Ông Trump bình luận sau khi Mỹ buộc Trung Quốc đóng lãnh sự quán ở Houston

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, luôn có khả năng ông sẽ đóng cửa thêm nhiều lãnh sự quán của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh phản ứng trước việc Washington yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán ở Houston.

Tổng thống Donald Trump cho biết có thể đóng thêm các lãnh sự quán Trung Quốc sau khi yêu cầu đóng cửa một cơ sở ngoại giao ở Texas, động thái mới nhất có thể dẫn tới leo thang thêm nữa căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, RT đưa tin.

Bình luận được ông Donald Trump nêu trong cuộc họp báo ngày 22.7 tại Nhà Trắng sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ra quyết định yêu cầu lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston đóng cửa trong vòng 72 giờ "để bảo vệ công dân Mỹ và sở hữu trí tuệ của Mỹ", theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này.

Được biết, trong cùng khoảng thời gian yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán ở Houston được Mỹ gửi đi, có nhân chứng nhìn thấy khói bốc lên trong sân lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston. Đề cập tới vấn đề này, ông Donald Trump cho hay: "Tôi đoán họ đã đốt tài liệu và đốt giấy tờ".

Sau yêu cầu đóng cửa một lãnh sự quán của Washington, Bắc Kinh đáp trả, gọi đây là động thái "leo thang chưa từng có", cáo buộc Washington đã "quấy rối nhân viên ngoại giao và lãnh sự Trung Quốc tại Mỹ" đồng thời cam kết sẽ đáp trả với "các biện pháp cứng rắn" nếu Mỹ không đảo ngược quyết định trên.

Hôm 22.7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh thông tin, đại sứ quán của Trung Quốc tại Washington, DC, đã nhận bom và những lời đe dọa giết. Bà cũng lên án "quyết định sai lầm" về yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán ở Houston đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp trả đũa từ Bắc Kinh.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông: Tác động tức khắc trên mặt trận ngoại giao

Khánh Minh |

Chuyên gia Gregory B.Poling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) có trụ sở ở Washington D.C, nhận định rằng, việc Mỹ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông mở ra con đường cho các thông điệp ngoại giao hiệu quả hơn, đáp trả mạnh mẽ hơn những hành động quấy nhiễu láng giềng của Trung Quốc.

Mỹ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông: Không chỉ là tuyên bố suông

Đại sứ Trần Đức Mậu - Nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao |

Giữa lúc mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang rất trắc trở và căng thẳng đồng thời trên nhiều phương diện và trong nhiều chuyện, Mỹ thể hiện quan điểm khác trước về mưu tính và hành động của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc dùng doanh nghiệp nhà nước làm công cụ thực thi yêu sách "đường 9 đoạn"

Ngọc Vân |

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Trung Quốc sử dụng các doanh nghiệp nhà nước làm công cụ cưỡng chiếm ở Biển Đông.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Mỹ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông: Tác động tức khắc trên mặt trận ngoại giao

Khánh Minh |

Chuyên gia Gregory B.Poling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) có trụ sở ở Washington D.C, nhận định rằng, việc Mỹ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông mở ra con đường cho các thông điệp ngoại giao hiệu quả hơn, đáp trả mạnh mẽ hơn những hành động quấy nhiễu láng giềng của Trung Quốc.

Mỹ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông: Không chỉ là tuyên bố suông

Đại sứ Trần Đức Mậu - Nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao |

Giữa lúc mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang rất trắc trở và căng thẳng đồng thời trên nhiều phương diện và trong nhiều chuyện, Mỹ thể hiện quan điểm khác trước về mưu tính và hành động của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc dùng doanh nghiệp nhà nước làm công cụ thực thi yêu sách "đường 9 đoạn"

Ngọc Vân |

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Trung Quốc sử dụng các doanh nghiệp nhà nước làm công cụ cưỡng chiếm ở Biển Đông.