Trung Quốc cân nhắc dùng an cung ngưu hoàng hoàn hỗ trợ điều trị nCoV

Song Minh |

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đề xuất sử dụng thuốc Đông y điều trị bệnh nhân mắc nCoV, cân nhắc sử dụng an cung ngưu hoàng hoàn hỗ trợ điều trị.

Trong kế hoạch điều trị bệnh nhân nhiễm nCoV công bố hôm 5.2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc khuyến nghị các phương thuốc y học cổ truyền Trung Quốc có thể được sử dụng với thuốc kháng virus HIV như Lopinavir và Ritonavir.

Giới chức y tế cũng đề xuất dùng thử an cung ngưu hoàng hoàn cho các triệu chứng nghiêm trọng như thở khò khè và suy hô hấp. Đây là một loại thuốc Đông y của Trung Quốc có chứa các thành phần chính là ngưu hoàng, cao sừng trâu, trân châu, xạ hương...

Hiện chưa có vaccine phòng nCoV, dịch bệnh đã làm 564 người tử vong cho đến ngày 6.2 và hơn 28.000 người nhiễm virus. Ủy ban Y tế Quốc gia nói rằng các bác sĩ nên thử điều trị cho bệnh nhân bằng các loại thuốc kháng HIV, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh. Tuy nhiên, chính phủ cũng đang tìm cách bổ sung thuốc Đông y trong liệu pháp trị nCoV.

"Tôi nghĩ đó là cách tiếp cận chính xác. Sẽ có bằng chứng về hiệu quả của việc sử dụng thuốc Đông y" - ông Cheng Yung-chi, giáo sư dược học tại Đại học Y Yale nói với tờ The New York Times.

Hiện tại, chưa có bằng chứng lâm sàng nào cho thấy rễ của nhiều loại thực vật khác nhau như cam thảo hay an cung ngưu hoàng có thể giúp chống lại virus Corona. Tuy nhiên, những người dùng cho biết thuốc có thể giúp giảm bớt các triệu chứng như sưng phổi với ít tác dụng phụ hơn.

Một số bệnh viện ở Trung Quốc đã sử dụng kết hợp thuốc Tây y và Đông y. Trong những tuần gần đây, Sở Y tế Bắc Kinh cho biết, hai bệnh nhân mắc nCoV đã xuất viện sau khi được điều trị bằng các loại thuốc Đông y của Trung Quốc cùng với các loại thuốc không xác định khác.

Tại Quảng Châu, các quan chức y tế cho biết 50 bệnh nhân không còn sốt nữa và một nửa trong số họ đã hết ho sau khi sử dụng các loại thuốc Đông y kết hợp với các loại thuốc khác.

Các bác sĩ đang tiến hành các thử nghiệm lâm sàng để kiểm tra hiệu quả của y học cổ truyền Trung Quốc tại Vũ Hán, tâm chấn của dịch nCoV - bác sĩ Cheng, chuyên gia tại Đại học Yale, cũng là Chủ tịch Hiệp hội toàn cầu hóa thuốc Đông y Trung Quốc - cho biết.

Tờ Tin tức Bắc Kinh cho hay, kể từ kế hoạch điều trị nCoV thứ hai, Ủy ban Y tế Quốc gia đã bổ sung thêm các loại thuốc Đông y. Chính quyền ở Vũ Hán cho biết bệnh nhân nhiễm virus Corona có triệu chứng nhẹ hoặc trung bình nên được điều trị bằng y học cổ truyền Trung Quốc

Zhu Mao, đại diện của một nhà sản xuất thuốc Đông y tại Hồ Bắc, cho biết ông đang sản xuất hơn 20.000 đơn thuốc mỗi ngày theo yêu cầu của chính phủ. Ngày 25.1, Cục Quản lý Nhà nước về Y học Cổ truyền Trung Quốc đã phái 25 nhóm thầy thuốc đến Vũ Hán.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Hồ Bắc lại trải qua ngày tử vong nCoV kỷ lục, tổng số người chết lên 564

Khánh Minh |

Tỉnh Hồ Bắc có thêm 70 ca tử vong vì nCoV và 2.987 trường hợp mới được xác nhận nhiễm trong ngày 5.2.

Bác sĩ vùng tâm dịch Vũ Hán là người hùng trong mắt con

HỒNG HẠNH |

Sun Jinzhong, một bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm virus Corona tại một bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc rơi nước mắt khi nghe được bài luận của con gái mình.

Tình yêu thời nCoV: Cô dâu Trung Quốc quyết tổ chức hôn lễ với chú rể Ấn Độ

Khánh Minh |

Bất chấp những khó khăn do dịch nCoV gây ra, cô dâu Trung Quốc quyết không để hỏng ngày hôn lễ trọng đại với chú rể ở Ấn Độ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hồ Bắc lại trải qua ngày tử vong nCoV kỷ lục, tổng số người chết lên 564

Khánh Minh |

Tỉnh Hồ Bắc có thêm 70 ca tử vong vì nCoV và 2.987 trường hợp mới được xác nhận nhiễm trong ngày 5.2.

Bác sĩ vùng tâm dịch Vũ Hán là người hùng trong mắt con

HỒNG HẠNH |

Sun Jinzhong, một bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm virus Corona tại một bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc rơi nước mắt khi nghe được bài luận của con gái mình.

Tình yêu thời nCoV: Cô dâu Trung Quốc quyết tổ chức hôn lễ với chú rể Ấn Độ

Khánh Minh |

Bất chấp những khó khăn do dịch nCoV gây ra, cô dâu Trung Quốc quyết không để hỏng ngày hôn lễ trọng đại với chú rể ở Ấn Độ.