Trao quyền cho trẻ em gái định hình tương lai kỹ thuật số của Mông Cổ

Thanh Hà |

Trại huấn luyện đào tạo code "Girls for Coding" dành cho các trẻ em gái ở Mông Cổ cho thấy rất nhiều tiềm năng kinh tế từ lĩnh vực này.

Theo Nikkei, trại huấn luyện "Girls for Coding" cho thấy, hướng đi của một thế hệ nữ lãnh đạo công nghệ mới ở Mông Cổ.

Tapan Mishra - điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Mông Cổ - từng chia sẻ trong lễ tổng kết của trại huấn luyện mới nhất rằng: “Các bạn là tương lai, là sức mạnh, là động cơ cho sự thay đổi.

Các bạn đã sẵn sàng bước ra thế giới, sẵn sàng mở ra những cánh cửa mới cho sự nghiệp của chính mình, nhưng cũng là để đảm bảo rằng các cô gái Mông Cổ sẽ được thế giới chú ý. Các bạn sẽ dẫn dắt Mông Cổ đến nơi mà đất nước này cần phải trở thành".

Nhiều trẻ em gái trong trại huấn luyện đã bày tỏ sự tự tin, sẵn sàng theo đuổi ước mơ về tương lai trong ngành công nghệ. Khi được hỏi liệu có muốn ở lại Mỹ sau khi học xong và theo đuổi sự nghiệp tại một ông lớn công nghệ tại Mỹ hay không, nữ sinh 18 tuổi Enkhzul trả lời không chút do dự: "Không, không hề. Tôi muốn quay lại Mông Cổ và sử dụng các kỹ năng của mình để làm việc trong lĩnh vực công nghệ ở đây. Một ngày nào đó, tôi muốn thành lập công ty riêng. Tôi muốn công ty của mình trở thành một thương hiệu Mông Cổ nổi tiếng thế giới".

Trong số hàng nghìn trẻ em gái đăng ký tham gia chương trình "Girls for Coding", 50 người được nhận vào năm 2022 thông qua quy trình tuyển chọn 3 giai đoạn.

Sau đó, các học viên được theo học hàng trăm giờ đào tạo về code, do các gia sư từ Trường Khoa học và Kỹ thuật Ứng dụng tại Đại học Quốc gia Mông Cổ giảng dạy.

Nhiều nhà điều hành ngành tài chính và công nghệ thông tin cũng đã đến thăm trại huấn luyện để chia sẻ kinh nghiệm.

Chương trình này do Bolor-Erdene Battsengel - một trong những nhân vật nữ nổi tiếng nhất giới công nghệ Mông Cổ - khởi xướng.

Bolor-Erdene thành lập "Girls for Coding" để gieo hạt giống cho tương lai kỹ thuật số cho Mông Cổ thông qua việc tạo ra không gian cho phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ. Mục tiêu tổng thể của Bolor-Erdene là đưa Mông Cổ thành quốc gia "kỹ thuật số trên hết".

Ở Mông Cổ, phụ nữ thường có trình độ học vấn cao hơn nam giới nhưng lại tụt hậu trong việc tham gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Theo Ngân hàng Thế giới, trao quyền cho phụ nữ trẻ là điều cần thiết để đạt được phát triển kinh tế bền vững. Trong báo cáo triển vọng Mông Cổ năm 2023 gần đây, Ngân hàng Thế giới cho biết, Mông Cổ sẽ được hưởng lợi từ việc tạo việc làm toàn diện hơn và kêu gọi phụ nữ tham gia nhiều hơn vào lực lượng lao động cũng như tạo cơ hội tốt hơn cho thanh niên nói chung.

Trong Báo cáo Xếp hạng Toàn cầu năm 2022 của StartupBlink - trung tâm nghiên cứu khởi nghiệp có trụ sở tại Israel - Mông Cổ được xếp hạng 81 trên thế giới, tăng từ vị trí 103 của năm 2020 - năm đầu tiên nước này xuất hiện trong cuộc khảo sát. Trong năm 2022, Mông Cổ cũng xếp thứ 14 ở châu Á.

Eli David - người đứng đầu StartupBlink - cho biết: “Tôi rất lạc quan về tương lai của bối cảnh khởi nghiệp công nghệ ở Mông Cổ. Bối cảnh của Mông Cổ bắt đầu muộn và đang phải chống chọi với sóng gió nhưng nếu tiếp tục nỗ lực, họ có thể tạo ra một hệ sinh thái tốt cho tương lai".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bức tường bí ẩn thời trung cổ dài 405 km ở Mông Cổ

Thanh Hà |

Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc từ lâu đã làm lu mờ Vòng cung Mông Cổ (Mongolian Arc) - hệ thống tường thành có từ thời trung cổ trải dài 405 km ở châu Á.

Tuyết dày tới 38 cm bao phủ 90% lãnh thổ Mông Cổ

Thanh Hà |

90% lãnh thổ của Mông Cổ - một quốc gia ở châu Á - đã bị bao phủ trong tuyết dày tới 38 cm.

Mông Cổ đánh giá rất cao vai trò, vị thế đang lên của Việt Nam

Thanh Hà |

Nhân dịp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ 1-5.11 theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, ông Doãn Khánh Tâm - Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ - khẳng định, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ trong khuôn khổ hợp tác song phương mà còn mở ra khả năng phát triển rộng lớn trong khu vực và quốc tế.

Không bày bán nhưng vẫn nhận ship thịt thú rừng ở lễ hội chùa Hương

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trước sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, tình trạng bày bán thịt thú rừng tại lễ hội chùa Hương đã không còn diễn ra. Tuy vậy, vẫn có tiểu thương nhận ship "hàng rừng" từ khu vực động Hương Tích ra bến đò suối Yến.

Mới đầu năm, môi giới đã rao bán cắt lỗ chung cư tới hàng trăm triệu đồng

Tuyết Lan |

Đầu năm, nhiều môi giới bất động sản đăng tin rao bán chung cư cắt lỗ hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, phân khúc chung cư từ nửa cuối năm 2023 đều ghi nhận tốc độ tăng giá cao, có căn hộ lãi đậm gần 1 tỉ đồng chỉ sau 2 năm.

Biển người đổ về trung tâm thương mại tối mùng 4 Tết Giáp Thìn

Nhật Minh |

Mùng 4 Tết Giáp Thìn (ngày 13.2), nhiều trung tâm thương mại mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu vui chơi, ăn uống của người dân. Vào giờ cao điểm, nhiều quán ăn tại đây rơi vào cảnh đông kín, quá tải khách hàng.

Người nước ngoài nói về “đặc quyền” đón Tết hai lần một năm ở Việt Nam

Ý Yên |

“Thật sự là một “đặc quyền” khi được đón năm mới hai lần một năm, với hai không khí và phong cách hoàn toàn khác biệt”, ông Franck Rodriguez, chia sẻ cảm nhận về Tết Nguyên đán.

Cháy chợ ở Hoà Bình mùng 4 Tết, nhiều ki-ốt, hàng hóa bị thiêu rụi

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Vụ cháy lớn vừa xảy ra tại chợ trung tâm huyện Yên Thủy khiến nhiều ki-ốt, hàng hóa của tiểu thương bị thiêu rụi.

Bức tường bí ẩn thời trung cổ dài 405 km ở Mông Cổ

Thanh Hà |

Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc từ lâu đã làm lu mờ Vòng cung Mông Cổ (Mongolian Arc) - hệ thống tường thành có từ thời trung cổ trải dài 405 km ở châu Á.

Tuyết dày tới 38 cm bao phủ 90% lãnh thổ Mông Cổ

Thanh Hà |

90% lãnh thổ của Mông Cổ - một quốc gia ở châu Á - đã bị bao phủ trong tuyết dày tới 38 cm.

Mông Cổ đánh giá rất cao vai trò, vị thế đang lên của Việt Nam

Thanh Hà |

Nhân dịp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ 1-5.11 theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, ông Doãn Khánh Tâm - Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ - khẳng định, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ trong khuôn khổ hợp tác song phương mà còn mở ra khả năng phát triển rộng lớn trong khu vực và quốc tế.