Reuters đưa tin, theo một hướng dẫn mới của Trung Quốc ban hành ngày 27.9, nước này sẽ cắt giảm số lượng các ca phá thai được thực hiện vì "mục đích phi y tế".
Giới chức Trung Quốc cho biết, các hướng dẫn mới cũng sẽ nhằm mục đích cải thiện khả năng tiếp cận của phụ nữ đối với các dịch vụ chăm sóc y tế trước khi mang thai.
Trước đó, Trung Quốc đã thực thi nhiều biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn nạn phá thai do chọn lọc giới tính. Các cơ quan y tế nước này hồi năm 2018 đã ra cảnh báo rằng, việc sử dụng phương pháp đình chỉ thai để chấm dứt tình trạng mang thai ngoài ý muốn rất có hại cho cơ thể phụ nữ và có nguy cơ dẫn đến vô sinh.
Dữ liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho thấy, từ năm 2014 đến 2018, trung bình nước này có 9,7 triệu ca phá thai mỗi năm, tăng khoảng 51% so với mức trung bình khoảng từ năm 2009 đến 2013, mặc dù chính sách kế hoạch hóa gia đình đã được nới lỏng vào năm 2015. Dữ liệu không chỉ rõ có bao nhiêu ca nạo phá thai vì lý do y tế.
Hiện vẫn chưa rõ liệu các chính sách mới được đưa ra ngày 27.9 có nhằm mục đích giải quyết tỉ lệ sinh đang giảm mạnh của Trung Quốc hay không. Đây là vấn đề mà các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách Trung Quốc xác định là một trong những thách thức chính sách xã hội lớn của nước này trong những thập kỷ tới.
Mặc dù Trung Quốc vẫn là quốc gia đông dân nhất thế giới, nhưng cuộc điều tra dân số mới đây nhất cho thấy, tốc độ tăng dân số của nước này từ năm 2011 đến năm 2020 là chậm nhất kể từ những năm 1950 và dự kiến sẽ còn chậm hơn nữa trong vòng một vài năm.
Sau thời gian dài cố gắng kiềm chế gia tăng dân số, Bắc Kinh đang hứa hẹn những chính sách mới nhằm khuyến khích các gia đình sinh thêm con.
Ngày 20.8, Trung Quốc chính thức thông qua luật sửa đổi cho phép các cặp vợ chồng có tối đa 3 con. Song song với đó, các chính sách mới được thiết kế để giảm gánh nặng tài chính trong việc nuôi dạy con cái cũng đang được đưa ra. Nhiều địa phương ở Trung Quốc đang đưa ra các ưu đãi, hỗ trợ về tài chính để khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con thứ 3.