Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc chuyển trụ sở khỏi Bắc Kinh

Thanh Hà |

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc chuyển trụ sở chính từ Bắc Kinh đến Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc.

Thông tin tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp chuyển trụ sở về Vũ Hán được tập đoàn công bố ngày 26.9, theo Tân Hoa Xã.

Động thái này được cho là sẽ thúc đẩy chiến lược quốc gia về Vành đai kinh tế sông Dương Tử và phục hồi kinh tế sau dịch bệnh ở Hồ Bắc, đặc biệt là ở Vũ Hán.

Tại buổi lễ ngày 26.9 ở Vũ Hán, tập đoàn Tam Hiệp đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với chính quyền tỉnh Hồ Bắc, thành phố Vũ Hán cũng như thành phố Nghi Xương - nơi có đập Tam Hiệp. Các thỏa thuận hợp tác gồm 154 dự án lớn với tổng giá trị 364,5 tỉ nhân dân tệ (56,4 nghìn tỉ USD).

Chủ tịch tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc Lei Mingshang cho hay, với việc đặt trụ sở ở Hồ Bắc, tập đoàn sẽ hỗ trợ phục hồi sau dịch ở tỉnh và phục vụ tốt hơn cho các chiến lược quốc gia quan trọng.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, tiền thân là Tổng công ty Dự án Tam Hiệp Trung Quốc, được thành lập năm 1993 để xây dựng dự án đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử.

Hiện tại, theo Tân Hoa Xã, tập đoàn đã trở thành doanh nghiệp vận hành và phát triển thủy điện lớn nhất trên toàn thế giới và là tập đoàn năng lượng sạch lớn nhất Trung Quốc.

Tính đến cuối tháng 6, tổng công suất lắp đặt của tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, bao gồm các công suất đã được vận hành, đang được xây dựng và trên cơ sở sở hữu thiểu số, đạt 140GW.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thế giới động vật: Tập đoàn Tam Hiệp thả cá quý hiếm xuống sông Dương Tử

Song Minh |

Tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp Trung Quốc đã thả 250.000 cá giống quý hiếm xuống sông Dương Tử.

Đập Tam Hiệp Trung Quốc lần đầu tiên hoạt động hết công suất

Song Minh |

Tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp Trung Quốc thông báo, dự án thủy điện Tam Hiệp lớn nhất thế giới đã lần đầu tiên hoạt động hết công suất.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc thả 10.000 cá tầm vào sông Dương Tử

Khánh Minh |

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp thả 10.000 con cá tầm có nguy cơ tuyệt chủng xuống sông Dương Tử hôm 10.4.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thế giới động vật: Tập đoàn Tam Hiệp thả cá quý hiếm xuống sông Dương Tử

Song Minh |

Tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp Trung Quốc đã thả 250.000 cá giống quý hiếm xuống sông Dương Tử.

Đập Tam Hiệp Trung Quốc lần đầu tiên hoạt động hết công suất

Song Minh |

Tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp Trung Quốc thông báo, dự án thủy điện Tam Hiệp lớn nhất thế giới đã lần đầu tiên hoạt động hết công suất.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc thả 10.000 cá tầm vào sông Dương Tử

Khánh Minh |

Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp thả 10.000 con cá tầm có nguy cơ tuyệt chủng xuống sông Dương Tử hôm 10.4.