Triều Tiên đã "nuốt lời" về phi hạt nhân hóa?

Song Minh |

Triều Tiên được cho là đang nâng cấp nhanh chóng cơ sở nghiên cứu hạt nhân, bất chấp cam kết phi hạt nhân hóa trong hội nghị thượng đỉnh với Mỹ ở Singapore.

Trang web uy tín 38 North, thuộc viện Nghiên cứu Mỹ - Triều, Đại học Johns Hopkins ngày 27.6 cho biết, những hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy các hoạt động không chỉ tiếp tục diễn ra ở cơ sở hạt nhân chính của Triều Tiên là Yongbyon, mà còn ở các công trình hạ tầng.

"Ảnh vệ tinh thương mại từ ngày 21.6 cho thấy các hoạt động nâng cấp cơ sở hạ tầng ở Trung tâm nghiên cứu khoa học hạt nhân Yongbyon đang tiếp tục với tốc độ nhanh chóng" - website 38 North viết.

Trang web lưu ý "các hoạt động liên tục" ở nhà máy làm giàu uranium của Triều Tiên và một số cơ sở mới tại địa điểm này, bao gồm một phòng kỹ thuật và một đường lái xe vào tòa nhà đặt lò phản ứng hạt nhân.

"Nhưng các hoạt động tiếp diễn tại bãi thử này không nên được xem là có bất kỳ liên hệ nào với cam kết phi hạt nhân hóa của Triều Tiên" - website bổ sung. "Các nhà nghiên cứu hạt nhân có thể sẽ tiếp tục làm việc như bình thường cho đến khi có lệnh cụ thể từ Bình Nhưỡng".

Tháng trước, Triều Tiên phá hủy bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri, nơi diễn ra toàn bộ 6 vụ thử hạt nhân, trong một động thái nhằm bày tỏ thiện chí trước cuộc gặp thượng đỉnh.

Nhưng từ sau hội nghị Donald Trump - Kim Jong-un, Triều Tiên vẫn chưa có động thái rõ ràng nào về việc thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa, mặc dù báo chí Bình Nhưỡng giảm hẳn tuyên truyền chống Mỹ so với trước.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thúc đẩy nhiều cuộc đàm phán tiếp theo để xác định các chi tiết về vấn đề phi hạt nhân hóa, nhưng không đặt ra thời hạn cho Triều Tiên.

Trong tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim ở Singapore hôm 12.6, hai bên nhất trí "hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên", song không xác định rõ ràng thế nào là phi hạt nhân hóa, cũng như không đưa ra thời hạn cụ thể để phá hủy kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump cho biết, tiến trình phi hạt nhân hóa sẽ sớm bắt đầu, và "đó sẽ là phi hạt nhân hóa hoàn toàn".

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.