Trung Quốc tiếp tục hoàn thiện siêu dự án dẫn nước Nam thủy Bắc điều

Thanh Hà |

Khoảng 3/4 nguồn cung cấp nước của Bắc Kinh đến từ một hồ chứa cách thủ đô của Trung Quốc khoảng 1.000 km về phía nam.

Hồ chứa đó là Đan Giang Khẩu (tỉnh Hồ Bắc) - điểm khởi đầu của tuyến giữa của Dự án chuyển nước Nam - Bắc của Trung Quốc, thường được gọi là công trình dẫn nước Nam thủy Bắc điều. Đây được xem là dự án dẫn nước lớn nhất thế giới ở hạng mục này.

Mực nước của hồ chứa trên sông Hán Giang đã được nâng thêm 14,6 m lên mức 176,6 m. Do đó, nước có thể về khu vực phía bắc, nơi thường xuyên bị hạn hán.

Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, dự án Nam thủy Bắc điều đã mang lại lợi ích cho hơn 150 triệu người trong 8 năm qua.

Dự án Nam thủy Bắc điều gồm 3 tuyến. Tuyến giữa là tuyến nổi bật nhất do có vai trò cung cấp nước cho thủ đô Bắc Kinh. Bắt đầu từ hồ chứa Đơn Giang Khẩu, tuyến này chạy qua các tỉnh Hà Nam và Hà Bắc trước khi đến các đô thị gồm Bắc Kinh và Thiên Tân. Tuyến dẫn nước này đã bắt đầu cung cấp nước vào tháng 12.2014.

Tuyến phía đông của dự án Nam thủy Bắc điều bắt đầu vận hành tháng 11.20213, chuyển nước từ tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc đến các khu vực bao gồm thành phố Thiên Tân và tỉnh Sơn Đông.

Theo CGTN, riêng tuyến phía tây của dự án Nam thủy Bắc điều đang trong giai đoạn quy hoạch và xây dựng.

Đầu tuần này, Tân Hoa Xã đưa tin, đoạn tiếp theo của dự án Nam thủy Bắc điều của Trung Quốc đang được triển khai xây dựng toàn diện.

Hãng tin nhà nước Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh những công nhân tại công trường xây dựng đường hầm dẫn nước, một phần của dự án dẫn nước từ khu vực hồ chứa Tam Hiệp tới sông Hán Giang tại thị trấn Mã Lương, huyện Bảo Khang, Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc.

Dự án đang xây dựng sẽ kết nối hai cơ sở hạ tầng nước lớn của Trung Quốc - Dự án Tam Hiệp và Dự án Nam thủy Bắc điều. Dự án này sẽ dẫn nước từ khu vực hồ chứa Tam Hiệp đến sông Hán Giang - một nhánh của sông Dương Tử. Sau khi hoàn thành, dự kiến ​​lượng nước được chuyển từ tuyến giữa của dự án Nam thủy Bắc điều sẽ tăng lên.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc sắp đưa tàu cao tốc nhanh nhất thế giới vào hoạt động

Linh Nhi |

Tàu cao tốc nhanh nhất thế giới của Trung Quốc với tốc độ 450 km/h sẽ được thử nghiệm trong năm nay, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2025.

Trung Quốc nghiên cứu mẫu thủy tinh mang về từ Mặt trăng

Thanh Hà |

Trung Quốc đã phát hiện và tiến hành nghiên cứu có hệ thống về các vật liệu thủy tinh đa dạng được tìm thấy trong đất Mặt trăng do sứ mệnh tàu vũ trụ Thường Nga 5 mang về.

Trung Quốc phát hiện gần 300 mộ cổ từ thế kỷ thứ 4

Thanh Hà |

285 mộ cổ tại một nghĩa địa có niên đại từ thế kỷ thứ 4 đã được phát hiện tại tỉnh Thiểm Tây, phía tây bắc Trung Quốc, Tân Hoa Xã thông tin ngày 9.1.

Loạt vấn đề về phát triển đường sắt đô thị ở Việt Nam sắp được đưa ra bàn

Tô Thế |

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các Hội thảo khoa học về "Phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh". Trong 3 ngày tổ chức, hàng loạt vấn đề liên quan sẽ được đưa ra bàn luận.

Doanh nghiệp bán hàng giá cao cho người già, địa phương lo lắng

QUANG ĐẠI |

Một doanh nghiệp tổ chức giới thiệu sản phẩm để bán hàng không rõ chất lượng và xuất xứ cho người già tại Nghệ An với giá cao làm lãnh đạo địa phương lo lắng.

Giọt nước tràn ly khiến Mỹ-Anh tấn công lực lượng được Iran hậu thuẫn

Linh Nhi |

Quân đội Mỹ và Anh tấn công nhiều mục tiêu của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen hôm 11.1 sau các vụ tấn công liên tục của lực lượng này ở Biển Đỏ.

Đại án Việt Á, tuyên án cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long và 36 bị cáo hôm nay

Việt Dũng |

Theo thông báo, chiều nay, Hội đồng Xét xử (HĐXX) Toà án Nhân dân Hà Nội công bố bản án với 38 bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty Việt Á, các bộ, ngành, địa phương.

Cảnh lạ thường tại chợ thời trang nổi tiếng TPHCM dịp gần Tết

NGỌC ÁNH |

Chợ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp) được biết đến là khu chợ bán quần áo với mức giá bình dân ở TPHCM. Hàng năm vào thời điểm này, người dân thường tới đây để mua sắm cho dịp Tết. Tuy nhiên, năm nay sức mua vẫn ở mức thấp khiến nhiều tiểu thương lo lắng.

Trung Quốc sắp đưa tàu cao tốc nhanh nhất thế giới vào hoạt động

Linh Nhi |

Tàu cao tốc nhanh nhất thế giới của Trung Quốc với tốc độ 450 km/h sẽ được thử nghiệm trong năm nay, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2025.

Trung Quốc nghiên cứu mẫu thủy tinh mang về từ Mặt trăng

Thanh Hà |

Trung Quốc đã phát hiện và tiến hành nghiên cứu có hệ thống về các vật liệu thủy tinh đa dạng được tìm thấy trong đất Mặt trăng do sứ mệnh tàu vũ trụ Thường Nga 5 mang về.

Trung Quốc phát hiện gần 300 mộ cổ từ thế kỷ thứ 4

Thanh Hà |

285 mộ cổ tại một nghĩa địa có niên đại từ thế kỷ thứ 4 đã được phát hiện tại tỉnh Thiểm Tây, phía tây bắc Trung Quốc, Tân Hoa Xã thông tin ngày 9.1.