Bệnh sốt rét Châu Phi và những điều cần lưu ý

HƯƠNG SƠN |

TPHCM – Sau khi TPHCM tiếp nhận hai bệnh nhân từ Châu Phi trở về nước bị sốt rét ác tính và được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, các chuyên gia khuyến cáo, những bệnh nhân đi từ vùng dịch về cần lưu ý để điều trị kịp thời.

Theo TS.BS Hồ Đặng Trung Nghĩa - Trưởng Khoa Nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, với hai ca sốt rét Châu Phi được điều trị tại đây, nữ bệnh nhân 24 tuổi, ngụ ở quận Bình Thạnh, đi từ Cameroon (Trung Phi) đã được xuất viện.

Nam bệnh nhân 63 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh từ Bờ Biển Ngà (Tây Phi) hiện vẫn còn điều trị tại đây đang bị suy thận nhẹ nên đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Trước những diễn tiến nhanh của bệnh, TS.BS Hồ Đặng Trung Nghĩa cho biết thêm, sốt rét ác tính là bệnh cảnh nặng có suy nội tạng, nếu không điều trị kịp thời sẽ đưa đến tử vong. Bệnh nhân vào viện sớm, xử trí kịp thời, tỷ lệ cứu sống khoảng 10%, hồi phục cao.

Do các triệu chứng sốt rét không điển hình rầm rộ, dễ gây nhầm với các bệnh khác như cảm cúm, COVID-19, sốt xuất huyết, hay nhiễm trùng tiết niệu,… nên người dân dễ chủ quan, y tế địa phương dễ bỏ sót dẫn đến bệnh diễn tiến nặng nhanh.

Đối với trẻ nhỏ và người lớn tuổi có bệnh lý nền cần lưu ý trong giai đoạn lưu hành của bệnh sốt xuất huyết khi có biểu hiện sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để được xét nghiệm và chẩn đoán. 

Trong những năm qua đã có nhiều cảnh báo về những trường hợp bị sốt rét đi từ Châu Phi về, đặc biệt là các trường hợp công nhân, người lao động làm việc tại Angola về thì phải lưu ý yếu tố dịch tễ, cần khai báo với cơ quan y tế hoặc đi xét nghiệm bởi sốt rét có thể trở thành sốt rét ác tính và nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện, sốt rét vẫn là bệnh nằm trong chương trình phòng chống quốc gia, thuốc điều trị được cấp miễn phí. Việt Nam đang hướng đến thanh toán hoàn toàn bệnh vào năm 2030. Những năm gần đây, số ca bệnh ngày càng giảm. Khu vực phía Nam chủ yếu ghi nhận các ca bệnh tại Bình Phước. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM thỉnh thoảng tiếp nhận các ca bệnh từ nước ngoài về, chủ yếu từ châu Phi.

HƯƠNG SƠN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM tiếp nhận hai người bị sốt rét nặng từ châu Phi

HƯƠNG SƠN |

TPHCM – Sau gần 2 năm không ghi nhận bệnh nhân sốt rét ác tính, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tiếp nhận hai trường hợp từ Châu Phi nhập cảnh vào TPHCM bị sốt.

TPHCM thả muỗi Wolbachia ra cộng đồng diệt mầm bệnh sốt xuất huyết

NGUYỄN LY |

Muỗi Wolbachia không phải những con muỗi đơn thuần, mà nó còn mang một sứ mệnh đặc biệt là tiêu diệt muỗi vằn mang mầm bệnh truyền sốt xuất huyết cho con người.

Ca bệnh sốt xuất huyết tăng cao, TPHCM có đủ khả năng thu dung, điều trị?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện Sở Y tế TPHCM nhận định, tình hình năm nay có khả năng số ca bệnh sốt xuất huyết sẽ tăng cao. TPHCM đã chuẩn bị cho công tác thu dung, điều trị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM tiếp nhận hai người bị sốt rét nặng từ châu Phi

HƯƠNG SƠN |

TPHCM – Sau gần 2 năm không ghi nhận bệnh nhân sốt rét ác tính, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tiếp nhận hai trường hợp từ Châu Phi nhập cảnh vào TPHCM bị sốt.

TPHCM thả muỗi Wolbachia ra cộng đồng diệt mầm bệnh sốt xuất huyết

NGUYỄN LY |

Muỗi Wolbachia không phải những con muỗi đơn thuần, mà nó còn mang một sứ mệnh đặc biệt là tiêu diệt muỗi vằn mang mầm bệnh truyền sốt xuất huyết cho con người.

Ca bệnh sốt xuất huyết tăng cao, TPHCM có đủ khả năng thu dung, điều trị?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện Sở Y tế TPHCM nhận định, tình hình năm nay có khả năng số ca bệnh sốt xuất huyết sẽ tăng cao. TPHCM đã chuẩn bị cho công tác thu dung, điều trị.