Vẫn nóng tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội

My Văn |

Hà Nội luôn là điểm nóng trong mùa tuyển sinh đầu cấp. Dự báo năm học 2024 - 2025, học sinh đầu cấp tại Hà Nội tăng mạnh, khoảng 70.000 em so với năm học 2023 - 2024. Riêng học sinh vào lớp 6 tăng 58.000 em.

Cuộc đua tuyển sinh đầu cấp

Theo đại diện ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, năm học 2024 - 2025, học sinh đầu cấp tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng mạnh. Dự kiến số lượng học sinh vào lớp 1 tăng 7.000; học sinh vào lớp 6 tăng 58.000; học sinh vào lớp 10 tăng 5.000 (so với năm học 2023-2024).

Trung bình mỗi năm Hà Nội lại tăng thêm từ 40.000 - 50.000 học sinh; tương ứng phải xây 30 - 40 trường mới có thể đáp ứng đủ chỗ học. Năm học 2023 - 2024, Hà Nội đã xây mới 36 trường học các cấp, đảm bảo nhu cầu học tập của học sinh.

Hà Nội có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với 2.875 trường học và 2,3 triệu học sinh mầm non, phổ thông. Cùng với đó, Thủ đô còn có khoảng 1 triệu sinh viên đến từ 120 trường đại học, cao đẳng đang học tập và sinh sống.

Với mong muốn cho con theo học trường công lập nhưng anh Phạm Hữu Lợi - phụ huynh có con đang học lớp 9 tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) vẫn không quên được hình ảnh phụ huynh, học sinh chật vật tìm trường vào mùa tuyển sinh năm ngoái.

"Mặc dù muốn con vào được trường công học để có mức học phí phù hợp với kinh tế gia đình song khi nghĩ lại thời điểm tuyển sinh năm học 2023 - 2024 tôi vẫn còn lo sợ. Gia đình phải tính toán trước để con học trường nào cho phù hợp, đề phòng thêm cả phương án con trượt trường công nữa. Bởi vì nhìn vào số lượng học sinh năm nay tăng, sự cạnh tranh đương nhiên là quá lớn" - anh Lợi băn khoăn.

Không riêng phụ huynh có con bước vào kỳ tuyển sinh lớp 10, nỗi lo về sức ép tuyển sinh đầu cấp còn đến với chị Tạ Xuân Quỳnh - phụ huynh tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho hay, gia đình cũng rất đau đầu để tìm trường cho con.

"Nếu trường công lập không được xây mới trong khi đó học sinh ngày càng đông thì hiện tượng các phụ huynh phải chen chúc, bốc thăm giành giật suất học cho vào trường mầm non công lập sẽ lặp lại tại năm nay" - phụ huynh này nói.

Giải pháp hạ nhiệt mùa tuyển sinh

Liên quan tới vấn đề tuyển sinh đầu cấp, trao đổi với Báo Lao Động, bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng GDĐT quận Hà Đông (Hà Nội) - cho biết, nhìn từ các năm gần đây, thí sinh tuyển sinh đầu cấp luôn chiếm số lượng lớn.

"Trên thực tế, địa bàn quận Hà Đông năm nào số lượng học sinh cũng tăng, dao động từ 4.000 - 5.000 học sinh, điều này cũng nằm trong xu thế chung của việc tuyển sinh đầu cấp nhưng quận vẫn đáp ứng được nhu cầu học tập của các em. Vào tháng 3 năm học này, các trường sẽ đi điều tra số lượng học sinh" - bà Hằng cho biết.

Bà Hằng cũng thông tin thêm, để làm giảm sức nóng mùa tuyển sinh năm nay, hiện tại quận Hà Đông đang xây thêm một trường là Trường THCS Hà Cầu và có thể thêm một vài trường mầm non cùng với đó là 5 - 7 đơn nguyên tại các trường.

Đối với TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội tâm lý Giáo dục Hà Nội - bài toán giải quyết việc tuyển sinh đầu cấp phải xuất phát từ việc bổ sung trường, lớp.

“Có thể thấy, Hà Nội luôn là điểm nóng trên cả nước về tuyển sinh đầu cấp. Một trong số các giải pháp để giải quyết việc tuyển sinh đầu cấp là ưu tiên đất để xây dựng trường. Việc mở trường ở các khu ngoại thành để thu hút học sinh, giãn bớt mật độ dân số ở các vùng nội thành cũng là một trong số các giải pháp có thể thực hiện” - thầy Lâm nêu ý kiến.

My Văn
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh theo xét học bạ, nhiều trường tuyển 50-60%/tổng chỉ tiêu

Chân Phúc |

Từ tháng 1.2024, nhiều trường đại học tại TPHCM đã thông báo nhận hồ sơ xét tuyển ở phương thức xét học bạ. Trong đó, có nhiều trường thông báo nhận chỉ tiêu với số lượng lớn, chiếm 50-60% trong tổng số chỉ tiêu tuyển sinh.

Phương án tuyển sinh năm 2024 của trường đại học top đầu

Vân Trang |

Nhiều trường đại học top đầu đã công bố đề án tuyển sinh năm 2024 với một số điểm mới đáng chú ý.

Những điểm mới trong tuyển sinh năm 2024 của Học viện Kỹ thuật quân sự

Vân Hà |

Thực hiện Đề án “Tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy giai đoạn năm 2023 - 2030 và những năm tiếp theo” của Bộ Quốc phòng, Học viện Kỹ thuật quân sự đã công bố một số điểm mới trong kỳ tuyển sinh năm 2024 của nhà trường.

Bắt Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

MỸ LY |

Hậu Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp và Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) bị bắt để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cao Bằng cần khắc phục 3 hạn chế trong phát triển du lịch

Tân Văn |

Năm 2023, doanh thu từ ngành du lịch tỉnh Cao Bằng đạt 1.334 tỉ đồng, tuy nhiên vẫn còn đó những hạn chế cần khắc phục.

Ninh Bình có tân Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Chiều 11.1, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Thủy - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

Nóng Sài Gòn: Chi hơn 1.800 tỉ đồng giải cứu kẹt xe ở ngã tư Bốn Xã

NGỌC ÁNH - NGỌC LÊ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 11.1: Hàng Tết đổ về chợ sỉ lớn nhất TPHCM, tiểu thương thấp thỏm chờ khách; Lửa cháy ngùn ngụt ở xưởng sản suất mút xốp tại Bình Dương; Ma trận kẹt xe tại nút giao ngã tư Bốn Xã đang chờ xây cầu vượt; Tết cận kề, nhiều trẻ em nghịch pháo tự chế bị chấn thương nặng;...

"Vàng trắng" trên vùng biển Cô Tô đến sớm

Đoàn Hưng |

Nhờ sứa, ngư dân trên vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh hiện có thể may mắn kiếm được hơn 20 triệu đồng/ngày. Chính vì màu trắng của con sứa trên biển và giá trị kinh tế cao cho mỗi ngư dân, người lao động nên người dân gọi sứa là “vàng trắng” của biển.

Tuyển sinh theo xét học bạ, nhiều trường tuyển 50-60%/tổng chỉ tiêu

Chân Phúc |

Từ tháng 1.2024, nhiều trường đại học tại TPHCM đã thông báo nhận hồ sơ xét tuyển ở phương thức xét học bạ. Trong đó, có nhiều trường thông báo nhận chỉ tiêu với số lượng lớn, chiếm 50-60% trong tổng số chỉ tiêu tuyển sinh.

Phương án tuyển sinh năm 2024 của trường đại học top đầu

Vân Trang |

Nhiều trường đại học top đầu đã công bố đề án tuyển sinh năm 2024 với một số điểm mới đáng chú ý.

Những điểm mới trong tuyển sinh năm 2024 của Học viện Kỹ thuật quân sự

Vân Hà |

Thực hiện Đề án “Tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy giai đoạn năm 2023 - 2030 và những năm tiếp theo” của Bộ Quốc phòng, Học viện Kỹ thuật quân sự đã công bố một số điểm mới trong kỳ tuyển sinh năm 2024 của nhà trường.