Tổng thống Pháp hạ nhiệt biểu tình phe áo gile vàng

Thanh Hà |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố một loạt các biện pháp tài chính nhằm hạ nhiệt bạo loạn của phe "áo gile vàng" tại các thành phố trên phạm vi cả nước.

Trong bài phát biểu trên truyền hình dài 15 phút phát sóng từ Điện Elysee, Tổng thống Emmanuel Macron cho hay: "Tôi chấp nhận gánh vác trách nhiệm của mình" với cuộc khủng hoảng.

"Tôi biết rằng bản thân đã làm tổn thương một vài người trong số các bạn với những phát biểu của mình" - ông nói.

Tổng thống Macron nhấn mạnh, những cuộc biểu tình với sự góp mặt của phần lớn những người có thu nhập thấp ở các đô thị nhỏ hoặc nông thôn Pháp là kết quả của những vấn đề lâu dài.

AFP cho hay, trong số các biện pháp mà ông Macron công bố là mức tăng lương tối thiểu hàng tháng thêm 100 euro (113 USD) kể từ năm 2019. Năm 2018, mức lương tối thiểu trước đóng thuế được đặt ở mức 1.498 euro/tháng và sau đóng thuế là 1.185 euro/tháng.

Chính phủ của ông Macron trước đó cho rằng, bất kỳ sự gia tăng nào trong mức lương tối thiểu sẽ khiến mất đi nhiều việc làm hơn là tạo ra việc làm. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình làm rung chuyển Paris và các thành phố khác đồng thời gây tổn thất lớn về tài chính đã trở thành thách thức lớn nhất với nhà lãnh đạo 40 tuổi kể từ khi ông lên nắm quyền vào tháng 5.2017.

Nhà lãnh đạo 40 tuổi cũng tuyên bố sẽ trở lại mức thuế cũ với những người nghỉ hưu do chính phủ của ông đề xuất.

Ngoài ra, tổng thống Pháp cũng kêu gọi tất cả các doanh nghiệp có thể cho người lao động tiền thưởng cuối năm một lần sẽ được miễn thuế khoản tiền này.

Trong một động thái khác để xoa dịu người biểu tình, ông Macron tuyên bố sẽ xóa bỏ mọi khoản thuế thu nhập với những công việc làm thêm giờ.

Trước đó, trong ngày 10.12, ông Emmanuel Macron đã có cuộc đàm phán kéo dài 4 giờ với các bộ trưởng chính phủ, lãnh đạo quốc hội, đại diện doanh nghiệp và người  lao động cũng như các quan chức địa phương.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Donald Trump hiến kế chấm dứt bạo loạn "áo gile vàng" ở Pháp

S.M |

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc bạo loạn của phe "áo gile vàng" ở Pháp có thể được giải quyết nếu chấm dứt Thỏa thuận Paris và trả lại cho mọi người khoản tiền được chi trong khuôn khổ thỏa thuận giảm khí thải độc hại.

Thủ tướng Pháp đối thoại với người biểu tình phe áo gile vàng

Thanh Hà |

Bảy thành viên của phong trào "áo gile vàng" bày tỏ sự hài lòng sau khi gặp Thủ tướng Pháp Edouard Philippe trước thềm các cuộc biểu tình chống chính phủ mà chính quyền lo ngại có thể trở nên bạo lực.

Pháp tung tổng lực cảnh sát trấn áp bạo loạn phe Áo gile vàng

K.M |

Pháp triển khai tới 90.000 cảnh sát trên khắp đất nước để đối phó với các cuộc biểu tình dự kiến của phe Áo gile vàng ngày 8.12.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Donald Trump hiến kế chấm dứt bạo loạn "áo gile vàng" ở Pháp

S.M |

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc bạo loạn của phe "áo gile vàng" ở Pháp có thể được giải quyết nếu chấm dứt Thỏa thuận Paris và trả lại cho mọi người khoản tiền được chi trong khuôn khổ thỏa thuận giảm khí thải độc hại.

Thủ tướng Pháp đối thoại với người biểu tình phe áo gile vàng

Thanh Hà |

Bảy thành viên của phong trào "áo gile vàng" bày tỏ sự hài lòng sau khi gặp Thủ tướng Pháp Edouard Philippe trước thềm các cuộc biểu tình chống chính phủ mà chính quyền lo ngại có thể trở nên bạo lực.

Pháp tung tổng lực cảnh sát trấn áp bạo loạn phe Áo gile vàng

K.M |

Pháp triển khai tới 90.000 cảnh sát trên khắp đất nước để đối phó với các cuộc biểu tình dự kiến của phe Áo gile vàng ngày 8.12.