3 trợ lý giúp sức cho bà Phương Hằng khai gì tại cơ quan điều tra?

Anh Tú |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân đã thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần, trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận xã hội.

Trước đó, ngày 1.12, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở 3 bị can Nguyễn Thị Mai Nhi (39 tuổi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (30 tuổi, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (28 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) để điều tra về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Thừa nhận giúp sức tích cực cho bị can Nguyễn Phương Hằng

Theo Công an TPHCM, hành vi của 3 người này là giúp sức tích cực, liên tục và xuyên suốt trong thời gian dài kể từ khi bị can Hằng thực hiện livestream trên mạng xã hội cho đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam.

Qua quá trình thẩm tra ban đầu các bị can khai, là nhân viên cấp dưới và làm theo chỉ đạo của bị can Nguyễn Phương Hằng.

Cụ thể, bị can Hà và bị can Nhi phụ giúp bị can Hằng quản lý 12 kênh, trang thông tin mạng xã hội.

Ngoài ra, trước những buổi livestream, các bị can chuẩn bị trước kịch bản, mời các khách mời, chuẩn bị tài liệu, không gian, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, cập nhật câu hỏi, bình luận của cộng đồng mạng để bị can Nguyễn Phương Hằng, khách mời trả lời trong buổi livestream…

Bị cáo Hà (áo xanh) và Nhi làm việc với công an. Ảnh: Công an cung cấp.
Bị can Hà (áo xanh) và Nhi làm việc với công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngoài ra, hai bị can còn dùng nhiều trang mạng, tài khoản Facebook cá nhân mang tên là “Ha Lee” và “Hoàng Nhi” để đăng tải nội dung thông báo lịch livestream, các phát ngôn của bị can Hằng và phát tán chia sẻ trực tiếp nhiều clip, thông tin có nội dung, phát ngôn sai sự thật, xúc phạm người khác lên mạng xã hội.

Còn bị can Huỳnh Công Tân, là Trưởng phòng Truyền thông của Công ty CP Đại Nam nhưng xuyên suốt khoảng thời gian bị can Hằng tổ chức các buổi livestream, người này có vai trò là thư ký, MC dẫn chương trình để dẫn dắt câu chuyện theo hướng có nội dung xúc phạm, nhục mạ người khác.

Tiếp tục mở rộng điều tra những cá nhân có liên quan

Nguồn thông tin từ Cơ quan CSĐT cho hay, ngoài 3 bị can trên, Công an TPHCM còn đang làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, các cá nhân là khách mời, các YouTuber, đăng tải, chia sẻ các video xúc phạm danh dự người nổi tiếng mà bị can Hằng phát ngôn.

 
Bị can Nguyễn Phương Hằng thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Nguồn tin này cũng nói, hiện cơ quan tố tụng đang trưng cầu giám định rất nhiều video để xác định căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, có những cá nhân sử dụng tài khoản Youtube cá nhân để chia sẻ hay phát ngôn ăn theo các clip “ăn theo” sự kiện Nguyễn Phương Hằng để câu like, views,.. phía Công an TPHCM cũng đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan ở các tỉnh thành mời một số người lên làm việc.

Theo đó, tùy theo mức độ vi phạm của mỗi cá nhân mà cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, từ khoảng tháng 3.2021 đến 23.3.2022, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bị can Nguyễn Phương Hằng sử dụng 12 kênh mạng xã hội để livestream có nội dung xuyên tạc đời tư của nhiều người.

Cụ thể, trong các buổi livestream, bị can Nguyễn Phương Hằng đã xâm phạm đến bí mật đời tư, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của một số người, như: Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), ông Võ Nguyễn Hoài Linh (danh hài Hoài Linh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni).

Trước đó, ngày 23.4, Nguyễn Phương Hằng bị Công an TPHCM bắt tạm giam để điều tra tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày 17.8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng can tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Đối với vụ án Nguyễn Phương Hằng tại Bình Dương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tỉnh Bình Dương truy tố bị can Hằng về tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ngày 19.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định chuyển hồ sơ vụ Nguyễn Phương Hằng cho Công an TPHCM. Ngày 31.10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định nhập vụ án hình sự để điều tra.

Đến ngày 29.11, Viện KSND TPHCM trả hồ sơ điều tra bổ sung lần 2 đối với vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố 3 trợ lý giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan vụ án  của bị can Nguyễn Phương Hằng, ngày 1.12, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở 3 bị can, là những người đã giúp sức tích cực cho bị can Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần, trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận xã hội.

Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam để điều tra bổ sung

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 29.11, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM tiếp tục trả hồ sơ đối với vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, Bình Dương).

Nóng Sài Gòn: Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam

Thanh Chân - Phương Ngân |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 10.11: Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam; Xác minh việc 2 thanh niên bị đánh hội đồng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Khởi tố 3 trợ lý giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan vụ án  của bị can Nguyễn Phương Hằng, ngày 1.12, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở 3 bị can, là những người đã giúp sức tích cực cho bị can Hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần, trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận xã hội.

Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam để điều tra bổ sung

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 29.11, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM tiếp tục trả hồ sơ đối với vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, Bình Dương).

Nóng Sài Gòn: Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam

Thanh Chân - Phương Ngân |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 10.11: Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam; Xác minh việc 2 thanh niên bị đánh hội đồng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ...