Triều Tiên cảnh báo Nhật Bản chớ dùng "tiểu xảo" xía vào phi hạt nhân hóa

Song Minh |

Triều Tiên một lần nữa cảnh báo Nhật Bản không can thiệp vào vấn đề phi hạt nhân hóa của mình, vì Tokyo không liên quan gì đến các thỏa thuận thượng đỉnh mới đây của Bình Nhưỡng với Washington và Seoul.

Ju Yong-chol, nhà ngoại giao Triều Tiên tại Geneva phát biểu tại Hội nghị giải trừ vũ khí của Liên Hợp Quốc hôm 26.6 rằng Nhật Bản nên kiềm chế can thiệp vào việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, vì nước này không phải là một bên ký kết trong Tuyên bố Bàn Môn Điếm giữa 2 miền Triều Tiên, hay trong tuyên bố chung tại thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Phát biểu của ông Ju được đưa ra sau khi phái đoàn Nhật Bản tại Geneva thúc giục Triều Tiên thực hiện trung thành các thỏa thuận trong thượng đỉnh với Mỹ, bao gồm cam kết phi hạt nhân hóa.

Phái đoàn Nhật Bản cũng nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ hơn với Hàn Quốc và Mỹ trong việc giải trừ hạt nhân của Triều Tiên.

Trong hội nghị, Áo, Australia, Argentina và các nước liên tục kêu gọi nỗ lực phi hạt nhân hóa của Triều Tiên, nhưng ông Ju nói rằng những lời kêu gọi này "không thể dung thứ".

Thủ tướng Shinzo Abe hôm 16.6 tuyên bố Nhật Bản sẵn sàng chi trả cho Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA để thanh sát chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Báo chí Bình Nhưỡng đáp lời rằng Nhật Bản nên ưu tiên bồi thường liên quan đến những vấn đề trong quá khứ, chứ đừng có sử dụng những tiểu xảo như vậy.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ làm sáng tỏ "ẩn số" về bãi thử tên lửa Triều Tiên cam kết phá hủy

Thanh Hà |

Bãi thử động cơ tên lửa mà Tổng thống Donald Trump nói rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cam kết phá hủy là một cơ sở chính ở phía tây được sử dụng để thử nghiệm động cơ tên lửa tầm xa, một quan chức Mỹ tiết lộ.

Ông Kim Jong-un "đánh tiếng" với Mỹ sau cuộc gặp Tập Cận Bình lần 3

Vân Anh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc chuyến thăm Trung Quốc lần 3 hôm 20.6 với sự tiếp đãi nồng hậu của Chủ tịch Tập Cận Bình và một thông điệp gửi cho Mỹ.

Tình hữu nghị Trung – Triều thăng cấp sau 3 chuyến thăm của Kim Jong-un

Hạ Anh |

Lãnh đạo Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt hiểu biết về nhiều vấn đề được thảo luận, trong đó có vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, truyền thông nhà nước Triều Tiên thông tin hôm 20.6.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Mỹ làm sáng tỏ "ẩn số" về bãi thử tên lửa Triều Tiên cam kết phá hủy

Thanh Hà |

Bãi thử động cơ tên lửa mà Tổng thống Donald Trump nói rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cam kết phá hủy là một cơ sở chính ở phía tây được sử dụng để thử nghiệm động cơ tên lửa tầm xa, một quan chức Mỹ tiết lộ.

Ông Kim Jong-un "đánh tiếng" với Mỹ sau cuộc gặp Tập Cận Bình lần 3

Vân Anh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc chuyến thăm Trung Quốc lần 3 hôm 20.6 với sự tiếp đãi nồng hậu của Chủ tịch Tập Cận Bình và một thông điệp gửi cho Mỹ.

Tình hữu nghị Trung – Triều thăng cấp sau 3 chuyến thăm của Kim Jong-un

Hạ Anh |

Lãnh đạo Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt hiểu biết về nhiều vấn đề được thảo luận, trong đó có vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, truyền thông nhà nước Triều Tiên thông tin hôm 20.6.