Trung Quốc đáp trả đề xuất áp thuế bổ sung 200 tỉ USD của Mỹ

HÀ LIÊN |

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã sẵn sàng áp gói thuế mới trị giá 200 tỉ USD với hàng hóa Trung Quốc, làm leo thang cuộc xung đột thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 10.7 thông báo đề xuất áp thuế 10% với 6.031 dòng sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Trung Quốc đã dứt khoát bác bỏ các khiếu nại của Mỹ về những hành vi thương mại không công bằng - cụ thể là đánh cắp hoặc buộc các doanh nghiệp Mỹ chuyển giao công nghệ, đồng thời phủ nhận bất kỳ tổn hại gây ra với công ty Mỹ. Thêm vào đó, Trung Quốc trả đũa việc áp thuế của Mỹ “mà không có bất kỳ lý lẽ hoặc cơ sở pháp lý quốc tế nào”.

USTR sẽ ra quyết định về gói thuế bổ sung sau ngày 31.8, sau khi lấy ý kiến công chúng và tổ chức các phiên điều trần về kế hoạch áp thuế vào 20-23.8, một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ.

Theo AP, danh mục hàng hóa Trung Quốc bị đề xuất đánh thuế 10% gồm thịt đông lạnh, danh sách dài các loại cá và hải sản tươi sống, bơ, hành, tỏi và các loại rau khác, trái cây, các loại hạt khô, kim loại và danh sách dài các loại hóa chất. Trong khi Straits Times cho hay, danh mục gồm các mặt hàng tiêu dùng cùng mặt hàng công nghệ cao, nhưng bỏ qua một số sản phẩm cao cấp.

Giới chức Mỹ khẳng định, danh mục đề xuất đánh thuế bổ sung tập trung vào các sản phẩm công nghiệp của Trung Quốc để có thể giảm thiểu tác động tới người tiêu dùng Mỹ. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ Orrin Hatch cũng cho rằng, thông báo của USTR tối 10.7 “được đưa ra một cách thiếu thận trọng và không phải cách tiếp cận có mục tiêu”.

Trong khi phát ngôn viên Phòng Thương mại Mỹ nhấn mạnh: “Áp gói thuế bổ sung trị giá 200 tỉ USD với hàng hóa sẽ làm tăng chi tiêu gia đình, của nông dân, chủ trại gia súc, công nhân và chủ sử dụng lao động ở Mỹ. Nó cũng sẽ dẫn đến việc đánh thuế trả đũa, tiếp tục tổn hại tới lao động Mỹ”. Hiệp hội các nhà lãnh đạo ngành bán lẻ Mỹ thì cho rằng, tổng thống đã phá vỡ cam kết “giảm tối thiểu tổn hại với người tiêu dùng”.

Ngày 11.7, Bắc Kinh “mạnh mẽ phản đối” kế hoạch áp thuế bổ sung do Washington công bố”. “Như mọi lần, chính phủ Trung Quốc không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết” - Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc. Phía Trung Quốc khẳng định, sẽ đưa vụ việc trong vụ kiện Mỹ tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

HÀ LIÊN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.