Ông Trump tiết lộ nội dung chắc chắn không bàn ở thượng đỉnh Hà Nội

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump loại trừ khả năng giảm số lượng binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc là một phần trong thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội.

"Không, không phải vậy. Đó không phải là một trong những điều được thảo luận" - AFP dẫn lời ông Trump nói khi được hỏi liệu có cân nhắc rút một phần trong số 28.500 quân khỏi Hàn Quốc không.

Nhà lãnh đạo Mỹ trả lời báo giới câu hỏi này hôm 22.2 khi gặp một quan chức cao cấp Trung Quốc tại Nhà Trắng.

Ông Donald Trump cho biết, ông không thể tiết lộ các nội dung thương lượng trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Triều vào tuần tới tại Hà Nội. Nhấn vào những gì sẽ tiết lộ, ông Donald Trump chỉ đáp: "Mọi thứ đều ở trên bàn đàm phán".

Hãng tin AFP cho hay, ông Donald Trump ca ngợi mối quan hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 vào ngày 27-28.2 tới. Trước đó, 2 nhà lãnh đạo đã gặp lần đầu vào tháng 6.2018 tại Singapore.

Hãng tin này nhận định, ông Donald Trump sẽ đối mặt với sức ép trong việc tạo ra nhiều kết quả cụ thể hơn trong cuộc gặp kéo dài 2 ngày với nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Hà Nội.

Từ lâu, ông Donald Trump đã quan tâm tới việc rút binh sĩ khỏi các quốc gia đồng minh. Điều này làm dấy lên suy đoán rằng các binh sĩ Mỹ ở Hàn Quốc có thể là nội dung được Mỹ và Triều Tiên trao đổi tại thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Mới đây, Washington và Seoul đã đạt được thảo thuận về việc Hàn Quốc sẽ chi trả bao nhiêu cho sự hiện diện của quân đội Mỹ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại khoảnh khắc đắt giá của thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Singapore

Hải Anh |

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam từ ngày 27-28.2, AP đã điểm lại những hình ảnh đáng nhớ về cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo cách đây gần 8 tháng.

Ưu tiên hàng đầu trong chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Theo Chinhphu.vn |

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu các cơ quan liên quan gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên, trong đó công tác an ninh, an toàn là ưu tiên hàng đầu và phải được bảo đảm tuyệt đối.

Thông điệp từ trang phục ông Kim Jong-un mặc dự thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thanh Hà |

Trang phục mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mặc cho cuộc gặp thứ 2 với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần tới được cho là sẽ nêu ra những thông điệp, ý định mà nhà lãnh đạo này muốn truyền tải tới thế giới, các chuyên gia cho biết hôm thứ Sáu (22.2).

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhìn lại khoảnh khắc đắt giá của thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Singapore

Hải Anh |

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam từ ngày 27-28.2, AP đã điểm lại những hình ảnh đáng nhớ về cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo cách đây gần 8 tháng.

Ưu tiên hàng đầu trong chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Theo Chinhphu.vn |

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu các cơ quan liên quan gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên, trong đó công tác an ninh, an toàn là ưu tiên hàng đầu và phải được bảo đảm tuyệt đối.

Thông điệp từ trang phục ông Kim Jong-un mặc dự thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thanh Hà |

Trang phục mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mặc cho cuộc gặp thứ 2 với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần tới được cho là sẽ nêu ra những thông điệp, ý định mà nhà lãnh đạo này muốn truyền tải tới thế giới, các chuyên gia cho biết hôm thứ Sáu (22.2).