Ông Trump chọn mặt gửi vàng người kế vị bà Haley tại Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn Đại sứ Mỹ tại Canada Kelly Knight Craft làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Donald Trump công bố quyết định đề cử Đại sứ đương nhiệm tại Canada Kelly Knight Craft làm đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc vào tối 22.2, theo Politico.

"Bà Kelly đã làm một công việc xuất sắc đại diện cho tổ quốc chúng ta và tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của bà, đất nước của chúng ta sẽ được đại diện ở cấp cao nhất" - ông Donald Trump viết trên Twitter.

Nếu được Thượng viện xác nhận, bà Craft sẽ chính thức thay thế vị trí bà Nikki Haley và kết thúc cuộc tìm kiếm kéo dài sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert rút khỏi những người được cất nhắc.

Cũng theo Politico, vị trí này dự kiến sẽ không ở cấp Nội các dù trong nhiệm kỳ của cựu Thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc được xếp ở cấp này.

Trong cuộc phỏng vấn với Politico 1 ngày trước công bố của ông Donald Trump, bà Craft cho hay: "Tôi cam kết phụng sự tổng thống," Craft nói. "Tôi cam kết tại Canada vào lúc này. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức có thể để phê chuẩn USMCA. Công việc của tôi là tiếp tục chương trình nghị sự của tổng thống và tôi cam kết mạnh mẽ với tổng thống".

Việc đề cử tân đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc diễn ra trong bối cảnh hoạt động của Mỹ trên trường quốc tế thời gian qua gây nhiều chú ý, trong đó có các vấn đề trong quan hệ với NATO, nỗ lực rút binh sĩ Mỹ khỏi Syria, vấn đề thỏa thuận hạt nhân Iran...

Vị trí đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc có vai trò quan trọng với chính quyền của Tổng thống Donald Trump ở phương diện thúc đẩy các sáng kiến lớn liên quan tới các vấn đề quốc tế, trong đó có vấn đề Venezuela, vấn đề Triều Tiên.

Theo Politico, bà Craft ghi điểm với ông Donald Trump với cuộc đàm phán hiệp định thương mại Mỹ -Mexico-Canada, ưu tiên hàng đầu của tổng thống sau khi ông liên tục chỉ trích Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFA).Ông Donald Trump hiện đang trong quá trình thúc đẩy Quốc hội phê chuẩn thỏa thuận USCMA.

Trước khi trở thành đại sứ tại Canada, bà Craft từng là đại diện ủy quyền của Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời Tổng thống George W. Bush. Chồng bà là một doanh nhân nổi tiếng trong ngành than và là nhà tài trợ chính của đảng Cộng hòa Joe Craft.

Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo gọi Craft là "người hoạt động nổi bật cho lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ tại Canada" đồng thời khẳng định bà "cực kỳ có trình độ chuyên môn để làm được điều tương tự tại Liên Hợp Quốc".

Sau thông báo của Tổng thống Trump, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell gọi bà Craft là "sự lựa chọn đặc biệt". 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Syria gửi thư lên Liên Hợp Quốc tố Mỹ bao che Israel tấn công tên lửa

K.M |

Syria tố Israel tấn công tên lửa vào ngoại ô Damascus dưới sự bao che của chính phủ Mỹ trong thư gửi Liên Hợp Quốc.

Liên Hợp Quốc "nhắm mắt làm ngơ" vụ tàu Ukraina xâm phạm lãnh hải Nga

S.M |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 26.11 không thông qua chương trình nghị sự của Nga trong cuộc họp về việc tàu Ukraina xâm phạm lãnh hải Nga.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đột ngột từ chức

Thanh Hà |

Bà Nikki Haley - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bất ngờ từ chức hôm 9.10. Bà trở thành nhân sự mới nhất trong nhóm an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump rời khỏi hàng ngũ.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Syria gửi thư lên Liên Hợp Quốc tố Mỹ bao che Israel tấn công tên lửa

K.M |

Syria tố Israel tấn công tên lửa vào ngoại ô Damascus dưới sự bao che của chính phủ Mỹ trong thư gửi Liên Hợp Quốc.

Liên Hợp Quốc "nhắm mắt làm ngơ" vụ tàu Ukraina xâm phạm lãnh hải Nga

S.M |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 26.11 không thông qua chương trình nghị sự của Nga trong cuộc họp về việc tàu Ukraina xâm phạm lãnh hải Nga.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đột ngột từ chức

Thanh Hà |

Bà Nikki Haley - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bất ngờ từ chức hôm 9.10. Bà trở thành nhân sự mới nhất trong nhóm an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump rời khỏi hàng ngũ.