Bà Kim Jong-suk là người vợ cả của lãnh tụ lập quốc Kim Nhật Thành. Bà được cho là sinh vào đêm Giáng sinh năm 1917 trong một gia đình nông dân nghèo, và được cho là đã chiến đấu với lực lượng du kích chống Nhật vào những năm 1930.
Bà Kim Jong-suk qua đời năm 1949 khi mới 31 tuổi. Theo BBC, những tài liệu chính thức cho biết bà qua đời sau những khổ cực phải chịu đựng trong chiến đấu.
"Bà Kim Jong-suk không chỉ là nữ chiến sĩ cách mạng nổi bật, mà còn là thánh mẫu của cách mạng; tài thiện xạ của bà kỳ diệu đến mức đồng đội có thể đoán được số kẻ địch chết dưới tay bà bằng cách đếm số vỏ đạn còn lại sau mỗi trận đánh" - hãng thông tấn KCNA viết những lời ca ngợi bà Kim.
Triều Tiên cho biết đã phát hành tem bưu chính mới, đúc tiền xu hàng và bạc mới, và tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật để tôn vinh bà Kim.
Theo một báo cáo, hơn 300.000 người phục vụ, người lao động của mọi tầng lớp xã hội, thanh niên và sinh viên, người Triều Tiên ở nước ngoài và người nước ngoài đã đến thăm nơi sinh của bà Kim trong năm nay.
Báo chí Triều Tiên ca ngợi, "kỳ tích lớn nhất của bà Kim Jong-suk là đã sinh thành và nuôi dạy nhà lãnh đạo Kim Jong-il trở thành vầng dương sáng chói, đem đến niềm vinh quang và hạnh phúc cho các lãnh đạo từ thế hệ này sang thế hệ khác".