Trung Quốc bác cáo buộc đánh cắp công nghệ các nước khác

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc nước này đánh cắp công nghệ của các nước khác thông qua hội nhập quân sự-dân sự.

"Các cáo buộc của quan chức Mỹ nhắm vào Trung Quốc là hoàn toàn vô căn cứ và thiếu tinh thần trách nhiệm, phía Trung Quốc mạnh mẽ phản đối (các cáo buộc này)" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh cho biết hôm 19.7.

Bình luận của bà Hoa Xuân Oánh được đưa ra sau khi phóng viên đề nghị cho biết quan điểm về phát biểu gần đây của ông Christopher Ford - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về an ninh quốc tế và không phổ biến vũ khí.

Ông Ford công khai phát biểu rằng, Trung Quốc có ý định tránh các chính sách kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, mua lại hợp pháp hoặc bất hợp pháp công nghệ tiên tiến của Mỹ thông qua hợp tác hạt nhân dân sự cũng như sử dụng phương pháp tiếp cận quân sự-dân sự dành riêng cho mục đích quân sự và cạnh tranh siêu cường.

“Trung Quốc kiên quyết phản đối phổ biến khí hủy diệt hàng loạt và các phương tiện chuyển giao nó. Chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ quốc tế đối với việc không phổ biến vũ khí hạt nhân và các cam kết quốc tế liên quan. Thực hiện đầy đủ và toàn diện các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đồng thời tích cực tham gia tiến trình không phổ biến vũ khí quốc tế" - bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thúc đẩy hội nhập quân sự - dân sự là hoạt động phổ biến của cộng đồng quốc tế, trong đó có cả Mỹ.

Bà Hoa Xuân Oánh khẳng định, không có việc đánh cắp hoặc chuyển giao công nghệ nước ngoài thông qua hội nhập quân sự-dân sự.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc đáp trả đề xuất áp thuế bổ sung 200 tỉ USD của Mỹ

HÀ LIÊN |

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã sẵn sàng áp gói thuế mới trị giá 200 tỉ USD với hàng hóa Trung Quốc, làm leo thang cuộc xung đột thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trung Quốc “gây sốc” thế giới bằng vũ khí laser chiến thuật

hương giang (tổng hợp) |

Trung Quốc vừa gây chú ý khi mang ra giới thiệu một khẩu súng "AK laser" vào đầu tháng 7 này, thứ vũ khí được quảng bá là có thể đốt cháy mục tiêu nằm ở cách đó cả cây số. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc chế tạo súng laser mà thực tế là thứ vũ khí này luôn nằm trong mục tiêu mà đất nước đông dân nhất thế giới kiên trì theo đuổi lâu nay. 

Trung Quốc tố Mỹ "bóp cò" bắn cả thế giới, thề đáp trả

S.M |

Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố, áp mức thuế quan mới lên các mặt hàng của Trung Quốc từ ngày 6.7 có nghĩa là Mỹ sẽ "nổ súng" vào cả thế giới.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Trung Quốc đáp trả đề xuất áp thuế bổ sung 200 tỉ USD của Mỹ

HÀ LIÊN |

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã sẵn sàng áp gói thuế mới trị giá 200 tỉ USD với hàng hóa Trung Quốc, làm leo thang cuộc xung đột thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trung Quốc “gây sốc” thế giới bằng vũ khí laser chiến thuật

hương giang (tổng hợp) |

Trung Quốc vừa gây chú ý khi mang ra giới thiệu một khẩu súng "AK laser" vào đầu tháng 7 này, thứ vũ khí được quảng bá là có thể đốt cháy mục tiêu nằm ở cách đó cả cây số. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc chế tạo súng laser mà thực tế là thứ vũ khí này luôn nằm trong mục tiêu mà đất nước đông dân nhất thế giới kiên trì theo đuổi lâu nay. 

Trung Quốc tố Mỹ "bóp cò" bắn cả thế giới, thề đáp trả

S.M |

Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố, áp mức thuế quan mới lên các mặt hàng của Trung Quốc từ ngày 6.7 có nghĩa là Mỹ sẽ "nổ súng" vào cả thế giới.