Quan chức Mỹ cảnh báo "thổi bay" đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép ở Biển Đông

Vân Anh |

Trung tướng Kenneth McKenzie, Giám đốc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cảnh báo khả năng Mỹ "thổi bay" đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông.

"Tôi muốn nói với các bạn rằng quân đội Mỹ có rất nhiều kinh nghiệm phá hủy các hòn đảo đảo nhỏ ở Tây Thái Bình Dương" - CNN dẫn lời ông McKenzie phát biểu với báo giới hôm 31.5.

Ông McKenzie nói Mỹ có kinh nghiệm "phá hủy các đảo nhỏ bị cô lập" là ám chỉ các chiến dịch của quân đội Mỹ trong Thế chiến 2, và kinh nghiệm đó đã được tích lũy trở thành năng lực cơ bản của quân đội Mỹ.

Là một trong những quan chức cao cấp nhất trong Lầu Năm Góc, lời nói của ông McKenzie có trọng lượng đặc biệt. Ông từng là quan chức hàng đầu dưới tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, thường xuyên tham gia các cuộc họp cùng tướng Dunford và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. Hôm 31.5, ông McKenzie nói rõ, quân đội Mỹ "sẵn sàng bảo vệ lợi ích của Mỹ và các đồng minh trong khu vực".

Bình luận của tướng McKenzie được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh chiến dịch thực thi tự do hàng hải để đáp trả hành vi Trung Quốc quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Ngày 27.5, hai chiến hạm Mỹ đã đi vào vùng 12 hải lý các đảo ở Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng hơn một tàu trong hoạt động tuần tra, để khẳng định quyền đi lại tự do trên các vùng biển quốc tế.

Hôm 30.5, Đô đốc Harry Harris, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương sắp mãn nhiệm, nói rằng Trung Quốc là "thách thức lâu dài lớn nhất" của Mỹ trong khu vực.

"Nếu không có sự tham gia và can dự của Mỹ, đồng minh và các đối tác, Trung Quốc sẽ thực hiện giấc mơ bá chủ ở Châu Á" - CNN dẫn lời ông Harris nói.

Trung Quốc phản ứng dữ dội với những tuyên bố gần đây của Mỹ. 

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc tìm mọi cách xoay chuyển tình thế tại Đối thoại Shangri-La

Vân Anh |

Với điểm nóng Biển Đông và các hành vi quân sự hóa đảo nhân tạo trong chương trình nghị sự, Trung Quốc tìm mọi cách định hình Đối thoại Shangri-La thành một hội nghị trao đổi học thuật hơn là một cuộc tranh luận chính sách.

Trung Quốc lôi kéo các nước chống chiến tranh thương mại với Mỹ

Song Minh |

Trung Quốc được cho là đang tập hợp các nước chống chiến tranh thương mại với Mỹ sau khi Nhà Trắng lại công bố kế hoạch đánh thuế.

Mỹ tiếp tục đe dọa áp thuế Trung Quốc

THANH HÀ |

Chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố tiếp tục theo đuổi việc áp thuế nhập khẩu đối với Trung Quốc, dự kiến áp thuế 25% đối với 50 tỉ USD hàng hóa nhập từ nước này để đáp trả điều Mỹ cho là thương mại không công bằng của Trung Quốc.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Trung Quốc tìm mọi cách xoay chuyển tình thế tại Đối thoại Shangri-La

Vân Anh |

Với điểm nóng Biển Đông và các hành vi quân sự hóa đảo nhân tạo trong chương trình nghị sự, Trung Quốc tìm mọi cách định hình Đối thoại Shangri-La thành một hội nghị trao đổi học thuật hơn là một cuộc tranh luận chính sách.

Trung Quốc lôi kéo các nước chống chiến tranh thương mại với Mỹ

Song Minh |

Trung Quốc được cho là đang tập hợp các nước chống chiến tranh thương mại với Mỹ sau khi Nhà Trắng lại công bố kế hoạch đánh thuế.

Mỹ tiếp tục đe dọa áp thuế Trung Quốc

THANH HÀ |

Chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố tiếp tục theo đuổi việc áp thuế nhập khẩu đối với Trung Quốc, dự kiến áp thuế 25% đối với 50 tỉ USD hàng hóa nhập từ nước này để đáp trả điều Mỹ cho là thương mại không công bằng của Trung Quốc.