Du lịch năm mới dần phục hồi ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc tăng du lịch trong kỳ nghỉ năm mới, dấu hiệu cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng đang bắt đầu phục hồi sau khi chính sách zero-COVID kết thúc.

Số lượng chuyến đi nội địa từ ngày 31.12.2021 đến ngày 2.1.2022 tăng 0,44% so với cùng kỳ năm trước lên 52,71 triệu, trong khi doanh thu từ các chuyến đi này tăng 4% lên 26,5 tỉ nhân dân tệ (3,8 tỉ USD), dữ liệu từ Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc chỉ ra.

Sự phục hồi đang tập trung vào triển vọng quanh kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu từ ngày 21.1, nhất là khi đỉnh dịch đã qua ở các đô thị lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh. Theo truyền thống, Tết Nguyên đán là mùa mua sắm và du lịch lớn.

Du lịch giữa các tỉnh là một động lực tăng trưởng chính. Theo trang web đặt phòng Ctrip, gần 60% du khách đi qua các tuyến tỉnh trong năm nay, tăng so với mức dưới 40% vào năm ngoái.

Theo chính sách nghiêm ngặt zero-COVID được áp đặt cho đến tháng 12.2022, những người đi ra ngoài tỉnh có khả năng bị buộc phải cách ly hoặc không thể quay lại nếu phát hiện nhiễm virus ở nơi đến. Việc nới lỏng các quy định gần đây có nghĩa là rủi ro này hiện không còn nữa.

Một cơ sở dữ liệu dựa trên các xu hướng tìm kiếm của Baidu ước tính khoảng 59% cư dân Bắc Kinh và 47% người dân ở Thượng Hải đã mắc bệnh, tính đến ngày 3.1.

Sự gia tăng này có thể đồng nghĩa với việc số người đã khỏi bệnh cũng tăng nhanh tương tự, mang lại cho họ một mức độ miễn dịch bảo vệ kịp thời cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Seoul là 1 trong 3 điểm đến hàng đầu cho du lịch Tết Nguyên đán năm nay của du khách Trung Quốc, cùng với Đài Bắc, Macao. Ảnh: AFP
Seoul là 1 trong 3 điểm đến hàng đầu cho du lịch Tết Nguyên đán năm nay của du khách Trung Quốc, cùng với Đài Bắc, Macao. Ảnh: AFP

Các hãng hàng không đang nỗ lực để đáp ứng nhu cầu gia tăng. Giá trung bình cho các chuyến bay nội địa một chiều trong kỳ nghỉ năm mới tăng 35% trong năm.

Xie Xiaoqing, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện nghiên cứu Ctrip, cho biết: “Việc cung cấp các chuyến bay không tăng đủ nhanh để theo kịp lượng khách du lịch tăng".

Du lịch quốc tế dự kiến ​tăng trở lại trong tương lai. Trung Quốc sẽ mở lại biên giới vào 8.1 cũng như bỏ quy định cách ly với người nhập cảnh.

Mặc dù trọng tâm ban đầu là cho những người đi lại công tác nhưng chính phủ Trung Quốc có kế hoạch cho du lịch nước ngoài nối lại "một cách có trật tự".

Một số quốc gia đã áp đặt các hạn chế với du khách đến từ Trung Quốc. Theo Ctrip, ba điểm đến hàng đầu cho du lịch Tết Nguyên đán năm nay của du khách Trung Quốc là Đài Bắc và Macao của Trung Quốc và Seoul của Hàn Quốc.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dự báo nhu cầu LNG của Trung Quốc tăng trong năm 2023

Khánh Minh |

Năm 2023, nhu cầu LNG của Trung Quốc sẽ tăng lên trong bối cảnh nhu cầu ảm đạm trên khắp Châu Á.

Đài Loan (Trung Quốc) lì xì Tết gần 200 USD mỗi người

Ngọc Vân |

Lãnh đạo cơ quan hành pháp Đài Loan (Trung Quốc) thông báo kế hoạch phát lì xì Tết cho toàn dân, mỗi người gần 200 USD.

Trung Quốc qua đỉnh dịch đô thị

Thanh Hà |

Đỉnh dịch COVID-19 đã qua tại các thành phố lớn ở Trung Quốc nhưng giới chức đang lo ngại dịch bệnh lây nhiễm ở nông thôn trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Dự báo nhu cầu LNG của Trung Quốc tăng trong năm 2023

Khánh Minh |

Năm 2023, nhu cầu LNG của Trung Quốc sẽ tăng lên trong bối cảnh nhu cầu ảm đạm trên khắp Châu Á.

Đài Loan (Trung Quốc) lì xì Tết gần 200 USD mỗi người

Ngọc Vân |

Lãnh đạo cơ quan hành pháp Đài Loan (Trung Quốc) thông báo kế hoạch phát lì xì Tết cho toàn dân, mỗi người gần 200 USD.

Trung Quốc qua đỉnh dịch đô thị

Thanh Hà |

Đỉnh dịch COVID-19 đã qua tại các thành phố lớn ở Trung Quốc nhưng giới chức đang lo ngại dịch bệnh lây nhiễm ở nông thôn trong dịp Tết Nguyên đán 2023.