"Mỹ đừng mơ tưởng viển vông Triều Tiên từ bỏ hạt nhân"

Vân Anh |

Triều Tiên tuyên bố, Mỹ đừng mơ tưởng viển vông rằng Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân, đồng thời gọi các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc là "hành động chiến tranh", vi phạm chủ quyền của Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên hôm 22.12 để đáp trả vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất của nước này hôm 29.11. Nghị quyết được Mỹ soạn thảo và thảo luận với Trung Quốc - đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên.

"Chúng tôi xác định Nghị quyết trừng phạt này là sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Triều Tiên, là hành động chiến tranh, vi phạm hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên và khu vực; chúng tôi dứt khoát bác bỏ Nghị quyết" - AP dẫn tuyên bố ngày 24.12 của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho hay.

Bộ này nói thêm, các biện pháp trừng phạt tương tự như một "cuộc bao vây kinh tế hoàn toàn" Triều Tiên.

"Nếu Mỹ muốn sống an toàn thì phải từ bỏ chính sách thù địch với Triều Tiên và học cách cùng tồn tại với một quốc gia hạt nhân, đừng mơ tưởng viển vông rằng đất nước chúng tôi sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân mà chúng tôi đã phát triển và hoàn thành qua biết bao khó khăn" - hãng KCNA trích tuyên bố cho hay.

Nghị quyết mà Hội đồng Bảo an thông qua giảm mạnh các giới hạn nhập khẩu dầu của Triều Tiên, trả về nước tất cả người lao động Triều Tiên làm việc ở nước ngoài trong vòng 24 tháng, trấn áp các tàu buôn lậu mặt hàng cấm như than và dầu.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Kim Jong-un kêu gọi tấn công "hiện tượng chống chủ nghĩa xã hội"

Song Minh |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh chống sự xâm nhập của "hiện tượng chống xã hội chủ nghĩa" trong xã hội Triều Tiên.

Nga sắp triển khai “Rồng lửa” S-400 ở Crưm sau khi kích hoạt tổ hợp gần Triều Tiên

H.L |

Bộ Quốc phòng Nga công bố, hai tiểu đoàn sở hữu hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tác chiến tại Crưm vào đầu năm 2018.

Mỹ báo động truyền đơn Triều Tiên xâm nhập các căn cứ quân sự

Hà Liên |

Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (UFK) đã ra thông báo kêu gọi các quân nhân cảnh giác về việc tuyên truyền của Triều Tiên sau khi số lượng lớn truyền đơn được tìm thấy tại một số căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ông Kim Jong-un kêu gọi tấn công "hiện tượng chống chủ nghĩa xã hội"

Song Minh |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh chống sự xâm nhập của "hiện tượng chống xã hội chủ nghĩa" trong xã hội Triều Tiên.

Nga sắp triển khai “Rồng lửa” S-400 ở Crưm sau khi kích hoạt tổ hợp gần Triều Tiên

H.L |

Bộ Quốc phòng Nga công bố, hai tiểu đoàn sở hữu hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tác chiến tại Crưm vào đầu năm 2018.

Mỹ báo động truyền đơn Triều Tiên xâm nhập các căn cứ quân sự

Hà Liên |

Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (UFK) đã ra thông báo kêu gọi các quân nhân cảnh giác về việc tuyên truyền của Triều Tiên sau khi số lượng lớn truyền đơn được tìm thấy tại một số căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc.