Ngày giỗ cha, ông Kim Jong-un thề chiến đấu vì đất nước hùng mạnh

Song Minh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến viếng lăng cha vào cuối tuần nhân 6 năm ngày mất của cố Chủ tịch Kim Jong-il.

Hôm 17.12, Triều Tiên tiến hành nhiều hoạt động tưởng niệm ngày mất của cố lãnh đạo Kim Jong-il. Hàng nghìn người dân đổ về tượng đài và những nơi có chân dung ông Kim Jong-il và Kim Nhật Thành - cha và ông nhà lãnh đạo Kim Jong-un để đặt hoa tưởng nhớ.

Tuy nhiên, giới quan sát Triều Tiên khá ngạc nhiên và tò mò vì không thấy bóng dáng ông Kim Jong-un trong ngày trọng đại này.

Trong bản tin ngày 17.12, hãng thông tấn KCNA không nhắc đến ông Kim Jong-un trong danh sách các quan chức hàng đầu của Đảng Lao động Triều Tiên tham dự buổi lễ ở Cung điện Mặt trời trong cùng ngày.

Tuy nhiên, đến ngày 18.12, KCNA đăng ảnh và dẫn lời ông Kim Jong-un phát biểu khi đến viếng lăng cha, thề rằng sẽ "chiến đấu không mệt mỏi" để Triều Tiên "độc lập về chính trị, tự lực về kinh tế và tự chủ về quốc phòng".

Tờ Rodong Shinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đăng ảnh ông Kim Jong-un viếng lăng cha và một bức ảnh lẵng hoa đặt trước tượng cố lãnh đạo Kim Jong-il và Kim Nhật Thành.

Không phái đoàn nào xuất hiện trong ảnh. Trong các năm trước, ông Kim Jong-un thường đi cùng với một nhóm trợ lý đến viếng cha.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Kim Jong-un leo ngọn núi linh thiêng cao nhất Triều Tiên

Theo VNExpress |

Lãnh đạo Kim Jong-un leo ngọn núi cao nhất Triều Tiên để nhấn mạnh tầm nhìn quân sự.

Ông Donald Trump và Kim Jong-un "trượt" danh hiệu Nhân vật của năm

Ngọc Vân |

Theo kết quả bình chọn trực tuyến "Nhân vật của năm" của độc giả tạp chí Time, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đều không có tên trong top đầu.

Triều Tiên hân hoan ăn mừng "trở thành quốc gia hạt nhân"

Ngọc Vân |

Ngày 1.12, hàng nghìn binh sĩ Triều Tiên tham dự buổi mít tinh chào mừng sự kiện phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới và hoàn thành sức mạnh hạt nhân quốc gia như lời tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Ông Kim Jong-un leo ngọn núi linh thiêng cao nhất Triều Tiên

Theo VNExpress |

Lãnh đạo Kim Jong-un leo ngọn núi cao nhất Triều Tiên để nhấn mạnh tầm nhìn quân sự.

Ông Donald Trump và Kim Jong-un "trượt" danh hiệu Nhân vật của năm

Ngọc Vân |

Theo kết quả bình chọn trực tuyến "Nhân vật của năm" của độc giả tạp chí Time, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đều không có tên trong top đầu.

Triều Tiên hân hoan ăn mừng "trở thành quốc gia hạt nhân"

Ngọc Vân |

Ngày 1.12, hàng nghìn binh sĩ Triều Tiên tham dự buổi mít tinh chào mừng sự kiện phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới và hoàn thành sức mạnh hạt nhân quốc gia như lời tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.