Theo BBC, Luật Dân số và Kế hoạch hóa gia đình sửa đổi nằm trong số những điều luật được thông qua ngày 20.8 tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) - kỳ họp Quốc hội Trung Quốc.
Vào tháng 5.2021, Trung Quốc đã thông báo sẽ cho phép các cặp vợ chồng có tối đa 3 con. Đây được coi là một sự thay đổi lớn trong chính sách dân số ở nước này.
Tân Hoa Xã cho biết quyết định đó hiện đã được chính thức thông qua thành luật, cùng với một số biện pháp nhằm thúc đẩy tỉ lệ sinh và "giảm gánh nặng" trong việc nuôi dạy một đứa trẻ.
Theo quy định mới, "phí duy trì xã hội" - hình thức phạt tiền đối với gia đình sinh con vượt quá số lượng quy định - đã được hủy bỏ, đồng thời khuyến khích chính quyền địa phương cho phép cha mẹ nghỉ phép, tăng quyền làm việc của phụ nữ đồng thời cải thiện cơ sở hạ tầng chăm sóc trẻ em.
Dữ liệu điều tra dân số gần đây cho thấy tỉ lệ sinh ở Trung Quốc giảm mạnh.
Vào năm 2016, nước này đã bãi bỏ chính sách 1 con kéo dài hàng thập kỷ và tăng giới hạn lên mức 2 con, nhưng điều này cũng không giúp làm gia tăng liên tục tỉ lệ sinh.
Chi phí nuôi dạy con cái ở các thành phố dường như đã khiến nhiều cặp vợ chồng Trung Quốc nản lòng.