Trung Quốc cảnh báo Xuân vận trùng với đỉnh dịch COVID-19

Thanh Hà |

Đợt cao điểm đi lại dịp Tết âm lịch (còn gọi là "Xuân vận") của Trung Quốc có thể trùng với đỉnh dịch COVID-19. Năm nay có thể là kỳ nghỉ không chắc chắn và phức tạp nhất trong nhiều năm.

Trung Quốc dự kiến đi lại sẽ tăng vọt trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, với khoảng 2,1 tỉ chuyến đi – bằng đường hàng không, đường bộ và đường thủy, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022.

Trong cuộc họp báo của Văn phòng Báo chí - Quốc vụ viện ngày 6.1, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc, ông Từ Thành Quang, cho biết việc Trung Quốc mở cửa có khả năng thúc đẩy người dân trở về quê thăm người thân hoặc đi du lịch.

Tuy nhiên, con số đi lại sẽ không bằng mức trước đại dịch mà đạt khoảng 70% so với cùng kỳ năm 2019, ông nói.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc chính thức diễn ra từ ngày 21-27.1.2023. Tuy nhiên, lượng đi lại diễn ra trong khoảng thời gian 40 ngày quanh Tết Nguyên đán - thường là mùa đi lại bận rộn nhất ở Trung Quốc và được coi là cuộc di cư lớn nhất hành tinh.

Hành khách xếp hàng tại ga tàu ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 5.1.2023. Ảnh: AFP
Hành khách xếp hàng tại ga tàu ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 5.1.2023. Ảnh: AFP

Ông Từ cho biết, đợt cao điểm đi lại Xuân vận của Trung Quốc có thể trùng với đỉnh điểm số ca mắc COVID-19. Ông cảnh báo năm nay có thể là kỳ nghỉ bất ổn và phức tạp nhất trong nhiều năm.

Quan chức Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc cho hay, cần thời gian để người lao động trong lĩnh vực vận chuyển trở lại với nhịp độ làm việc cao sau khi đại dịch gây gián đoạn và điều này có khả năng dẫn đến những thách thức trong vấn đề an toàn.

Theo ông Wan Xiangdong, trưởng phi công tại Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, trung bình sẽ có 11.000 chuyến bay mỗi ngày. Hải Nam, Bắc Kinh, Hải Khẩu, Côn Minh, Trùng Khánh và Thành Đô là một vài điểm đến phổ biến nhất.

Việc Trung Quốc dỡ bỏ chính sách zero-COVID đã thúc đẩy sự phục hồi của thị trường hàng không nội địa lớn nhất thế giới.

Cổng thông tin du lịch Qunar.com cho hay, lượng đặt phòng Tết Nguyên đán có thể sẽ cao nhất trong 3 năm.

Trong khi đó, cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc dự kiến lưu lượng hàng không trong năm 2023 đạt khoảng 75% mức trước đại dịch.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc mở cửa: Mua đồ xa xỉ ở Paris hay Hải Nam?

Song Minh |

Việc chấm dứt hạn chế đi lại của Trung Quốc trong tháng này dự kiến khôi phục lại nguồn cầu trên thị trường bán lẻ hàng xa xỉ toàn cầu. Thị trường này vốn thiếu du khách đại lục trong 3 năm, nhưng nhiều người tiêu dùng Trung Quốc giờ đây thấy có nhiều lý do hơn để mua sắm hàng cao cấp ở trong nước.

Du lịch năm mới dần phục hồi ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc tăng du lịch trong kỳ nghỉ năm mới, dấu hiệu cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng đang bắt đầu phục hồi sau khi chính sách zero-COVID kết thúc.

Trung Quốc qua đỉnh dịch đô thị

Thanh Hà |

Đỉnh dịch COVID-19 đã qua tại các thành phố lớn ở Trung Quốc nhưng giới chức đang lo ngại dịch bệnh lây nhiễm ở nông thôn trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung Quốc mở cửa: Mua đồ xa xỉ ở Paris hay Hải Nam?

Song Minh |

Việc chấm dứt hạn chế đi lại của Trung Quốc trong tháng này dự kiến khôi phục lại nguồn cầu trên thị trường bán lẻ hàng xa xỉ toàn cầu. Thị trường này vốn thiếu du khách đại lục trong 3 năm, nhưng nhiều người tiêu dùng Trung Quốc giờ đây thấy có nhiều lý do hơn để mua sắm hàng cao cấp ở trong nước.

Du lịch năm mới dần phục hồi ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc tăng du lịch trong kỳ nghỉ năm mới, dấu hiệu cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng đang bắt đầu phục hồi sau khi chính sách zero-COVID kết thúc.

Trung Quốc qua đỉnh dịch đô thị

Thanh Hà |

Đỉnh dịch COVID-19 đã qua tại các thành phố lớn ở Trung Quốc nhưng giới chức đang lo ngại dịch bệnh lây nhiễm ở nông thôn trong dịp Tết Nguyên đán 2023.