Yếu tố nào khiến Trung Quốc chọn đóng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô?

Hải Anh |

Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô không phải là cơ quan ngoại giao lớn nhất trong số 6 cơ quan ngoại giao của Mỹ ở Trung Quốc và điều này có thể là nguyên nhân khiến Bắc Kinh chọn đóng cửa địa điểm này, theo các nhà quan sát.

Tại Trung Quốc, cùng với đại sứ quán ở Bắc Kinh, Mỹ có 5 cơ quan lãnh sự ở đại lục gồm Thượng Hải, Quảng Châu, Vũ Hán và Thẩm Dương, SCMP thông tin.

Tương tự, Trung Quốc có 5 lãnh sự quán ở Mỹ và 1 đại sứ quán ở thủ đô Washington. Nhiệm vụ của lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston mà Mỹ vừa yêu cầu đóng cửa hôm 21.7 là xử lý các vấn đề lãnh sự cho các bang Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Oklahoma và Texas. Đây cũng là một trong những cơ quan ngoại giao nhỏ nhất của Trung Quốc ở Mỹ.

Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô mở năm 1985, là cơ quan lãnh sự có "tuổi đời" trẻ thứ 2 sau phái đoàn bộ ngoại giao của Mỹ tại Vũ Hán vốn đưa vào hoạt động năm 2008. Lãnh sự quán của Mỹ vừa bị Trung Quốc yêu cầu đóng cửa có 5 phòng ban và với 130 nhân sự, trong đó có 100 nhân sự là công dân sở tại, theo thông tin trên website.

Đặt tại thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, lãnh sự quán ở Thành Đô đảm nhận công tác lãnh sự và ngoại giao của Mỹ ở khu vực phía tây nam Trung Quốc, bao gồm các tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam và Quý Châu, thành phố Trùng Khánh và khu tự trị Tây Tạng.

Bắc Kinh cho biết, lệnh đóng cửa lãnh sự quán là "phản ứng hợp pháp và cần thiết để đối phó với các biện pháp vô lý của Mỹ" sau khi Washington yêu cầu đóng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston trong 72 giờ từ 21.7. Thời hạn chót của việc đóng cửa là ngày 24.7.

Các nhà quan sát nhận định, Bắc Kinh rất có thể đã chọn Thành Đô vì quy mô nhỏ hơn, do đó có thể đưa ra vấn đề mà không "thêm quá nhiều dầu vào lửa" trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước.

Khu vực mà lãnh sự quán Thành Đô phụ trách cũng có ít doanh nghiệp và công dân Mỹ hơn so với hầu hết các cơ quan lãnh sự khác của Mỹ ở Trung Quốc.

"Phía Trung Quốc vẫn đang cố gắng không leo thang căng thẳng quá nhanh" - Li Haidong, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Ngoại giao Trung Quốc ở Bắc Kinh nhận định.

Dù các tỉnh phía tây nam Trung Quốc kém phát triển kinh tế hơn các khu vực khác của đất nước nhưng vẫn có ý nghĩa chính trị to lớn, theo SCMP.

Hầu như tất cả người dân tộc Tây Tạng của Trung Quốc sống trong khu vực này và lãnh sự quán Thành Đô là phái đoàn ngoại giao của Washington gần nhất với thủ phủ Tây Tạng Lhasa. Bắc Kinh đã nhiều lần từ chối đề nghị của Washington về việc mở một lãnh sự quán ở thủ phủ Tây Tạng.

Năm 2012, trong vụ bê bối chính trị lớn nhất ở Trung Quốc trong những năm gần đây, lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô là nơi Vương Lập Quân - cựu giám đốc công an, phó thị trưởng Trùng Khánh chạy trốn tới. Vương Lập Quân là mắt xích quan trọng trong vụ bê bối của cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Vụ việc đã dẫn tới bê bối chính trị lớn nhất của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ, khiến Vương Lập Quân, Bạc Hy Lai cùng vợ thứ 2 của Bạc Hy Lai là Cốc Khai Lai bị cáo buộc hàng loạt tội danh, trong đó có tham nhũng và lạm quyền.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đặc vụ Mỹ vào khuôn viên lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston

Thanh Hà |

Các đặc vụ Mỹ vào khuôn viên lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston sau khi thời hạn đóng cửa trong vòng 72 giờ kết thúc.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ đóng cửa lãnh sự quán ở Thành Đô

Hải Anh |

Đáp trả vụ Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston, ngày 24.7, phía Bắc Kinh yêu cầu Washington đóng cửa lãnh sự quán của nước này ở Thành Đô.

Ông Trump bình luận sau khi Mỹ buộc Trung Quốc đóng lãnh sự quán ở Houston

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, luôn có khả năng ông sẽ đóng cửa thêm nhiều lãnh sự quán của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh phản ứng trước việc Washington yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán ở Houston.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Đặc vụ Mỹ vào khuôn viên lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston

Thanh Hà |

Các đặc vụ Mỹ vào khuôn viên lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston sau khi thời hạn đóng cửa trong vòng 72 giờ kết thúc.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ đóng cửa lãnh sự quán ở Thành Đô

Hải Anh |

Đáp trả vụ Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston, ngày 24.7, phía Bắc Kinh yêu cầu Washington đóng cửa lãnh sự quán của nước này ở Thành Đô.

Ông Trump bình luận sau khi Mỹ buộc Trung Quốc đóng lãnh sự quán ở Houston

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, luôn có khả năng ông sẽ đóng cửa thêm nhiều lãnh sự quán của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh phản ứng trước việc Washington yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán ở Houston.