Tổng thống Donald Trump hủy gặp thượng đỉnh để "thức tỉnh" ông Kim Jong-un

Hải Anh |

Bức thư của Tổng thống Donald Trump hủy gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều được gửi nhằm "thức tỉnh" lãnh đạo Kim Jong-un, một  thượng nghị sĩ Mỹ cho biết.

AP cho hay, bức thư gửi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hủy gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều được ông Donald Trump đích thân ra lệnh cho cố vấn an ninh quốc gia John Bolton soạn thảo.

Thông tin do Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Cory Gardner, người gặp ông John Bolton tại Nhà Trắng hôm 24.5, vài giờ sau khi ông Donald Trump tuyên bố hủy hội nghị thượng đỉnh với ông Kim Jong-un vào ngày 12.6 tại Singapore.

Ông Cory Gardner tiết lộ, cố vấn an ninh John Bolton mô tả bức thư này là một sự "thức tỉnh" cho ông Kim Jong-un bởi sự thay đổi thái độ sau khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cụ thể là việc Bình Nhưỡng từ chối trả lời điện thoại cho chính quyền và bác lời đề nghị đàm phán cấp cao với Hàn Quốc.

Ông cho biết, Triều Tiên thể hiện sự "thiếu nghiêm túc" trong đàm phán về phi hạt nhân hóa.

Trong thư, ông Donald Trump đã trích dẫn động thái thù địch từ phía Triều Tiên, nhưng vẫn tiếp tục để ngỏ khả năng đối thoại.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ chia sẻ với CNN, bức thư gửi ông Kim Jong-un hoàn toàn được viết theo lời của chính Tổng thống Donald Trump."Tổng thống đọc cho viết mọi từ ngữ trong bức thư", quan chức này nói.

Cùng ngày, một quan chức Nhà Trắng giấu tên cũng xác nhận với Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là do Bình Nhưỡng phá vỡ một loạt cam kết và cắt liên lạc trực tiếp với Mỹ.

Cụ thể là tuyên bố của Bình Nhưỡng hôm 24.5 cảnh báo đã chuẩn bị cho cuộc "quyết đấu" hạt nhân với Washington trong trường hợp thượng đỉnh Mỹ - Triều thất bại.

"Sự thiếu suy xét lạ lùng này, kết hợp với những cam kết bị phá vỡ trong những tuần qua và việc Triều Tiên ngừng liên lạc trực tiếp với Mỹ cho thấy sự hết sức thiếu thiện chí. Có dấu vết của phá vỡ cam kết khiến Mỹ dừng lại", quan chức Nhà Trắng nói.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nguồn cơn khiến Tổng thống Donald Trump đùng đùng hủy thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ không gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 6 tới trong một bức thư do Nhà Trắng công bố sáng 24.5.

Nóng: Tổng thống Donald Trump huỷ thượng đỉnh với ông Kim Jong-un

H.Liên |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết thư gửi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố hủy bỏ thượng đỉnh Mỹ - Triều tổ chức tại Singapore ngày 12.6 tới. 

Mỹ bỏ ngỏ khả năng tổ chức thượng đỉnh với Triều Tiên

VÂN ANH |

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều một lần nữa gặp nguy khi lần này đến lượt Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng hội nghị có thể không diễn ra trong tháng 6.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nguồn cơn khiến Tổng thống Donald Trump đùng đùng hủy thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ không gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 6 tới trong một bức thư do Nhà Trắng công bố sáng 24.5.

Nóng: Tổng thống Donald Trump huỷ thượng đỉnh với ông Kim Jong-un

H.Liên |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết thư gửi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố hủy bỏ thượng đỉnh Mỹ - Triều tổ chức tại Singapore ngày 12.6 tới. 

Mỹ bỏ ngỏ khả năng tổ chức thượng đỉnh với Triều Tiên

VÂN ANH |

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều một lần nữa gặp nguy khi lần này đến lượt Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng hội nghị có thể không diễn ra trong tháng 6.