Tổng thống Zelensky quảng bá cơ hội kinh doanh lớn với Ukraina

Thanh Hà |

Nhà lãnh đạo Ukraina đề cập tới mối quan hệ với Blackrock, Goldman Sachs và JP Morgan trong phát biểu trước các doanh nghiệp Mỹ.

Ukraina đã làm việc với một số gã khổng lồ trong ngành tài chính và quân sự, mang đến cơ hội “kinh doanh lớn” cho bất kỳ công ty Mỹ nào muốn làm việc ở đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky chia sẻ trong thông điệp video gửi tới hiệp hội các doanh nghiệp Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp của Hiệp hội các Phòng Thương mại Quốc gia (NASC) tại Boca Raton, Florida, Mỹ, đầu tuần này, ông Zelensky nhận định: “Doanh nghiệp Mỹ có thể trở thành đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu”.

“Chúng tôi đã cố gắng thu hút sự chú ý và hợp tác với những "ông lớn" của giới tài chính và đầu tư quốc tế như Blackrock, JP Morgan và Goldman Sachs. Những thương hiệu Mỹ như Starlink hay Westinghouse đã trở thành một phần trong Con đường Ukraina của chúng tôi" - ông Zelensky nói.

Quân nhân Ukraina lái xe tăng T-80 gần Lyman, vùng Donetsk ngày 24.1.2023. Ảnh: AFP
Quân nhân Ukraina lái xe tăng T-80 gần Lyman, vùng Donetsk ngày 24.1.2023. Ảnh: AFP

Theo nhà lãnh đạo Ukraina, “mọi người đều có thể trở thành một doanh nghiệp lớn khi hợp tác với Ukraina, trong mọi lĩnh vực: Từ vũ khí và quốc phòng đến xây dựng, từ truyền thông đến nông nghiệp, từ vận tải đến công nghệ thông tin, từ ngân hàng đến y dược”.

Tổng thống Zelensky cũng ca ngợi vũ khí mà Washington đã cung cấp cho Kiev.

"Những hệ thống phòng thủ tuyệt vời của bạn, như HIMARS hoặc Bradleys, đã hợp nhất lịch sử tự do của chúng tôi với doanh nghiệp của các bạn. Chúng tôi đang chờ đợi Patriots. Chúng tôi đang xem xét kỹ Abrams. Có thể có hàng ngàn ví dụ như vậy” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo ước tính của riêng Lầu Năm Góc, Mỹ đã gửi vũ khí, đạn dược và vật tư trị giá hơn 20 tỉ USD cho Ukraina trong năm 2022. Tuy nhiên, phần lớn vũ khí này đến từ kho dự trữ quân sự của Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ đã trao những hợp đồng trị giá hàng trăm triệu USD cho Lockheed Martin, Raytheon và các nhà sản xuất khác để bổ sung cho một số nguồn cung đã hết.

Tháng 12.2022, Tổng thống Ukraina Zelensky tiết lộ, chính phủ của ông đã thuê Blackrock - công ty quản lý tài sản lớn của Mỹ - để tư vấn cho Kiev cách sử dụng quỹ tái thiết do các chính phủ phương Tây cung cấp. Ông ước tính chi phí tái thiết Ukraina sau xung đột Nga - Ukraina là ít nhất là 1 nghìn tỉ USD.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đức không ngăn cản nếu Ba Lan cung cấp xe tăng cho Ukraina

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Đức cho biết, Berlin sẽ không ngăn cản nếu Ba Lan cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraina mà không có sự cho phép của nước này.

EU đồng ý cấp gói vũ khí mới cho Ukraina

Thanh Hà |

Các ngoại trưởng EU đồng ý cung cấp cho Ukraina số vũ khí trị giá gần 550 triệu USD.

Ukraina không có xe tăng Leopard sau cuộc họp của NATO

Thanh Hà |

Mỹ và các đồng minh không đồng ý cung cấp xe tăng chiến đấu của Đức cho Ukraina khi Nga cảnh báo chiến sự có thể leo thang ở Châu Âu.

Mê mẩn với những cung đường mai vàng rực rỡ ở miền Tây

YẾN PHƯƠNG |

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, chạy dọc các kênh ở huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ), bạn sẽ bắt gặp những cung đường mai vàng rực rỡ, đẹp mắt, tô điểm sắc xuân cho một vùng quê thanh bình.

Người dân bức xúc khi phải trả phí vào lễ đền Quán Thánh đầu năm

BÙI THƠM - HẢI DANH |

Là một trong những địa điểm tâm linh thu hút khách bậc nhất dịp đầu năm tại Hà Nội, nhiều người đến dâng hương tại đền Quán Thánh tỏ ra rất bức xúc vì phải xếp hàng mua vé.

Độc đáo chiêu lì xì của giáo viên giúp học sinh bắt nhịp học sau Tết

Tường Vân |

Nhiều giáo viên đã chuẩn bị các hình thức lì xì mới lạ, độc đáo để học sinh không cảm thấy áp lực khi trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài ngày.

Chuyến tàu quốc tế đầu tiên, đưa hơn 2.000 du khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.1, Tàu MEIN SCHIFF 5 đã an toàn cập cảng SP-PSA tại TX.Phú Mỹ, đưa 2.370 du khách quốc tế (trong đó 95% là người Đức) đến tham quan du lịch tại Việt Nam.

Khách bay tăng kỷ lục sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Khoảng 536 lượt chuyến bay (156 chuyến bay quốc tế và 380 chuyến bay quốc nội) với khoảng 85.000 lượt khách tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài trong ngày mùng 5 Tết.

Đức không ngăn cản nếu Ba Lan cung cấp xe tăng cho Ukraina

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Đức cho biết, Berlin sẽ không ngăn cản nếu Ba Lan cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraina mà không có sự cho phép của nước này.

EU đồng ý cấp gói vũ khí mới cho Ukraina

Thanh Hà |

Các ngoại trưởng EU đồng ý cung cấp cho Ukraina số vũ khí trị giá gần 550 triệu USD.

Ukraina không có xe tăng Leopard sau cuộc họp của NATO

Thanh Hà |

Mỹ và các đồng minh không đồng ý cung cấp xe tăng chiến đấu của Đức cho Ukraina khi Nga cảnh báo chiến sự có thể leo thang ở Châu Âu.