉnh Thanh Hải sau một tháng vận hành thử nghiệm.