Trung Quốc phát hiện nhóm máu siêu hiếm, cả nước chỉ có 9 người

Thanh Hà |

Một ca nhóm máu P - hiếm hơn cả nhóm "máu khủng long" hay "máu gấu trúc" - được phát hiện tại tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.

Việc phát hiện nhóm máu siêu hiếm mới nhất góp phần làm tăng thêm số ca thuộc nhóm này được ghi nhận trong lịch sử Trung Quốc.

Nhân dân Nhật báo cho hay, nhóm máu Rhesus âm, thường được gọi là "máu gấu trúc", chiếm khoảng 0,4% dân số Trung Quốc; nhóm máu kiểu hình (phenotype) para-bombay, được gọi là "máu khủng long", chiếm khoảng 1/10.000 tới 1/100.000; trong khi số ca nhóm máu P hiếm tới mức chỉ có 1/1 triệu.

Trước ca ở Giang Tô, Trung Quốc chỉ có 9 ca thuộc nhóm máu P được ghi nhận.

Dữ liệu cho thấy, trong hệ thống nhóm máu P có 5 kiểu hình thông thường là P1, P2, P1k, P2k và P.

Ở ca nhóm máu P vừa phát hiện, các chuyên gia Trung Quốc xác nhận, trình tự nucleotide ở ca này cho đến nay vẫn chưa được tìm thấy ở ca nhóm máu P nào khác trên thế giới.

Bác sĩ Cao Guoping của Bệnh viện Nhân dân Thái Hưng, tỉnh Giang Tô cho hay, ca máu hiếm vừa phát hiện có giá trị lâm sàng rất lớn.

Ngoài nhóm máu hệ ABO và Rh có ý nghĩa quan trọng nhất trong truyền máu, còn có 36 nhóm máu được công nhận khác.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), mỗi nhóm máu sở hữu một hỗn hợp đường và protein riêng biệt được gọi là kháng nguyên, hiện diện trên bề mặt tế bào hồng cầu.

Với hơn 600 kháng nguyên, có tiềm năng đáng kể về sự đa dạng nhóm máu giữa các cá thể. Báo cáo của NHS lưu ý, nếu máu của một cá nhân chứa các kháng nguyên không phổ biến hoặc thiếu các kháng nguyên thường thấy, cá nhân đó có thể có nhóm máu hiếm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ghép gan bất đồng nhóm máu cho trẻ nhỏ

Lệ Hà |

Ngày 24.11, trong hội thảo khoa học thành tựu 200 ca ghép gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh viện thông báo ca ghép gan bất đồng nhóm máu từ người cho sống (ca ghép thứ 200) được thực hiện thành công tại bệnh viện.

Truyền gần 20 lít máu cứu bệnh nhân người Bỉ bị sốt rét, có nhóm máu hiếm

Mai Thanh |

Bệnh viện Bạch Mai vừa cứu sống ca bệnh hiếm gặp, bị sốt rét ác tính, nhóm máu hiếm Rh (-).

Trung Quốc bổ sung cho thế giới 2 người có nhóm máu quý hơn vàng

Song Minh |

Trung Quốc phát hiện 2 người có nhóm máu Rhnull "quý hơn vàng", nâng tổng số người trên toàn thế giới có nhóm máu này lên gần 50.

Dầu khí Nam Sông Hậu lý giải về khoản nợ thuế ngàn tỉ đồng

TRÍ MINH |

Lãnh đạo Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu cho biết, đang triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành nghĩa vụ thuế cho nhà nước trong thời gian sớm nhất, chậm nhất là ngày 30.6.2024.

Tín hiệu khởi sắc của dòng phim kinh dị Việt

Việt Phong - Ngọc Dủ |

Điện ảnh Việt giai đoạn cuối năm 2023 chứng kiến màn chào sân của hai dự án phim kinh dị là “Kẻ ăn hồn” và “Quỷ cẩu”. Hai bộ phim đều gây được sự quan tâm lớn của khán giả, song điểm đáng chú ý nhất là việc sử dụng chất liệu dân gian làm phương tiện xây dựng bối cảnh và kịch bản.

Quán cà phê trang trí Tết chật kín khách check in ở Hà Nội

Chí Long |

Quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Giáp (Hà Nội) gây chú ý với kiểu trang trí chủ đề Tết mừng năm mới 2024.

Vẫn nóng tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội

My Văn |

Hà Nội luôn là điểm nóng trong mùa tuyển sinh đầu cấp. Dự báo năm học 2024 - 2025, học sinh đầu cấp tại Hà Nội tăng mạnh, khoảng 70.000 em so với năm học 2023 - 2024. Riêng học sinh vào lớp 6 tăng 58.000 em.

Đâm vào đuôi xe bơm bê tông, ôtô khách suýt lao xuống sông ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Sáng 10.1, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã Tự Tân (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cho biết, trên quốc lộ 10 (đoạn qua địa bàn xã Tự Tân) vừa xảy ra vụ va chạm giao thông, khiến chiếc một xe ô tô khách mất lái, suýt lao xuống sông.

Ghép gan bất đồng nhóm máu cho trẻ nhỏ

Lệ Hà |

Ngày 24.11, trong hội thảo khoa học thành tựu 200 ca ghép gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh viện thông báo ca ghép gan bất đồng nhóm máu từ người cho sống (ca ghép thứ 200) được thực hiện thành công tại bệnh viện.

Truyền gần 20 lít máu cứu bệnh nhân người Bỉ bị sốt rét, có nhóm máu hiếm

Mai Thanh |

Bệnh viện Bạch Mai vừa cứu sống ca bệnh hiếm gặp, bị sốt rét ác tính, nhóm máu hiếm Rh (-).

Trung Quốc bổ sung cho thế giới 2 người có nhóm máu quý hơn vàng

Song Minh |

Trung Quốc phát hiện 2 người có nhóm máu Rhnull "quý hơn vàng", nâng tổng số người trên toàn thế giới có nhóm máu này lên gần 50.