Trung Quốc tiếp quản khi lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô đóng cửa

Hải Anh |

Trung Quốc công bố lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô đóng cửa lúc 10h sáng nay (27.7) sau khi Bắc Kinh yêu cầu cơ quan ngoại giao này đóng cửa.

Cảnh sát ở Thành Đô đã hạn chế việc tiếp cận lãnh sự quán Mỹ tại đây trong sáng 27.7. Có 4 quan chức mặc đồ bảo hộ cá nhân được nhìn thấy đang đi vào khu vực lãnh sự vào khoảng 10h24, giờ địa phương, Reuters đưa tin. 

Hình ảnh từ hiện trường do CGTN đăng tải cho thấy giới chức Trung Quốc vào tiếp quản lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô.
Hình ảnh từ hiện trường do CGTN đăng tải cho thấy giới chức Trung Quốc vào tiếp quản lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô.
Lúc 10h sáng 27.7, theo yêu cầu của Trung Quốc, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô đã đóng cửa. Ảnh: CGTN.
Lúc 10h sáng 27.7, theo yêu cầu của Trung Quốc, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô đã đóng cửa. Ảnh: CGTN.
Giới chức Trung Quốc có liên quan sau đó đi vào cửa trước và tiếp quản cơ sở ngoại giao này. Ảnh: CGTN.
Giới chức Trung Quốc có liên quan sau đó đi vào cửa trước và tiếp quản cơ sở ngoại giao này. Ảnh: CGTN.
Ảnh: CGTN.
Ảnh: CGTN.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV chia sẻ trên mạng xã hội Weibo ảnh lá cờ Mỹ ở lãnh sự quán Thành Đô bị hạ xuống lúc 6h18 sáng 27.7. 

The Guardian xác nhận, cờ của Mỹ đã được hạ ở lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô trước khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố cơ sở ngoại giao này chính thức đóng cửa lúc 10h sáng.

"Giới chức Trung Quốc đi vào thông qua cửa trước và tiếp quản cơ sở này" - thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay.

Lá cờ Mỹ hạ tại lãnh sự quán ở Thành Đô sáng sớm 27.7. Nguồn: CGTN.
Lá cờ Mỹ hạ tại lãnh sự quán ở Thành Đô sáng sớm 27.7. Nguồn: CGTN.

Trước đó, tối 26.7, một cần cẩu được nhìn thấy đi vào khuôn viên lãnh sự quán và nâng ít nhất 1 container vào trong một xe tải lớn.

Hãng tin của Anh cho hay, cảnh sát hiện diện dày đặc ở bên ngoài lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô để kiểm soát đám đông hiếu kỳ tại đây.

Cư dân ở Thành Đô đã đổ về lãnh sự quán Mỹ từ 26.7, chụp ảnh selfie và vẫy cờ Trung Quốc trước khi cơ sở ngoại giao này chính thức đóng cửa.

Người dân tập trung chụp ảnh bên ngoài lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, phía tây nam Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Người dân tập trung chụp ảnh bên ngoài lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, phía tây nam Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Trung Quốc yêu cầu đóng phái bộ ngoại giao của Mỹ ở Thành Đô hôm 24.7 để đáp trả việc Washington cho Bắc Kinh 72 giờ để rời khỏi lãnh sự quán ở Houston, Texas, trong leo thang căng thẳng mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc.

Quan hệ Mỹ-Trung Quốc mới đây đã rơi vào tình trạng xấu nhất trong nhiều thập kỷ qua với một loạt các vấn đề từ thương mại và công nghệ đến đại dịch COVID-19, các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc tại Biển Đông, vấn đề Hong Kong...

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Yếu tố nào khiến Trung Quốc chọn đóng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô?

Hải Anh |

Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô không phải là cơ quan ngoại giao lớn nhất trong số 6 cơ quan ngoại giao của Mỹ ở Trung Quốc và điều này có thể là nguyên nhân khiến Bắc Kinh chọn đóng cửa địa điểm này, theo các nhà quan sát.

Đặc vụ Mỹ vào khuôn viên lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston

Thanh Hà |

Các đặc vụ Mỹ vào khuôn viên lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston sau khi thời hạn đóng cửa trong vòng 72 giờ kết thúc.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ đóng cửa lãnh sự quán ở Thành Đô

Hải Anh |

Đáp trả vụ Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston, ngày 24.7, phía Bắc Kinh yêu cầu Washington đóng cửa lãnh sự quán của nước này ở Thành Đô.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Yếu tố nào khiến Trung Quốc chọn đóng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô?

Hải Anh |

Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô không phải là cơ quan ngoại giao lớn nhất trong số 6 cơ quan ngoại giao của Mỹ ở Trung Quốc và điều này có thể là nguyên nhân khiến Bắc Kinh chọn đóng cửa địa điểm này, theo các nhà quan sát.

Đặc vụ Mỹ vào khuôn viên lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston

Thanh Hà |

Các đặc vụ Mỹ vào khuôn viên lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston sau khi thời hạn đóng cửa trong vòng 72 giờ kết thúc.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ đóng cửa lãnh sự quán ở Thành Đô

Hải Anh |

Đáp trả vụ Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston, ngày 24.7, phía Bắc Kinh yêu cầu Washington đóng cửa lãnh sự quán của nước này ở Thành Đô.