Tổng thống Duterte thừa nhận Philippines vẫn phải dựa vào Mỹ

N.V |

Tổng thống Rodrigo Duterte thừa nhận Mỹ cung cấp vũ khí cho chính phủ Philippines chống lại quân khủng bố Maute tại thành phố Marawi - tờ Philippine Star Global cho biết ngày 16.7.

Trước sự hiện diện của các nhà ngoại giao tại thành phố Davao, Tổng thống Philippines giải thích vì sao Manila không thể tham gia vào bất kỳ liên minh quân sự mới nào, viện dẫn hiệp ước quân sự lâu đời giữa Mỹ và Philippines, có từ mấy thập niên qua.

Ông nói: “Tôi không thể tham gia vào liên minh quân sự với những quốc gia khác, bởi vì như vậy tôi sẽ vi phạm thỏa thuận Mỹ - Phi. Chúng tôi vẫn sẽ ở lại với người Mỹ. Vậy điều gì làm tôi lo ngại ư? Quý vị biết rằng tôi có nghĩa vụ phải thực hiện. Như tôi đã nói, nghĩa vụ của tôi là phải bảo toàn và bảo vệ đất nước Philippines”.

Ông Duterte còn cho rằng, Philippines cũng cần đa dạng hóa nguồn cung thiết bị quân sự. Do đó, ngoài Washington, còn có thêm Bắc Kinh cũng cung cấp vũ khí và đạn dược cho Manila. 

Tổng thống Philippines không loại trừ khả năng mua vũ khí từ Nga, hay từ nhiều nguồn cung khác. Tuy nhiên, Tổng thống Duterte lưu ý hỗ trợ vũ khí từ Nga và Trung Quốc không có các điều kiện ràng buộc đi kèm.

N.V
TIN LIÊN QUAN

Khủng bố Philippines tàn bạo chặt đầu hàng loạt dân thường?

Hà Liên |

Quân đội Philippines phát hiện 17 thi thể trong đó có 5 thi thể bị chặt đầu là những dân thường mắc kẹt tại thành phố Marawi, điểm nóng xung đột trong nhiều tuần gần đây ở nước này.

Philippines bị nghi giấu thông tin sức khoẻ của Tổng thống Duterte

V.A |

Ngày 27.6, chính phủ Philippines khẳng định, Tổng thống Rodrigo Duterte còn sống và khoẻ mạnh, không gặp bất cứ vấn đề nào về sức khoẻ. Tuyên bố được đưa ra giữa những quan ngại về sự "mất tích" của ông trong một thời gian dài bất thường.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Khủng bố Philippines tàn bạo chặt đầu hàng loạt dân thường?

Hà Liên |

Quân đội Philippines phát hiện 17 thi thể trong đó có 5 thi thể bị chặt đầu là những dân thường mắc kẹt tại thành phố Marawi, điểm nóng xung đột trong nhiều tuần gần đây ở nước này.

Philippines bị nghi giấu thông tin sức khoẻ của Tổng thống Duterte

V.A |

Ngày 27.6, chính phủ Philippines khẳng định, Tổng thống Rodrigo Duterte còn sống và khoẻ mạnh, không gặp bất cứ vấn đề nào về sức khoẻ. Tuyên bố được đưa ra giữa những quan ngại về sự "mất tích" của ông trong một thời gian dài bất thường.