Tình yêu thời nCoV: Cô dâu Trung Quốc quyết tổ chức hôn lễ với chú rể Ấn Độ

Khánh Minh |

Bất chấp những khó khăn do dịch nCoV gây ra, cô dâu Trung Quốc quyết không để hỏng ngày hôn lễ trọng đại với chú rể ở Ấn Độ.

Dịch virus Corona khiến Ấn Độ hạn chế đi lại đối với những người đến từ Trung Quốc. Nhưng cô dâu Trung Quốc Zhihao Wang đã tổ chức hôn lễ với chú rể Ấn Độ Satyarth Mishra ở Mandsaur, bang Madhya Pradesh hôm 2.2 vừa qua.

Cặp đôi gặp nhau khi cùng học ở Canada 5 năm trước và quyết định kết hôn ở Ấn Độ theo nghi lễ của đạo Hindu. Họ phải huỷ kế hoạch tổ chức đám cưới ở Trung Quốc do dịch nCoV, vốn đã lây nhiễm cho hơn 20.000 người trên khắp thế giới và giết chết gần 500 người.

Cô dâu Zhihao Wang và chú rể Satyarth Mishra tổ chức hôn lễ ở Ấn Độ. Ảnh: Twitter
Cô dâu Zhihao Wang và chú rể Satyarth Mishra tổ chức hôn lễ ở Ấn Độ. Ảnh: Twitter

Việc tổ chức hôn lễ ở Ấn Độ cũng có những vấn đề riêng - chẳng hạn như đội ngũ 5 đến 6 bác sĩ và nhân viên y tế được yêu cầu kiểm tra cha mẹ và người thân của Wang hàng ngày sau khi họ đến từ Trung Quốc.

“Mặc dù họ không có bất kỳ triệu chứng nào của virus Corona, nhưng chúng tôi phải kiểm tra hàng ngày như một biện pháp phòng ngừa”- tờ SCMP dẫn lời bác sĩ AK Mishra, bác sĩ phẫu thuật dân sự của bệnh viện quận Mandsaur cho biết.

May mắn cho Wang và người thân của cô, họ đã đến Ấn Độ trước khi New Delhi công bố cấm nhập cảnh đối với người mang hộ chiếu Trung Quốc và người sống ở Trung Quốc có thị thực điện tử vào Ấn Độ. Vào ngày 4.2, chính phủ Ấn Độ đã hủy tất cả thị thực cho người Trung Quốc và người nước ngoài đã ở Trung Quốc đại lục trong hai tuần qua.

Ấn Độ và Trung Quốc đều có văn hóa truyền thống, vì vậy chúng tôi có điểm chung nhưng cũng có điểm khác biệt” - cô dâu nói với truyền thông địa phương.

Wang cho biết cô thấy Ấn Độ là một đất nước “đầy sắc màu và tuyệt vời”, và gia đình cô đã lên kế hoạch đến thăm một số địa điểm du lịch trước khi trở về Trung Quốc.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Dịch viêm phổi cấp do virus Corona vẫn chưa có tên chính thức

Thanh Hà |

Virus Corona mới đã lây lan hơn 20 quốc gia và lây nhiễm cho hơn 24.000 người ở riêng Trung Quốc đại lục nhưng cho tới nay vẫn chưa có tên gọi chính thức.

Trung Quốc dự đoán tỉ lệ tử vong do nCoV sẽ giảm

Song Minh |

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết tỷ lệ tử vong do nCoV sẽ giảm hơn nữa khi các phương pháp điều trị và nguồn lực y tế phù hợp hơn được huy động ở Vũ Hán.

Lời khuyên hữu ích của bác sĩ trong dịch nCoV: Cứ khóc nhưng đừng hoảng

Khánh Minh |

Giữa dịch nCoV, các chuyên gia y tế Trung Quốc đưa ra những lời khuyên hữu ích để giảm căng thẳng và hoảng loạn.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Dịch viêm phổi cấp do virus Corona vẫn chưa có tên chính thức

Thanh Hà |

Virus Corona mới đã lây lan hơn 20 quốc gia và lây nhiễm cho hơn 24.000 người ở riêng Trung Quốc đại lục nhưng cho tới nay vẫn chưa có tên gọi chính thức.

Trung Quốc dự đoán tỉ lệ tử vong do nCoV sẽ giảm

Song Minh |

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết tỷ lệ tử vong do nCoV sẽ giảm hơn nữa khi các phương pháp điều trị và nguồn lực y tế phù hợp hơn được huy động ở Vũ Hán.

Lời khuyên hữu ích của bác sĩ trong dịch nCoV: Cứ khóc nhưng đừng hoảng

Khánh Minh |

Giữa dịch nCoV, các chuyên gia y tế Trung Quốc đưa ra những lời khuyên hữu ích để giảm căng thẳng và hoảng loạn.