Tổng thống Putin đặt mục tiêu cho nhiệm kỳ chủ tịch BRICS của Nga

Nhật Minh |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ tìm kiếm sự “hội nhập hài hòa” của các thành viên BRICS mới và tăng cường hợp tác nội bộ cũng như tiếp cận toàn cầu.

Nga đảm nhận chức chủ tịch luân phiên một năm của BRICS sau bước mở rộng đột phá vào năm 2023. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Mátxcơva sẽ cố gắng hết sức để thúc đẩy hợp tác trong khối kinh tế này.

RT đưa tin, trong một tuyên bố do Điện Kremlin đưa ra ngày đầu năm mới 1.1.2024, Tổng thống Putin ca ngợi việc mở rộng BRICS, gọi đó là “một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy quyền lực ngày càng tăng của khối và vai trò của tổ chức này trong các vấn đề quốc tế”.

Tháng 8 năm ngoái, BRICS - lúc đó gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi - đã đồng ý kết nạp Saudi Arabia, Iran, Ethiopia, Ai Cập, Argentina và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đồng thời để ngỏ khả năng chấp nhận thành viên mới. Tuy nhiên, Argentina đã chính thức từ chối lời mời sau khi Tổng thống mới đắc cử Javier Milei phản đối gia nhập.

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng nhiệm kỳ chủ tịch của Nga với phương châm "Tăng cường chủ nghĩa đa phương vì sự phát triển và an ninh toàn cầu công bằng" sẽ "tập trung vào hợp tác tích cực và mang tính xây dựng".

Theo ông Putin, Mátxcơva dự định tăng cường quan hệ đối tác trong các lĩnh vực chính trị và an ninh, các vấn đề kinh tế và tài chính cũng như các mối liên hệ về văn hóa và nhân đạo, đồng thời đưa ra “phản ứng hiệu quả trước những thách thức và mối đe dọa đối với an ninh, ổn định quốc tế và khu vực”.

Tổng thống nói thêm: “Các ưu tiên của chúng tôi bao gồm thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ cao, y tế, bảo vệ môi trường, văn hóa, thể thao, giao lưu thanh niên và xã hội dân sự”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trực tuyến tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 ở Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trực tuyến tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 ở Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: Sputnik

Bình luận về việc mở rộng BRICS, ông Putin cũng cho biết Nga có kế hoạch “tạo điều kiện thuận lợi cho sự hội nhập hài hòa” của những thành viên mới trong mọi lĩnh vực, đồng thời lưu ý rằng khoảng 30 quốc gia đã bày tỏ mong muốn tham gia chương trình nghị sự của khối dưới hình thức này hay hình thức khác. “Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ bắt đầu nghiên cứu các phương thức của loại hình quốc gia đối tác BRICS mới” - nhà lãnh đạo Nga nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, BRICS có kế hoạch thống nhất danh sách các quốc gia đối tác trước hội nghị thượng đỉnh của nhóm dự kiến diễn ra vào tháng 10.2024 tại Kazan, đồng thời nói thêm rằng một số quốc gia Mỹ Latinh có thể nhận được quy chế này.

Được thành lập vào năm 2009, BRICS thể hiện mình là một giải pháp thay thế cho các thể chế quốc tế do phương Tây thống trị. Theo IMF, BRICS mở rộng hiện chiếm 36% GDP toàn cầu xét về sức mua, vượt qua nhóm 7 nền kinh tế phương Tây tiên tiến G7.

Nhật Minh
TIN LIÊN QUAN

Số phận 300 tỉ USD tài sản của Nga bị phương Tây phong tỏa

Thu Ánh |

300 tỉ USD tài sản của Nga bị phương Tây tịch thu như một phần của lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraina.

Nga không kích lớn nhất vào Ukraina kể từ đầu chiến dịch

Linh Nhi |

Ngày 1.1, Ukraina hứng chịu đợt không kích lớn nhất của Nga kể từ đầu chiến dịch quân sự sau khi Tổng thống Putin cam kết tăng cường tấn công.

Nga tấn công giới chức và cơ sở đầu não của lực lượng Ukraina

Nhật Minh |

Nga tấn công hạ gục nhiều quan chức quốc phòng Ukraina - những người dàn dựng vụ pháo kích vào thành phố Belgorod khiến ít nhất 24 người thiệt mạng.

Tập đoàn Delta doanh thu hàng nghìn tỉ đồng, nợ người lao động phình to

Quang Dân |

Việc Tập đoàn Delta chậm đóng bảo hiểm xã hội, hay nợ người lao động neo cao là tin khá bất ngờ đối với nhiều người, bởi đây là doanh nghiệp có tiếng trong ngành xây dựng có tài sản lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Đi kèm với đó, trữ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của công ty cũng thường xuyên ở ngưỡng trên trăm tỉ đồng.

Sự thực đằng sau vụ nợ lương viên chức giáo dục ở Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Sáng 3.1, để làm rõ thực hư việc TP. Thanh Hóa được cho là nợ lương của 3 viên chức và 1 hợp đồng lao động, Báo Lao Động đã có cuộc làm việc với những người liên quan.

Tước danh hiệu CAND đối với hung thủ vụ tử thi nữ bên sông Hàm Luông

Thành Nhân |

Liên quan vụ phát hiện tử thi nữa tại bờ sông Hàm Luông, qua kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre xác định Trung úy Ngô Minh Thông - cán bộ Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) thực hiện vụ giết người, rồi vứt xác để phi tang. Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Ngô Minh Thông.

Đứt gãy gây ra động đất Nhật Bản dài tới 150km

Thanh Hà |

Đường đứt gãy gây ra động đất ở miền trung Nhật Bản ngày đầu năm mới 2024 có thể kéo dài khoảng 150km bên dưới bán đảo Noto.

Chuyện buồn từ việc giải phóng mặt bằng dự án đường 988 tỉ đồng ở Lạng Sơn

Tô Công |

Lạng Sơn - Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn từ Km3+700 đến Km18 đi qua huyện Cao Lộc gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng bởi nhiều lý do khác nhau.

Số phận 300 tỉ USD tài sản của Nga bị phương Tây phong tỏa

Thu Ánh |

300 tỉ USD tài sản của Nga bị phương Tây tịch thu như một phần của lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraina.

Nga không kích lớn nhất vào Ukraina kể từ đầu chiến dịch

Linh Nhi |

Ngày 1.1, Ukraina hứng chịu đợt không kích lớn nhất của Nga kể từ đầu chiến dịch quân sự sau khi Tổng thống Putin cam kết tăng cường tấn công.

Nga tấn công giới chức và cơ sở đầu não của lực lượng Ukraina

Nhật Minh |

Nga tấn công hạ gục nhiều quan chức quốc phòng Ukraina - những người dàn dựng vụ pháo kích vào thành phố Belgorod khiến ít nhất 24 người thiệt mạng.