Tổng thống Donald Trump thông báo sắp lên đường tới Việt Nam

L.C |

Trên trang Twitter chính thức, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ lên đường tới Việt Nam vào sáng 25.2.

Liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra vào ngày 27 - 28.2 tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có thông báo chính thức trên trang Twitter.

"Đã có các cuộc thảo luận hiệu quả với Trung Quốc về thương mại vào hôm qua. Điều đó sẽ tiếp tục vào hôm nay. Tôi sẽ lên đường tới Hà Nội, Việt Nam, vào sáng mai để dự cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nơi cả hai chúng tôi đều kỳ vọng có thể nối dài những tiến triển đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore. Phi hạt nhân hoá?", Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên Twitter vào 4h58 sáng 24.2 (tức 19h58 theo giờ Việt Nam).

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ lên đường tới Việt Nam vào sáng 25.2.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ lên đường tới Việt Nam vào sáng 25.2.

Sáng 24.2, phía Triều Tiên cho biết Chủ tịch Kim Jong-un đã lên tàu bọc thép để tới Việt Nam. Đoàn tuỳ tùng của ông Kim cũng đã tới Hà Nội.

Ông Donald Trump
Ông Donald Trump cho rằng Triều Tiên có tiềm năng phát triển kinh tế hơn bất kì quốc gia nào. Ảnh: AP.

Trước đó, ngày 23.2, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thông báo lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong những ngày tới theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

L.C
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump tiết lộ nội dung chắc chắn không bàn ở thượng đỉnh Hà Nội

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump loại trừ khả năng giảm số lượng binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc là một phần trong thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội.

Ông Trump chọn mặt gửi vàng người kế vị bà Haley tại Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn Đại sứ Mỹ tại Canada Kelly Knight Craft làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Ông Trump sẽ hội đàm một - một với nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Hà Nội

Thanh Hà |

Mỹ đang tìm kiếm những động thái nhanh chóng và với những "đột phá" rất lớn cho tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên, một quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ cho biết hôm 21.2.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Ông Trump tiết lộ nội dung chắc chắn không bàn ở thượng đỉnh Hà Nội

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump loại trừ khả năng giảm số lượng binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc là một phần trong thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội.

Ông Trump chọn mặt gửi vàng người kế vị bà Haley tại Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn Đại sứ Mỹ tại Canada Kelly Knight Craft làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Ông Trump sẽ hội đàm một - một với nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Hà Nội

Thanh Hà |

Mỹ đang tìm kiếm những động thái nhanh chóng và với những "đột phá" rất lớn cho tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên, một quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ cho biết hôm 21.2.